Công an tỉnh Thanh Hóa trấn áp mạnh các loại tội phạm

Thứ Năm, 15/12/2022, 07:40

Năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, kế hoạch chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực...

Cùng với đó, lực lượng Công an còn mở nhiều đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm, qua đó phát hiện khởi tố 2.516 vụ, 4.497 bị can, đảm bảo ổn định tình hình ANTT địa bàn.

Theo báo cáo của cơ quan Công an, trong năm 2022, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tuy có giảm nhưng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong năm 2022, cơ quan điều tra đã phát hiện điều tra, khởi tố 2.516 vụ, 4.497 bị can (giảm 194 vụ, 235 bị can so với năm 2021). Trong đó, tội phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội, trật tự quản lý hành chính đã khởi tố 863 vụ, 2.243 bị can (giảm 52 vụ, 357 bị can); tội phạm về kinh tế và xâm phạm sở hữu, môi trường khởi tố 870 vụ, 947 bị can (giảm 136 vụ, 48 bị can); tội phạm về ma tuý khởi tố 765 vụ, 1.268 bị can (giảm 10 vụ, tăng 167 bị can); tội phạm về tham nhũng, chức vụ khởi tố 14 vụ, 32 bị can (tăng 3 vụ); tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp khởi tố 4 vụ, 7 bị can (tăng 3 vụ, 5 bị can). Qua phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc cho thấy, tính chất, mức độ hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

z3478410041062_d8e66011ceee34efa747150a67b6ad80.jpg -0
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ tang vật trong một vụ án.

Đáng chú ý, trong năm 2022, tội phạm giết người tăng khá nhiều, đã phát hiện khởi tố 98 vụ, 128 bị can (tăng 23 vụ, 15 bị can so với năm 2021), đối tượng phạm tội chủ yếu ở lứa tuổi vị thành niên với hành vi phạm tội mang tính côn đồ, manh động và liều lĩnh gây ra tâm lý hoang mang, bất an trong quần chúng nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn trong gia đình, mẫu thuẫn phát sinh từ những lý do nhỏ nhặt trong các quan hệ kinh tế, dân sự hàng ngày, gây ra những vụ án mạng thương tâm, đáng tiếc.

Điển hình là vụ giết người rồi bỏ bao tải thả trôi trên sông Mã. Theo đó, anh Phạm Đức Trung (trú tại xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa có nợ nần tiền bạc của đối tượng Lê Văn Hoàng (phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa). Chiều 25/5, Hoàng dùng tài khoản facebook giả gái rủ anh Trung đến phòng trọ rồi dùng ấm nước đập vào vùng đầu khiến anh Trung tử vong tại chỗ. Hoàng quấn băng dính, bỏ thi thể anh này vào bao tải, đến đêm chở ra cầu Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, thả xuống sông Mã phi tang. Đến ngày 1/6, người dân đi đánh cá thì phát hiện bao tải bên trong có thi thể người bị quấn băng dính, không rõ danh tính. Sau một thời gian ngắn tích cực điều tra, ngày 3/6, Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Lê Văn Hoàng tại nơi làm việc của hắn.

Lĩnh vực tội phạm xâm hại trẻ em có chiều hướng giảm nhẹ về số vụ cũng như đối tượng bị xâm hại (giảm 7 vụ, 3 bị can). Các đối tượng có thủ đoạn lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của trẻ em để thông qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook... tiếp cận và dụ dỗ rồi thực hiện các hành vi xâm hại tình dục.

Tội phạm xâm phạm về trật tự công cộng như tội đánh bạc giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm 111 vụ, 477 bị can). Tuy nhiên tội phạm về hành vi gây rối trật tự công cộng có chiều hướng tăng. Đối tượng phạm tội là người chưa thành niên, học sinh phổ thông cũng có chiều hướng gia tăng và ngày càng manh động, hình thành các nhóm có sử dụng hung khí nguy hiểm.

Đáng lo ngại, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hiện nay, xuất hiện các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: Tài chính, ngân hàng, bất động sản, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử, lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Tội phạm lừa đảo không gian mạng đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin, hám lợi trước mắt của nhiều người để lừa đảo. Trong số những người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng còn có những người đang là cán bộ, công chức, kể cả các cán bộ nhà nước nghỉ hưu.

Trong năm 2022, lực lượng Công an đã mở các đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm; phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuần tra bảo đảm ANTT. Công tác đảm bảo an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ.

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Tăng cường công tác kiểm soát không gian mạng.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh bất động sản, chứng khoán, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, tham gia hụi, họ, phường, kinh doanh thiết bị số… Tổ chức điều tra truy tố, xét xử đối với các vụ án có liên quan đến hoạt động lừa đảo, bảo đảm xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm…

Trần Thắng
.
.