Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung làm thẻ căn cước mới cho người dân

Chủ Nhật, 21/07/2024, 07:02

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước có hiệu lực thi hành, công dân đủ tuổi theo quy định sẽ được cấp thẻ căn cước theo luật mới với nhiều tiện ích được tích hợp, điều này sẽ thuận lợi hơn cho người dân trong các giao dịch dân sự. Tại Thanh Hoá, sau 10 ngày triển khai Luật Căn cước, Công an Thanh Hoá đã thu nhận hơn 14.000 hồ sơ để cấp căn cước theo quy định.

Thời gian qua, để việc triển khai Luật Căn cước được diễn ra thuận lợi, bên cạnh việc kiện toàn và bố trí, bổ sung đủ nguồn nhân lực cho Công an các địa phương, phục vụ công tác cấp thẻ căn cước cho công dân, nhất là những địa phương có số dân số đông trong diện cần cấp mới, cấp đổi theo quy định, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền những điểm mới và tiện ích của thẻ căn cước. Đồng thời, Công an tỉnh cũng tăng cường nhiều tổ công tác làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật, luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp căn cước.

2(152).jpg -0
Công an huyện Ngọc Lặc thu nhận thông tin cấp căn cước cho các em học sinh dưới 14 tuổi.

Thượng tá Lê Văn Năm, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết: Qua rà soát, trên địa bàn huyện có 38.708 trường hợp công dân dự báo cần cấp, đổi thẻ căn cước, trong đó có 12.981 trường hợp từ 0 đến dưới 6 tuổi; 22.024 trường hợp từ 6 tuổi đến 14 tuổi và 3.703 trường hợp từ 14 tuổi trở lên đã được cấp căn cước công dân đến hạn phải đổi theo quy định của Luật Căn cước. Để triển khai Luật Căn cước có hiệu quả, Công an huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát và thông báo đến công dân trên địa bàn về việc cấp căn cước cho các công dân trong độ tuổi. Trong đó thông báo rõ thời gian, địa điểm và các giấy tờ cần thiết để người dân có sự chủ động chuẩn bị, không mất nhiều thời gian đi lại, tạo sự thuận tiện cho công dân.

Thiếu tá Phạm Tuấn Đạt, Trưởng Công an xã Vân Am, cho biết: Trên địa bàn toàn xã có tới 98% là đồng bào dân tộc Mường. Để thuận tiện cho việc hướng dẫn người dân làm các thủ tục cấp căn cước, Công an xã Vân Am và Công an huyện Ngọc Lặc đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp xuống các thôn bản để tuyên truyền những điểm mới và tiện ích của thẻ căn cước mới, đồng thời hướng dẫn người dân làm các thủ tục cấp căn cước vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Trước đó, Công an xã đã tham mưu UBND xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, vận động nhân dân, học sinh tranh thủ thời gian đến trụ sở Công an huyện để cấp căn cước theo quy định.

Chị Lê Thị Lịch ở xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc cho hay: “Khi đến làm hồ sơ cấp thẻ căn cước, tôi được cán bộ Công an huyện Ngọc Lặc hướng dẫn tận tình, chu đáo, thủ tục nhanh gọn. Thẻ căn cước mới sẽ giúp giảm giấy tờ cho người dân, thuận lợi hơn khi thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính… Tất cả các thông tin như: Thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… sẽ được tích hợp trên thẻ căn cước mới”.

Theo báo cáo của Công an huyện Ngọc Lặc, sau 10 ngày triển khai Luật Căn cước, Công an huyện đã tiếp nhận 743 hồ sơ cấp thẻ căn cước. Trong đó, có 114 trường hợp công dân dưới 6 tuổi; 233 trường hợp công dân từ 6 đến 14 tuổi; 396 trường hợp công dân trên 14 tuổi. Với những thủ tục nhanh gọn, hiệu quả và tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, đến nay, Công an huyện đã trả thẻ căn cước cho 107 trường hợp.

Trung tá Bùi Xuân Chung, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Nông Cống, chia sẻ: Để triển khai Luật Căn cước, Công an huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung của Luật Căn cước, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền về 10 điểm mới của Luật để người dân hiểu và đồng thuận tham gia, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã rà soát, chuẩn bị chu đáo về phương tiện và nhân lực phục vụ nhân dân thuận lợi nhất khi đến làm thẻ căn cước. Vì vậy, trong những ngày đầu triển khai làm thẻ căn cước theo luật mới, mặc dù có rất đông người dân đến làm hồ sơ nhưng đều đảm bảo thuận lợi, nhanh gọn, chính xác.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, sau gần 10 ngày triển khai Luật Căn cước và cấp thẻ căn cước, toàn tỉnh Thanh Hoá đã thu nhận hơn 14.000 hồ sơ, trong đó có 11.206 trường hợp từ đủ 14 tuổi trở lên; 2.218 trường hợp từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi; 697 trường hợp dưới 6 tuổi. Kết quả này không chỉ đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân mà còn góp phần cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý dân cư và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp công dân.

Trần Thắng
.
.