Công an tỉnh Trà Vinh vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân

Thứ Hai, 02/01/2023, 07:02

Năm 2022, Công an tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đạt và vượt 82 chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, bảo đảm ổn định an ninh, trật tự ở địa phương. Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022, Công an Trà Vinh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: năm 2022, Công an tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đạt và vượt 98% chỉ tiêu được giao, được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá rất cao.

Trên lĩnh vực an ninh chính trị, Công an tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Lực lượng An ninh chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Kết quả đạt và vượt 100% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác nghiệp vụ cơ bản tiếp tục dẫn đầu trong Cụm thi đua số 9.

Công an tỉnh Trà Vinh vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân -0
Công an tỉnh Trà Vinh ra sức nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân.

Công an tỉnh xây dựng 3 kế hoạch chuyên đề thực hiện giải pháp trọng tâm, “đột phá”. Công an tỉnh Trà Vinh tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, Công an tỉnh Trà Vinh là một trong những tỉnh đi đầu hoàn thành việc xây dựng Đề án trình lãnh đạo Bộ Công an. Đến nay, có 95/95 Công an xã, thị trấn được tổ chức Công an chính quy, với trên 600 biên chế. Công an tỉnh Trà Vinh chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng mạng, công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả triển khai các đề án, dự án của Chính phủ, Bộ Công an và phục vụ công tác chuyển đổi số trong Công an tỉnh.

Nổi bật là ứng dụng có hiệu quả 129 trang Zalo phục vụ công tác tuyên truyền, cải cách hành chính và phòng, chống tội phạm, đồng thời vận hành Tổng đài truy vấn tự động, giải đáp thắc mắc liên quan thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân và doanh nghiệp. Công an tỉnh Trà Vinh là đơn vị duy nhất trong Công an toàn quốc ra mắt và vận hành Tổng đài truy vấn tự động được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao.

Thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ, Công an tỉnh Trà Vinh đã mở đợt cao điểm 130 ngày, đêm thu nhận hồ sơ cấp CCCD, huy động trên 200 CBCS tham gia xuyên suốt từ 7h đến 21h, kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật. Công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức đưa, đón đến tận nhà đối với những trường hợp đi lại khó khăn, già yếu, bệnh tật. Công an tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành việc thu nhận 100% hồ sơ cấp CCCD, được Bộ Công an đánh giá là tỉnh thuộc nhóm đầu toàn quốc về thu nhận hồ sơ CCCD. Tính đến cuối năm 2022, Trà Vinh có trên 915.000 công dân đã được cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, tội phạm được kéo giảm so với cùng kỳ. Năm 2022, Công an tỉnh Trà Vinh đã xác lập và khám phá thành công 12 chuyên án, mở 7 đợt cao điểm, ban hành 25 kế hoạch chuyên đề phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên 85%, vượt chỉ tiêu 10%. Riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%. Công an tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột xuất được Tỉnh ủy giao về “tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường”, nhất là công tác kiểm tra, xử lý.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trực tiếp khảo sát thực địa trên 100km dọc tuyến sông Hậu và sông Cổ Chiên, chỉ đạo thành lập 3 chốt ngày, đêm theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản. Kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia chốt kiểm tra tại khu vực Cồn Hô (xã Đức Mỹ, huyện Càng Long) và đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị hiện đại cho đơn vị nghiệp vụ để phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm.

Tỉnh Trà Vinh có 18 loại mô hình với gần 1.800 câu lạc bộ tự quản về ANTT. Trong đó, 3 mô hình được nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh, là mô hình “Ba tốt, ba giảm”, “Gia đình giáo dân đoàn kết, gương mẫu giữ gìn an ninh trật tự” và “Phát huy vai trò của bà con dân tộc Khmer trong giữ gìn an ninh trật tự”.

Đặc biệt, mô hình “Phòng, chống vi phạm pháp luật và bạo lực học đường” của Công an tỉnh Trà Vinh được Cục Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) đánh giá cao và giới thiệu nhân rộng thực hiện trong các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 9 Bộ Công an.

Mộng Tuyền
.
.