Công an tỉnh Hậu Giang bảo đảm ANTT, phục vụ “mục tiêu kép”

Thứ Năm, 13/01/2022, 07:57

Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đã tác động, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT của lực lượng Công an.

Bên cạnh đó, các đối tượng chống đối tiếp tục hoạt động chống phá, nhất là trên không gian mạng có nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch để vi phạm pháp luật.

Tình hình an ninh tại các khu, cụm công nghiệp, việc tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Tội phạm về trật tự xã hội tuy được kéo giảm nhưng tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, manh động hơn, có xu hướng hình thành đường dây liên tỉnh, liên huyện. Tai nạn giao thông, cháy nổ tuy được kiềm chế, kéo giảm nhưng chưa bền vững. Trước tình hình trên, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã bám sát sự lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, chủ động, nhanh chóng chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Từ đó an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. Công an toàn tỉnh Hậu Giang đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng nắm tình hình, xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT, không để phát sinh thành “điểm nóng”, nhất là trong tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện, an ninh tại các khu, cụm công nghiệp, các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng thực hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp đưa tin xấu, độc trên mạng xã hội. Nổi bật, Công an toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, là “lá chắn” trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Đặc biệt, Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo kéo giảm tội phạm và Ban Chỉ đạo án của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, tập trung mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Phát động nhiều phong trào thi đua, lập thành tích thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm ANTT, từ đó tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 5,1% so với năm 2020; tỷ lệ làm rõ tội phạm, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều điểm tệ nạn xã hội và băng, nhóm tội phạm được triệt xóa; Tai nạn giao thông, cháy nổ được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2020.

haugiang 1.jpg -0
Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang phát lệnh triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra phát hiện, xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Vận động, thu hồi được nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, huy động tối đa lực lượng triển khai thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD đạt tiến độ và đưa hoạt động này đi vào thường xuyên, hiện đã thu thập 99,22% nhân khẩu thường trú trên địa bàn và cấp CCCD gắn chip điện tử cho người đủ từ 14 tuổi trở lên đạt 99,12%.

Ngoài ra, đã đưa 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an vào giải quyết thủ tục hành chính, góp phần quan trọng trong thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang, mở ra một giai đoạn mới cho việc ứng dụng công nghệ để phòng, chống tội phạm, quản trị xã hội và hỗ trợ người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT - ATXH”, mỗi CBCS Công an tỉnh Hậu Giang luôn phát huy vai trò xung kích, nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh. Vận động CBCS đóng góp tặng các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân, các em học sinh gặp khó khăn bởi dịch bệnh với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng, hỗ trợ người dân tiêu thụ 28 tấn nông sản trong mùa dịch, tổ chức lực lượng, phương tiện hướng dẫn, hỗ trợ người dân ngoài tỉnh về hoặc đi qua địa bàn tỉnh về nơi cư trú bảo đảm an ninh, an toàn.

Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chú trọng tổ chức bộ máy từng bước đổi mới, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường hơn cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã chính quy. Đồng thời, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành mệnh lệnh và ý thức tổ chức kỷ luật trong toàn thể CBCS. Thường xuyên đổi mới, sáng tạo và xây dựng nếp sống văn hóa trong Công an tỉnh, góp phần nâng cao uy tín, niềm tin đối với lực lượng Công an.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT gắn với phục hồi, phát triển KT-XH và phòng, chống dịch. Trong đó, chú trọng huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm ANTT.

Tiếp tục quán triệt quan điểm “An ninh chủ động”, phòng ngừa là chính trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật với mục tiêu kéo giảm 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội. Trước mắt tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, “Công an tìm đến dân”, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng Công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Quán triệt phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” cùng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, thử thách trong thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh Hậu Giang quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao. Xứng đáng là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn” vững chắc trong lòng nhân dân. Từng bước xây dựng, củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang
.
.