Công an tỉnh Thái Bình tạo chuyển biến tích cực về ANTT từ cơ sở

Thứ Sáu, 23/12/2022, 19:14

Sáng 23/12, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác Công an và phong trào thi đua “ Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình...

Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, chủ trì hội nghị.

Năm 2022, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Thái Bình có nhiều đổi mới, sáng tạo; đạt được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác. An ninh chính trị ổn định; không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực về ANTT ngay tại cơ sở. Hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì và đẩy mạnh, xã hội hóa sâu rộng nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa phương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật được đầu tư chỉ đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong mọi hoạt động.

Công an tỉnh Thái Bình triển khai công tác Công an và phong trào thi đua Vì An Tổ quốc năm 2023. -0
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Khắc Thận trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 3 cá nhân xuất sắc.

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã biểu dương những thành tích xuất sắc Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được trong năm 2022. Khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tỉnh Thái Bình trong việc tham mưu kịp thời cho Tỉnh uỷ, lãnh đạo tỉnh nhiều giải pháp quan trọng trong chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch, giải pháp sát với tình huống thực tiễn, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Công an tỉnh Thái Bình triển khai công tác Công an và phong trào thi đua Vì An Tổ quốc năm 2023. -0
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận trao Bằng khen của Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

 Nhiều chuyên đề công tác được triển khai có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, nhất là các Đề án quan trọng như: Xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư; Đề án 06 và công tác cải cách hành chính được triển khai bài bản, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Vai trò của Công an xã chính quy trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở được khẳng định. Đội ngũ CBCS Công an chính quy xuống xã được triển khai nhanh, bám tốt địa bàn, phát huy được hiệu quả trong đảm bảo ANTT tại cơ sở, được chính quyền ủng hộ, Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Công an tỉnh Thái Bình triển khai công tác Công an và phong trào thi đua Vì An Tổ quốc năm 2023. -0
Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Khắc Thận đề nghị, Công an tỉnh Thái Bình cần tiếp tục nhận thức rõ mục tiêu nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp để giải  quyết các vụ việc từ sớm, từ xa, ngăn chặn kịp thời những vụ việc có dấu hiệu mất ổn định ANTT ngay từ cơ sở.  Bên cạnh đó, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tập trung quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cho Công an xã nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.  Đồng thời, quyết liệt triển khai kịp thời, đầy đủ các yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; trước mắt là thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân năm 2023 sắp tới.

P. Tâm - V. Linh
.
.