Công an TP Cần Thơ đẩy lùi nhiều loại tội phạm

Thứ Ba, 16/11/2021, 09:07

Sau thời gian giãn cách xã hội, TP Cần Thơ từng bước chuyển đổi sang trạng thái "bình thường mới", tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm TTATXH, tăng cường phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế, Công an TP Cần Thơ đã nhận diện đầy đủ, chính xác diễn biến tội phạm trong tình hình mới để có những giải pháp căn cơ, hiệu quả.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố bám sát thực tiễn, chủ động nắm chắc tình hình, đưa ra những dự báo và giải pháp đấu tranh phòng, chống các tội phạm đạt hiệu quả cao nhất góp phần quan trọng thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong trạng thái "bình thường mới".

"Mục tiêu cao nhất đối với Công an TP Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay là phối hợp kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, giữ vững an ninh quốc gia (ANQG), ổn định chính trị xã hội, bảo đảm yên dân. Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tạo môi trường xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển KT-XH của thành phố trong trạng thái bình thường mới", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận khẳng định.

Tangcuong_1-1637028504304.JPG
Giám đốc Công an TP Cần Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo nhận định của Công an thành phố, khi chuyển sang trạng thái mới, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, diễn biến các loại tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ có những diễn biến phức tạp. Những đối tượng lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, đăng tải trên mạng xã hội (MXH) những thông tin sai sự thật nhằm chống phá. Nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu (trộm cắp, cướp giật, lừa đảo); tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"; tội phạm ma túy; tệ nạn xã hội; các vi phạm trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao tiếp tục là những thách thức lớn trong bối cảnh thời đại công nghệ 4.0 và đại dịch COVID-19.

Những tác động tiêu cực, nặng nề do đại dịch sẽ ảnh hưởng lâu dài lên các mặt của đời sống xã hội, nhất là tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp, vấn đề an sinh xã hội sẽ là nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh các vấn đề phức tạp về ANTT… Vì vậy, Công an TP Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của Bộ Công an, trong đó tập trung đấu tranh các loại tội phạm có tổ chức liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm về TTXH, tội phạm ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong phòng, chống dịch bệnh, trục lợi từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến tháng 10/2021, Công an thành phố đã phát hiện gần 400 vụ việc, hơn 1.000 tài khoản trên các MXH thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng... Cơ quan điều tra Công an thành phố đã củng cố, thu thập tài liệu, chứng cứ khởi tố 109 vụ án, 179 bị can; các vụ việc còn lại đang được xác minh, xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật. Phối hợp với Sở TT&TT phát hiện xử lý trên 1.000 tài khoản Facebook, Zalo được các đối tượng sử dụng đăng tải, chia sẻ nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân và đăng tin giả về tình hình ANTT, công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó răn đe, nhắc nhở yêu cầu gỡ bỏ hàng trăm bài viết, xử phạt vi phạm hành chính gần 200 đối tượng. Khởi tố 10 vụ, 16 bị can về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự…

Công tác phòng, chống tội phạm đạt, vượt các chỉ tiêu Bộ Công an đề ra, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH. Công an thành phố đã đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn được Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và nhân dân biểu dương, khen ngợi… Trong 10 tháng năm 2021, số vụ phát hiện tội phạm về TTXH giảm 32,7% so với cùng kỳ năm 2020, một số loại tội phạm giảm sâu, như: Giết người (giảm 52%), cướp tài sản (giảm 25%), cướp giật tài sản (giảm 40%), trộm cắp tài sản (giảm 22,7%)...  Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, điều tra khám phá án chung đạt 91%, trong đó, điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 97%.

Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an thành phố tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề, đối tượng, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022. Trong đó, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh đối với tội phạm có tổ chức, liên quan "tín dụng đen", kiên quyết không để tồn tại băng, ổ nhóm tội phạm dưới mọi hình thức, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc dư luận…

Văn Đức
.
.