Công an tỉnh Sơn La vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Thứ Ba, 21/12/2021, 14:22

Thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân tham gia giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN,CCHT) góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Là đơn vị chủ công, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tham mưu với Ban giám đốc xây dựng kế hoạch, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT). Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về VK, VLN, CCHT trong học sinh, sinh viên.

Năm 2021 đơn vị đã tổ chức 09 cuộc vận động cấp xã, phường, thị trấn; 182 cuộc vận động cấp bản, tiểu khu, thu thút 23.800 người tham gia, 21.448 người ký cam kết không mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và cam kết tố giác, phát giác các đối tượng có hành vi vi phạm. Tuyên truyền, vận động cá biệt 109 lượt; phát hiện, bắt giữ 36 vụ, 42 đối tượng vi phạm về VK, VLN, CCHT... 

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức chương trình “đổi 1 khẩu súng tự chế lấy 1 mũ bảo hiểm”; động viên, khuyến khích các cá nhân hưởng ứng tự giác giao nộp. Công an các huyện, thành phố kết hợp việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD với việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí.

Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã hướng dẫn Công an các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an xã chính quy bám, nắm địa bàn, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, kết hợp, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng thực hiện tuyên truyền, vận động đối tượng tự giác giao nộp và ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, súng săn, súng tự chế. 

anh 1.jpg -0
Người dân tích cực giao nộp súng tự chế cho lực lượng chức năng.

Tại các huyện vùng cao của tỉnh Sơn La như: Sông Mã, Thuận Châu công tác tuyên truyền, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT cũng được đẩy mạnh tuyên truyền và tiến hành thường xuyên, liên tục. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên 02 địa bàn này có thói quen sử dụng vũ khí, hoặc súng tự chế để săn bắn động vật, hoặc dùng để bảo vệ nương rẫy.

Trung tá Nguyễn Đình Tuyên, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu cho biết thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT, ngoài công tác tham mưu cho UBND huyện, Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT, đơn vị còn tăng cường lực lượng Công an chính quy tại các xã, nhất là các xã vùng cao như Liệp Tè, Co Tòng, É Tòng,… tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT.

Sau khi được Công an đến tận bản vận động, tuyên truyền, nhiều hộ dân đã tự giác chấp hành, mang vũ khí đến cơ quan Công an giao nộp. Việc làm này góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, không để tội phạm sử dụng VK, VLN, CCHT gây án, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

anh 2.jpg -0
Công an huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Kết quả trong năm 2021, Công an huyện đã vận động thu hồi được 116 khẩu súng tự chế các loại (76 khẩu súng cồn, 39 khẩu súng kíp, 01 khẩu súng hơi) trong đó phối hợp thu hồi trong công tác làm CCCD là 31 khẩu, 04 vỏ lựu đạn. Đồng thời tổ chức đấu tranh, bắt giữ đối tượng Và A Dếnh (SN1976) trú tại bản Tịa Tậu, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu (Sơn La). 

Còn tại huyện Sông Mã, đây là huyện biên giới của tỉnh, là địa bàn phức tạp về ma túy; các đối tượng phạm tội ma túy thường sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Thượng tá Vũ Việt Cường, Trưởng Công an huyện cho biết: Nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm về VK, VLN, CCHT xảy ra trên địa bàn, Công an huyện tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch; rà soát, kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý VK, VLN, CCHT tại 19 xã, thị trấn trên địa bàn. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người uy tín, trưởng dòng họ tuyên truyền, giải thích, vận động người dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT... 

Trong đợt thi đua cao điểm, Công an huyện Sông Mã đã thu hồi 371 khẩu súng các loại, 23 linh kiện súng, 6 nòng súng, 2,5 kg thuốc nổ; phát hiện 8 vụ, 8 đối tượng vi phạm về pháo; xử lý 1 vụ, 1 đối tượng sử dụng súng tự chế bắn nhầm người khác... Ghi nhận kết quả về công tác này, năm 2021, Công an huyện Sông Mã đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Cao Thiên
.
.