Công an tỉnh Đắk Lắk đảm bảo an ninh, an toàn cho “Ngày hội non sông”
Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đắk Lắk đang được Công an tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, với mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định địa bàn, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.
Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý từ sớm, từ xa
Những ngày này, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk luôn túc trực tại trụ sở để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi cần. Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã Ea Kiết cho biết, bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị từ nay đến khi kết thúc cuộc bầu cử, Công an xã Ea Kiết chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án, giải pháp nắm chắc tình hình, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, loại trừ các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử.
Ea Kiết là một trong những địa phương có địa bàn trải rộng, dân cư sống thưa thớt, để đảm bảo an ninh, Công an xã đã xây dựng kế hoạch tuần tra cụ thể, phân công cán bộ bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra tại khu vực trọng điểm, khu dân cư, các tuyến đường giao thông chính và tại các điểm bầu cử. Công tác được triển khai theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ hiệu quả”.
"Đặc biệt, Công an xã chú trọng tuần tra vào khung giờ ban đêm nhằm siết chặt quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật cao điểm trước, trong và sau bầu cử, không để các đối tượng xấu kích động làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử”, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn cho hay.
Tại địa bàn xã Cư M’gar, công tác tổng kiểm tra cư trú, làm sạch dữ liệu dân cư, quản lý chặt chẽ danh sách cử tri, bảo đảm chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp đã được lực lượng Công an xã gấp rút hoàn thành. Đến nay, Công an xã đã hoàn thành việc gắn thẻ cử tri và bàn giao danh sách cử tri cho Ủy ban bầu cử xã phục vụ niêm yết; đồng thời phối hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thông tin bầu cử, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Song song đó, Công an xã Cư M’gar triển khai quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần làm trong sạch địa bàn trước thềm bầu cử.
“Việc xử lý kịp thời các hành vi vi phạm đã góp phần răn đe, phòng ngừa chung, giữ vững ổn định địa bàn. Trước thời điểm bầu cử, Công an xã đã chủ động khảo sát, đánh giá tình hình an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, xây dựng phương án bố trí lực lượng bảo vệ cụ thể tại từng điểm. Lực lượng được phân công thường trực 24/24 giờ tại các khu vực niêm yết danh sách cử tri và điểm bỏ phiếu, tăng cường tuần tra kiểm soát, phòng ngừa cháy, nổ, sự cố mất an toàn; đồng thời xây dựng các phương án xử lý tình huống gây rối trật tự công cộng, khiếu kiện đông người, phát tán thông tin xấu, độc… bảo đảm không để bị động, bất ngờ”, Trung tá Đoàn Trường Sơn, Trưởng Công an xã Cư M’gar thông tin.
Giữ vững ổn định địa bàn, tạo môi trường an toàn cho ngày bầu cử
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi yêu cầu cao nhất về bảo đảm an ninh, an toàn. Xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, tạo thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở.
Theo Đại tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các xã, phường quán triệt, chủ động thực hiện đầy đủ quy trình cấp thẻ cư tri để cử tri tham gia bỏ phiếu, đồng thời phối hợp với Ủy ban bầu cử triển khai thực hiện đúng các hướng dẫn của Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội. “Để mỗi cử tri đều có được phiếu bầu kịp thời và đúng quy định, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định rà soát, lập danh sách cử tri là khâu đặc biệt quan trọng. Công an tỉnh đã tổ chức ra quân, thành lập 10 tổ công tác với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống 102 xã, phường để nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là tại những địa bàn trọng điểm. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự được xây dựng chặt chẽ, sát thực tế, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, Đại tá Tuấn thông tin.
Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công an tỉnh đã tập trung rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện chống đối chính trị, số Fulro lưu vong và các phần tử cực đoan trên không gian mạng; chủ động gọi hỏi, răn đe, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu lợi dụng bầu cử để tuyên truyền xuyên tạc, kích động tụ tập đông người, gây rối ANTT; 100% địa bàn, khu vực bỏ phiếu được khảo sát, xây dựng phương án bảo vệ cụ thể; phân công lực lượng thường trực 24/24 giờ trước, trong và sau ngày bầu cử. Các phương án phòng, chống khủng bố, phá hoại, cháy nổ, gây rối được diễn tập, bổ sung hoàn thiện, bảo đảm xử lý nhanh mọi tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Công an các cấp tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm soát địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh; giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”. Công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thực hiện nghiêm túc, góp phần phòng ngừa từ xa các nguy cơ mất an ninh.
“Song song với nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh là một cử tri gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, tích cực tham gia bầu cử đúng quy định. Với sự chủ động, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang tạo nền tảng an ninh vững chắc, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân”, Thiếu tướng Phan Thanh Tám cho biết thêm.
