Công an tỉnh Ninh Bình phòng, chống dịch hiệu quả từ cơ sở

Thứ Bảy, 14/08/2021, 07:43

Với vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, CBCS lực lượng An ninh đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình dịch COVID-19...

Xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách hiện nay, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp, phương án phòng, chống dịch một cách hiệu quả, kịp thời. Các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm khống chế và kiểm soát tốt tình hình, góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc khu vực cầu Lập Cập, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan.

Đã gần 12h trưa, dưới cái nắng nóng oi bức, CBCS Công an huyện Nho Quan cùng với lực lượng Quân đội, Y tế, dân phòng vẫn trực làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực cầu Lập Cập, huyện Nho Quan. Trong thời tiết khắc nghiệt, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng mỗi CBCS đều kiên trì, bền bỉ nhắc nhở chủ phương tiện khai báo y tế, tiến hành kiểm tra sức khoẻ, giấy test nhanh COVID… nhằm kiểm soát người và phương tiện ở các tỉnh giáp ranh giữa Thanh Hóa, Hòa Bình và Ninh Bình ra vào địa bàn tỉnh; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch.

Còn tại trung tâm TP Ninh Bình, CBCS Công an thành phố không quản ngày đêm, sự khắc nghiệt của thời tiết, hàng ngày, hàng giờ căng mình thực hiện nhiệm vụ với tinh thần " chống dịch như chống giặc", tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng túc trực, bám chốt 24/24h để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào trung tâm thành phố, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19  trên địa bàn.

Công an tỉnh Ninh Bình phòng, chống dịch hiệu quả từ cơ sở -0
 Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ bán hàng không có hoá đơn chứng từ.

Tại Kim Sơn - địa bàn có nhiều công dân từ các vùng dịch trở về, Công an huyện Kim Sơn đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, biện pháp, huy động CBCS trực 100% quân số, tăng cường bám địa bàn, phân công các tổ công tác phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ địa bàn; phòng ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến ANTT và đảm bảo quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn các khu vực cách ly.

Để ngăn chặn sự "xâm nhập" của dịch bệnh trong cộng đồng, tăng cường quản lý công dân từ các vùng dịch trở về địa phương, Công an huyện Kim Sơn đã chủ động liên hệ các đơn vị vận chuyển hành khách để kiểm soát, dẫn đường các phương tiện với hơn 1.000 công dân về địa bàn từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đến điểm kiểm soát, xét nghiệm sàng lọc và địa điểm cách ly tập trung theo đúng quy định.

Với vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, CBCS lực lượng An ninh đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình dịch COVID-19. Đặc biệt, tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những địa điểm có người nước ngoài hoặc người từ nước ngoài nhập cảnh, các tổ công tác đều có biện pháp ứng phó kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thường xuyên rà soát nắm tình hình trên không gian mạng để phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tin bài sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là trên không gian mạng như Zalo, Facebook, Intergram… để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Từ đầu tháng 5 đến nay, lực lượng Công an đã phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh phát hiện, xử lý 7 trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó xử phạt hành chính 3 trường hợp, phạt tiền 20 triệu đồng. 

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính, Cảnh sát khu vực, Công an xã tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, nắm di biến động của từng trường hợp đi và đến địa bàn, nhất là những trường hợp trở về địa phương từ vùng có dịch. Qua đó tham mưu, đề xuất "đúng, trúng, kịp thời" các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng.

Song hành tham gia tuyến đầu chống dịch, với phương châm "nhanh chóng, khẩn trương, thần tốc, kiên quyết đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm", các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đi sâu nắm bắt tình hình, điều tra, làm rõ nhiều vụ án hình sự, ma túy, cờ bạc...

Bên cạnh đó, các đơn vị ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, điều tra khám phá nhanh, kịp thời các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, do vậy tình hình ANTT được đảm bảo. Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá án hình sự đạt tỷ lệ trên 90%, trọng án đạt 100%. Đã phát hiện, bắt giữ 45 vụ, 56 đối tượng vi phạm và phạm tội về đánh bạc, phát hiện, bắt 67 vụ, 78 đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy.

Điển hình, CBCS Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã khắc phục khó khăn, tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Kim Sơn, bắt giữ Nguyễn Văn Đồng, SN 1983, trú tại xóm 1, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa chỉ sau 8 giờ gây án. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đang bị truy nã của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa về tội giết người.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Yên Mô phát hiện, thu giữ hơn 100 nghìn khẩu trang, hơn 10 tấn hàng hóa các loại không có hóa đơn, chứng từ, giá trị ước tỉnh khoảng 2 tỷ đồng tại kho hàng của anh Lê Thanh Bình, trú ở xã Yên Phong, huyện Yên Mô làm chủ.

Cùng với thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn và đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, Công an tỉnh đã thành lập Đoàn công tác gồm 5 CBCS là y, bác sỹ của Bệnh viện Công an tỉnh tình nguyện tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức phát động đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia lực lượng tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Đã có 100% đoàn viên thanh niên viết đơn đăng ký tình nguyện tham gia. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phát động hội viên làm kính chống giọt bắn để trang bị đảm bảo sức khỏe cho CBCS trong quá trình làm việc, tiếp dân và ủng hộ các đồng chí tuyến đầu chống dịch. Nhiều đơn vị đã phối hợp tốt với các tổ chức, với cơ quan, doanh nghiệp trong việc chung tay hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân tại các tỉnh miền Nam nơi mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Có thể nói, với tinh thần chủ động, khẩn trương, tích cực, cùng với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và toàn xã hội, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã và đang nỗ lực hết mình trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần kiểm soát tốt tình hình địa bàn.

Tố Uyên
.
.