Công an TP Hồ Chí Minh quyết liệt phòng, chống tội phạm

Thứ Bảy, 30/10/2021, 13:45

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, mặc dù phạm pháp hình sự trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giảm so với cùng kỳ nhưng những ngày gần đây tội phạm trộm, cướp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có chiều hướng gia tăng. Điều này được lý giải rằng sau khi TP Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, các đối tượng xấu đã “tăng cường” hoạt động phạm tội trở lại…

Khoảng 12 giờ 30 ngày 27/10, một tổ trinh sát hình sự Công an quận 1 đang trên đường đi tuần tra trên địa bàn thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Tới đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thấy một người phụ nữ đang dừng xe máy để sử dụng điện thoại, cả hai áp sát cướp giật tài sản của người phụ nữ này rồi tăng ga bỏ chạy về đường Điện Biên Phủ. Lập tức, tổ trinh sát hình sự tăng ga đuổi theo. Phát hiện bị Công an truy đuổi, cả hai tăng ga lạng lách qua nhiều tuyến đường hòng tẩu thoát.

Lúc này, hai cán bộ thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận 6 và Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nên hỗ trợ truy đuổi. Đến giao lộ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Thị Sáu thì lực lượng vượt lên, ép xe khống chế được tên cướp giật.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Nhật (SN 2001, ngụ quận 1) và Trần Xuân Phát (SN 1999, ngụ quận 5). Nhật và Phát khai do tình hình dịch bệnh kéo dài không có việc làm, nên sau khi TP Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, cả hai rủ nhau đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Công an đã bàn giao tài sản cho bị hại là chị H.T.K.M. (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn).

Công an TP Hồ Chí Minh quyết liệt phòng, chống tội phạm -0
Các đối tượng phạm pháp hình sự bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.

Cùng ngày, Công an quận 11 cũng tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Lý Gia Huy (thường gọi là “Chảy”, SN 1990), Huỳnh Quyền Huy (thường gọi là “Đỏ”, SN 1995), Vũ Ngọc Anh (SN 1992), Đặng Duy Quyền (SN 1988, cùng ngụ quận 5) và Nguyễn Minh Hiếu (SN 1986, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo kết quả điều tra chiều 26/9, Huy “Chảy” điều khiển xe máy chở theo Huy “Đỏ” rảo quanh nhiều tuyến đường tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi qua đường Lý Thường Kiệt, quận 11 thì cả hai phát hiện xe của anh Đ.V.H. (SN 1993, ngụ quận 11) dựng trước nhà, trên xe còn cắm chìa khóa nên lấy đi.

Sau đó, cả hai mang xe bán cho một đối tượng lấy 1,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài và mua ma túy đá sử dụng. Anh H. phát hiện mất xe đã tới cơ quan Công an trình báo.

Đến ngày 3/10, Huy “Chảy” lại chở Hiếu đi trộm xe thì bị Công an phường 5, quận 11 tuần tra phát hiện nên đã vứt xe tẩu thoát. Ngày 25/10, Huy “Chảy” cùng Hiếu tiếp tục lái xe máy đi trộm cắp ở quận Tân Bình thì bị Công an phát hiện nên bắt giữ và bàn giao cho Công an quận 11 xử lý.

Tại cơ quan Công an, Huy “Chảy” khai cùng với Huy “Đỏ”, Hiếu, Ngọc Anh do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy nên đi trộm cắp tài sản trước và sau khi thành phố nới lỏng giãn cách. Từ lời khai, Công an quận 11 lần lượt bắt giữ các đối tượng trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy và mang nhiều tiền án về các tội như: Cướp tài sản, trộm cắp tài sản… Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 7 xe máy các loại và nhiều dụng cụ dùng để bẻ khóa xe…

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, từ ngày 1/10 Công an đã tăng cường các biện pháp về phòng chống tội phạm, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định. Từ ngày 1/10 đến 28/10, TP Hồ Chí Minh xảy ra 216 vụ phạm pháp hình sự; so với cùng kỳ năm 2020 giảm 78 vụ, tương đương 26,53%; so với thời gian liền kề (3-30/9) thì số vụ phạm pháp hình sự tăng 96 vụ, tương đương 80%.

Một số tội phạm đáng lưu ý như cướp giật tài sản, từ ngày 1/10 đến 28/10 xảy ra 26 vụ, giảm 22 vụ so với cùng kỳ năm 2020 (tương đương 45%); nhưng so với thời kỳ liền kề (3-30/9) tăng 16 vụ, tương đương tỷ lệ 160%.

Trộm cắp tài sản xảy ra 98 vụ, giảm 29 vụ so với cùng kỳ năm 2020 (tương đương 22,83%); nhưng so với thời gian liền kề tăng 40 trường hợp, tương đương 68,77%.

Đáng chú ý, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 22 vụ, tăng 12 vụ so với cùng kỳ, tương đương tỷ lệ 120%; so với thời gian liền kề tăng 11 vụ, tương đương 100%.

Như vậy, có thể thấy tình hình an ninh trật tự địa bàn so với bình thường thì không phức tạp hơn. Còn so với thời kỳ liền kề thì đương nhiên trong thời gian giãn cách xã hội, ngừng mọi hoạt động thì phạm pháp hình sự có giảm. Nhưng khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội thì các loại tội phạm đã có cơ hội tăng đáng kể, nhất là tội phạm chiếm đoạt tài sản.

Dự báo được thực tế này, Công an TP Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo, tăng cường lực lượng Cảnh sát khu vực cho địa phương để nắm tình hình, xử lý vụ việc ngay từ đầu. Công an cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ sử dụng tốt trang thiết bị kỹ thuật để rà soát, nắm tình hình và chỉ đạo các lực lượng, đẩy mạnh công tác điều tra, giám sát.

Sau khi thành phố bỏ 51 chốt kiểm soát liên tỉnh, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường tổ tuần tra lưu động. Các đơn vị đã tổ chức trên 600 tổ tuần tra mỗi ngày. Công an xử lý 1.563 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt số tiền hơn 248 triệu đồng; trong đó, 4 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

                     

Phú Lữ
.
.