Công an tỉnh Phú Yên: Ngăn chặn hiệu quả tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia

Thứ Hai, 20/02/2023, 07:25

Chúng tôi đến Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Yên khi một tổ công tác của đơn vị này vừa từ Tây Nguyên trở về sau chuyến đi xác minh thông tin liên quan dấu hiệu tội phạm của một đối tượng.

Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua tiếp tục hoạt động diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn gian manh.

sandt3.jpg -0
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Yên công bố lệnh bắt tạm giam một đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đáng chú ý nhất là đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để kết nối liên lạc, kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin ở buôn làng miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghe theo lời dụ dỗ của các phần tử phản động FULRO lưu vong, "Tin Lành Đề ga", "Tin Lành đấng Christ Tây Nguyên" hoạt động phạm pháp, xuyên tạc sự thật về tự do tôn giáo ở Việt Nam, chia rẽ chính sách đoàn kết dân tộc, xúi giục chống đối chính quyền, thực hiện những hành vi trái pháp luật…

Ở vùng đô thị lẫn nông thôn, đã có đối tượng làm, tàng trữ, đăng tải, phát tán, tuyên truyền những bài viết, video có nội dung, hình ảnh chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; có đối tượng tham gia "Trưng cầu dân ý"  theo lời rêu rao kêu gọi của tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Một số đối tượng mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ cũng sử dụng Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, chuyển tiền vào tài khoản bên bán chỉ định, sau đó gửi "hàng" cho bên mua theo xe khách liên tỉnh; thậm chí đã có trường hợp tháo rời linh kiện súng hơi chia tách thành nhiều bưu phẩm gửi tại nhiều bưu cục khác nhau chuyển đến người mua lắp ráp thành súng…

Trước thực tế như vừa kể, Cơ quan ANĐT Công an Phú Yên đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan ở địa phương và Bộ Công an đấu tranh quyết liệt với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và một số tội phạm theo thẩm quyền, vô hiệu hóa nhiều thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch cùng một số phần tử phản động trong và ngoài nước. Trong 3 năm qua (2020-2022), Cơ quan ANĐT Công an Phú Yên đã khởi tố 17 vụ án gồm 59 bị can, quá trình điều tra đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai nhưng không bỏ lọt tội phạm.

Nổi bật nhất là đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh khám phá, khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Tuyết Diệu (SN 1988, trú ở thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) về tội danh "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam".

Từng được đào tạo đại học và làm việc tại một cơ quan báo chí ở địa phương, nhưng Diệu không chỉ ủng hộ Nguyễn Phi Dũng, một đối tượng phản động ở Nghệ An, mà còn sử dụng điện thoại, máy tính, máy quay phim để làm, tàng trữ 25 bài viết và 9 video có nội dung, hình ảnh chống Nhà nước, sau đó đăng tải, phát tán trên Facebook "Tuyết Babel", kênh Youtube "Tuyết Diệu Trần" do đối tượng này tạo lập, quản lý và sử dụng.

Cùng thời điểm này, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam Phạm Hổ (SN 1949, trú ở khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) về tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" khi tham gia tổ chức phản động "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời". Tiếp đó, đối tượng Ngô Công Trứ (SN 1988, trú ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) cũng đã sa lưới về tội danh này, chỉ vì nghe lời rêu rao bịp bợm của Đào Minh Quân - một đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài cầm đầu với danh xưng "Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa", lôi kéo người thân tham gia cái gọi là "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Bảo Tiên (SN 1986, trú ở khu phố 3, phường 4, TP Tuy Hòa), tiếp tay cho "Nhà xuất bản Tự Do - Liberal Publishing House", thực hiện hành vi "Tàng trữ, phát tán, tuyên truyền tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam". Ngoại trừ Phạm Hổ di lý vào TP Hồ Chí Minh để điều tra, truy tố và xét xử trong một vụ án có liên quan, Trần Thị Tuyết Diệu đã bị xử phạt 8 năm tù, Ngô Công Trứ 10 năm tù, Nguyễn Bảo Tiên 6 năm 6 tháng tù.

Đề cập đến kết quả điều tra xử lý tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, lãnh đạo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, với tinh thần chủ động đấu tranh phòng chống, không để phát sinh hậu quả nguy hiểm cho xã hội, 3 năm qua (2020-2022), đã phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh làm rõ và khởi tố 5 vụ án gồm 14 bị can, thu giữ 46 khẩu súng, gần 2.500 viên đạn các loại cùng với hàng chục công cụ hỗ trợ.

Nổi bật nhất là đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám phá "xưởng" sản xuất vũ khí của Nguyễn Thành Tín (SN 1989, trú ở khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa); đấu tranh mở rộng điều tra, truy bắt thêm 7 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Bình trong hai đường dây mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí qua mạng xã hội sau khi khởi tố, bắt tạm giam hai bị can đầu tiên là Nguyễn Hữu Lợi (SN 1996, trú ở khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa) và Lê Lợi (SN 1994, trú ở thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu)...

Bên cạnh đó, Cơ quan ANĐT Công an Phú Yên cũng đã kiên quyết đấu tranh làm rõ 2 vụ án gồm 5 bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép khi dịch COVID-19 bùng phát, 1 vụ án gồm 18 bị can liên quan lộ đề thi công chức.

Những nỗ lực thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cơ quan ANĐT Công an Phú Yên trong những năm qua cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống, góp phần phát triển KT-XH địa phương.                

Hữu Toàn
.
.