Công an tỉnh Quảng Nam bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán

Thứ Sáu, 27/01/2023, 08:14

Tại lễ chào cờ đầu năm mới Quý Mão năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Giấy khen tặng nhà báo Thái Ngọc Thi, phóng viên Báo CAND thường trú tại Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Quảng Nam tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Công an.

Sáng 27/1 (mùng 6 tháng Giêng), Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới Quý Mão năm 2023.

chao co a.jpg -0
Nhà báo Thái Ngọc Thi, phóng viên Báo CAND thường trú tại Quảng Nam (thứ hai từ trái sang) nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trao Giấy khen tặng nhà báo Thái Ngọc Thi, PV Báo CAND thường trú tại Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Quảng Nam tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Công an, qua đó góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, với những thành tích nổi bật trong năm 2022, Công an tỉnh Quảng Nam vinh dự là 1 trong 10 tỉnh, thành phố của cả nước được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen về thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn; ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 4; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng và nhân dân tin tưởng, ghi nhận đánh giá cao.

chao co b.jpg -0
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ chào cờ đầu năm mới Quý Mão năm 2023.

Đặc biệt, Công an tỉnh Quảng Nam đã đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm tạo nền tảng quyết định thắng lợi việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và các nghị quyết, kết luận, chương trình của Đảng, Chính phủ, của ngành, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh.

Đây cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT với khẩu hiệu “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

chao co c.jpg -0
chao co d.jpg -0
chao co e.jpg -0
chao co f.jpg -0
Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Nam được khen thưởng tại lễ chào cờ đầu năm mới Quý Mão năm 2023.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vì những thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.

Sáng 27/1, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 4.872 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 13 tỷ đồng; trong đó vi phạm nồng độ cồn 1.405 trường hợp, phạt tiền gần 7,1 tỷ đồng.

Đặc biệt, chỉ riêng trong 7 ngày Tết (từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết), lực lượng CSGT toàn tỉnh Quảng Nam đã phát hiện lập biên bản 459 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 2,1 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong những ngày Tết được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế (tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người; so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022, số vụ và số người chết không tăng, không giảm, giảm 1 người bị thương), không xảy ra đua xe trái phép và ùn tắc giao thông.

Ngoài công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn tỉnh Quảng Nam đã có những việc làm tích cực nhằm xây dựng hình ảnh của lực lượng CSGT, như thăm, tặng quà 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, tặng 50 mũ bảo hiểm và hỗ trợ nước uống, thực phẩm cho 70 trường hợp người dân về quê đón Tết bằng mô tô, xe máy…

Ngọc Thi
.
.