Công an tỉnh Lai Châu đảm bảo an ninh xã hội bền vững

Thứ Hai, 10/01/2022, 13:50

Trong hai ngày 9 – 10/1, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022.

Dự Hội nghị có đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu; đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Năm 2021, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo và chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu những giải pháp cơ bản về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ An ninh quốc gia, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Công an tỉnh Lai Châu triển khai công tác -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu.

An ninh biên giới được giữ vững, bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc; giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ. Tổ chức triển khai có hiệu quả 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản thực chất, hiệu quả góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm hình sự 10,2%.

Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao với 91,8% (riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%); tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 91,8%; bắt giữ nhiều vụ phạm tội kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, liên quan đến “tín dụng đen”. 

Nhiều đường dây, ổ nhóm tôi phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, nhiều điểm, tụ điểm, địa bàn, khu vực ma túy phức tạp bị triệt phá, thu số lượng ma túy lớn; lực lượng Công an xã chính quy được quan tâm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từ cơ sở…

Công an tỉnh Lai Châu triển khai công tác -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Giàng Páo Mỷ trao Huân chương Chiến công
hạng Nhì tặng Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu năm 2021; yêu cầu năm 2022, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu cần tiếp tục nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền các cấp chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT.

Công an tỉnh Lai Châu triển khai công tác -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên từ cơ sở; tham mưu đề xuất Tỉnh ủy có cơ chế, chính sách phòng, chống ma túy, giải quyết căn cơ vấn đề ma túy, đảm bảo TTATXH bền vững.

Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác năm 2021. Trong đó, trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng 1 tập thể, 1 cá nhân; Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 3 cá nhân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng 3 cá nhân; 3 tập thể, 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 3 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2021. Hội nghị cũng tiến hành trao các Danh hiệu Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021 cho các tập thể, cá nhân.

Văn Thiệp - Ngọc Sánh
.
.