Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khen thưởng 3 quần chúng dũng cảm bắt cướp

Thứ Tư, 07/06/2023, 15:35

Ngày 7/6, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an huyện Châu Đức đã tổ chức lễ trao giấy khen cho các quần chúng có thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các cá nhân được khen gồm: Ông Nguyễn Đức Hoàng (SN 1985), ông Luyện Văn Tuyên (SN 1985), cùng trú thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức và ông Trương Thanh Tuấn (Sn 1984), trú tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức).

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 6/5, đối tượng Lê Văn Luân (SN 1998, trú tại phường Hắc Dịch, thị trấn Phú Mỹ) vào cửa tiệm kinh doanh vàng PĐT (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) hỏi mua chiếc lắc tay có giá trị hơn 50 triệu đồng.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khen thưởng 3 quần chúng dũng cảm bắt cướp -0
Trao giấy khen cho các quần chúng có thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Luân xem một lúc rồi bất ngờ cầm chiếc lắc chạy ra khỏi tiệm vàng, chạy len lỏi qua các dãy nhà định bỏ trốn. Tuy nhiên, người dân đã hô hào bao vây, đồng thời báo tin Công an thị trấn đến hỗ trợ và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng.

Tại Cơ quan Công an, Luân khai nhận do nợ nần, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khen thưởng 3 quần chúng dũng cảm bắt cướp -0
Đối tượng Lê Văn Luân khai nhận hành vi với cán bộ điều tra.

Trước tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của các công dân Nguyễn Đức Hoàng, Trương Thanh Tuấn và Luyện Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quyết định tặng giấy khen, kèm theo tiền thưởng nhằm kịp thời biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của các công dân này.

Huy Hải - Hoàng Anh
.
.