Công an tỉnh Cà Mau giữ vững ANTT, phòng chống dịch hiệu quả

Thứ Sáu, 14/01/2022, 15:34

Ngày 14/1, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau dự, chỉ đạo Hội nghị. Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chủ trì Hội nghị. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc triển khai công tác được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Năm 2021, Công an tỉnh Cà Mau chủ động dự báo, nắm chặt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đi vào chiều sâu; quản lý Nhà nước về TTXH phát huy hiệu quả; công tác cấp, quản lý căn cước công dân đạt và vượt chỉ tiêu.

Công an tỉnh cực Nam Tổ quốc quyết tâm giữ vững ANTT, phòng chống dịch hiệu quả -0
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh Cà Mau. 

Tuy dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quyết tâm, quyết liệt thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kéo giảm 6,7% tội phạm về TTXH. 

Trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19, CBCS Công an trong tỉnh Cà Mau luôn sát cánh cùng các lực lượng tuyến đầu, có mặt tại những “điểm nóng” nhất, khó khăn nhất, để giải quyết tình hình, đảm bảo ANTT, TTATGT cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân yên tâm.

Công an tỉnh cực Nam Tổ quốc quyết tâm giữ vững ANTT, phòng chống dịch hiệu quả -0
Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng Giấy khen cho các tập thể. 

Công an tỉnh Cà Mau vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống COVID-19. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, Công an tỉnh Cà Mau được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đồng chí Huỳnh Quốc Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh đạt được trong năm 2021. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, Công an tỉnh đã tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm ANCT, TTATXH.

An ninh tuyến biển, an ninh trong dân tộc, tôn giáo tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… kiểm soát tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ tích cực sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh Cà Mau tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2022; phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó lưu ý Công an tỉnh Cà Mau cần có giải pháp quyết liệt, cụ thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặt mục tiêu cao nhất là người dân Cà Mau phải được sống trong một môi trường an ninh, an toàn và phải cảm nhận được sự thanh bình... 

Văn Đức - Hoàng Giang
.
.