Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công an TP Hồ Chí Minh đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở cai nghiện ma túy

Thứ Hai, 29/12/2025, 08:23

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong thực hiện Đề án tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an.

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đây là nhiệm vụ không kém phần quan trọng, có tính chất đặc thù và yêu cầu rất cao. Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy - từ chỗ chỉ phụ trách công tác đấu tranh tội phạm về ma túy, nay phải đảm nhiệm toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước về cai nghiện, quản lý người nghiện và sau cai, quản lý an ninh, trật tự trong môi trường có số lượng học viên đông, tính chất phức tạp và áp lực lớn.

Thượng tá Sơn Ngọc Lành, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong hơn 9 tháng tiếp nhận và vận hành 6 cơ sở cai nghiện ma túy (CSCNMT), Công an TP Hồ Chí Minh, trực tiếp là Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã nỗ lực vượt bậc để nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa hoạt động quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy đi vào nền nếp.

Từ ngày 1/3 đến 14/11/2025, các cơ sở đã tiếp nhận 6.798 học viên, người nghiện ma túy; tổ chức quản lý, cai nghiện thường xuyên cho 7.346 người, trong đó có 4.863 trường hợp cai nghiện bắt buộc, 1.466 trường hợp cai nghiện tự nguyện, và 2.032 người đang làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Các cơ sở đã tổ chức hơn 100.000 lượt hoạt động giáo dục, học tập, gồm 1.570 buổi học văn hóa, hàng trăm buổi giáo dục pháp luật, chính trị, kỹ năng sống; triển khai hơn 310.554 ngày công lao động trị liệu, tạo ra giá trị sản xuất hơn 6,7 tỷ đồng. Công tác tiếp nhận, quản lý an ninh đã ghi nhận 37.431 lượt thăm gặp và 46.230 lượt liên lạc điện thoại bảo đảm đúng quy định, minh bạch và an toàn.

cai-nghien-mtuy.jpg -0
Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP Hồ Chí Minh tập huấn các kỹ năng phòng vệ, tự vệ… cho nhân viên, người lao động thuộc các cơ sở cai nghiện ma túy.

Công tác phối hợp liên ngành được triển khai mạnh mẽ: tổ chức tập huấn cấp Căn cước cho nhân khẩu đặc biệt, tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH và tự vệ, tổ chức giải bóng đá, chương trình nghệ thuật và chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng CSCNMT” do Đội Tham mưu - Tổng hợp phối hợp các Đoàn thể Phòng Tham mưu đã thành công vang dội, là đơn vị Công an đầu tiên trên cả nước tổ chức hoạt động tại CSCNMT với quy mô lớn và nội dung phong phú, được báo chí, truyền thông, nhân dân ủng hộ mạnh mẽ; thu hút sự tham gia của hàng nghìn lượt học viên…

Những con số trên thể hiện nỗ lực, quyết tâm rất lớn của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh trong bối cảnh mô hình mới, khối lượng công việc lớn, tính chất đặc thù phức tạp, góp phần quan trọng vào công tác kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời khẳng định việc tiếp nhận và vận hành 6 CSCNMT theo quy định của ngành Công an là chủ trương đúng đắn, kịp thời, hiệu quả.

Thượng tá Hoàng Văn Long, Phó Trưởng phòng CSCĐ Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết, được sự chỉ đạo của Bộ Công an, sau khi tiếp quản các CSCNMT, công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, đặc biệt là những đối tượng nghiện ma túy nặng khi được đưa vào CSCNMT được đặt ra và nhanh chóng triển khai. Lực lượng CSCĐ đã thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự thông qua các kế hoạch mà đơn vị đã xây dựng, triển khai lực lượng, trang thiết bị, cũng như các phương tiện chiến đấu nhằm bảo vệ mục tiêu vòng ngoài và khi có những tình huống, sự cố xảy ra, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy để đảm bảo, duy trì cho sự ổn định cũng như là tình hình an ninh, trật tự ở các CSCNMT.

Ngoài ra, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa hai lực lượng CSCĐ và CSĐT tội phạm về ma túy, tùy vào tình hình công việc thực tế, cũng như những vụ việc, tình huống phát sinh để xây dựng những phương án đảm bảo ANTT tốt nhất. Đặc biệt là trong năm 2026, hai đơn vị sẽ xây dựng các phương án thực binh để phối hợp phòng ngừa, giải quyết những vụ việc, tình huống phức tạp ở các CSCNMT khi xảy ra.

Cũng theo Thượng tá Hoàng Văn Long, bên cạnh quy chế phối hợp thì hai đơn vị còn thực hiện công tác điều tra cơ bản, bám sát hiện trường và đặc biệt là phối hợp với lực lượng Công an địa phương ở nơi CSCNMT đóng quân để nếu có tình huống ngoài ý muốn xảy ra thì lực lượng CSCĐ, Cảnh sát ĐTTP về ma túy và lực lượng Công an xã, phường ở trên địa bàn cơ sở sẽ cùng phối hợp và có các phương án thực binh làm sao đảm bảo tốt nhất vấn đề an ninh, an toàn các CSCNMT. 

Đại tá Nguyễn Thành Nguyên, Trưởng phòng CSCĐ Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sự phối hợp chính quy, bài bản và thường xuyên giữa các đơn vị sẽ tạo cơ sở để bổ sung, hỗ trợ, tăng cường lực lượng, thống nhất quy trình xử lý, nâng cao khả năng ứng trực và hiệu quả bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại các CSCNMT. 

Phú Lữ
.
.