Công an Thái Nguyên hỗ trợ di dời hơn 10.000 người dân vùng lũ: Sâu nặng nghĩa tình trong gian khó

Thứ Ba, 10/09/2024, 14:19

Nơi rốn lũ Thái Nguyên, Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đều có mặt tại hiện trường, các điểm xung yếu, ngập úng, có nguy cơ sạt lở để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cứu nạn, cứu hộ, di dời các hộ dân ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn. Lực lượng Công an, Quân đội chủ công trong công tác cứu nạn, cứu hộ, liên tục huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp với nhiều lực lượng chức năng khác và nhân dân, cùng toả ra các địa bàn giúp dân. 

Lực lượng Công an dầm mình trong mưa lũ, di dời khoảng 10.000 người đến nơi an toàn

Là một trong những tỉnh trung du miền núi phía Bắc có nhiều điểm bị ngập sâu sau hoàn lưu bão số 3, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tích cực tập trung ứng phó. Lực lượng Công an, Quân đội chủ công trong công tác cứu nạn, cứu hộ liên tục huy động hàng nghìn CBCS, phương tiện, trang thiết bị toả ra các địa bàn giúp dân. Cùng với đó là sự chung tay, góp sức của nhiều nhà hảo tâm biết thông tin qua mạng xã hội...

Những ngày qua, 25 tỉnh, thành phố miền Bắc đều có mưa rất lớn với lượng phổ biến 200-400 mm, riêng các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái và Thái Nguyên phổ biến 400-600 mm. Một số nơi mưa lớn hơn như Nậm Xây Luông, huyện Văn Bàn (Lào Cai) 760 mm, Phú Dảnh (Sơn La) 614 mm, Tân Phương (Yên Bái) gần 600 mm, Yên Đổ (Thái Nguyên) 565 mm...

Ấm lòng những nghĩa cử đẹp rơi rốn lũ Thái Nguyên -0
Sáng 10/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, thăm hỏi động viên người dân tại nơi sơ tán và chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão tại Thái Nguyên.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lượng mưa ở các tỉnh: Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên trong một ngày đã gấp đôi trung bình tháng 9 nhiều năm. Như ở Thái Nguyên, trên sông Cầu tại Cầu Gia Bảy mực nước đạt 28,71 m, trên báo động ba 1,71 m, trên mức lũ lịch sử năm 1959 khoảng 0,57 m. Như vậy, lũ sông Cầu vượt kỷ lục tồn tại 65 năm.

Mưa lũ khiến 81 xóm, tổ dân phố của 17 xã, phường nằm ven sông Cầu bị ngập sâu, trong đó có 20 xóm, tổ dân phố bị cô lập. Ghi nhận tại nhiều nơi trên địa bàn TP Thái Nguyên ngập sâu hết tầng 1, nhấn chìm nhiều xe ô tô trong biển nước. Chẳng hạn, tại khu vực Chung cư Tiến Bộ, nước sông Cầu dâng cao gây ngập toàn bộ tầng 1, một phần móng nhà của toà A3 bị hở, nguy cơ mất an toàn cao.

Công an TP Thái Nguyên đã phối hợp các lực lượng chức năng phường Hoàng Văn Thụ và Ban quản lý chung cư di dời khoảng 50 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng của TP Phổ Yên và các đơn vị Quân đội, Công an đã di dời khẩn cấp 400 hộ dân tại xóm Cốc, xã Tân Phú ra khỏi vùng có nguy cơ bị ngập úng đến nơi an toàn.

Ấm lòng những nghĩa cử đẹp rơi rốn lũ Thái Nguyên -0
Ấm lòng những nghĩa cử đẹp rơi rốn lũ Thái Nguyên -1
CBCS Công an tỉnh Thái Nguyên tích cực giúp người già, trẻ nhỏ sơ tán trong mưa lũ.

Với tinh thần quyết liệt và khẩn trương, đến cuối giờ chiều 9/9, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 4.000 lượt CBCS; 1.035 phương tiện tuần tra, cứu hộ, chở quân; 100 xuồng máy, xuồng cao su và trên 500 áo phao, phao cứu sinh cùng nhiều thuốc men để sơ tán, di dời người dân.

Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đều trực tiếp xuống hiện trường, các điểm xung yếu, ngập úng, có nguy cơ sạt lở để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cứu nạn, cứu hộ, di dời các hộ dân ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn.

Ghi nhận tại phường Quang Vinh và phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, mực nước lên cao, một số điểm ngập sâu, chảy xiết nhấn chìm nhiều nhà cửa, công trình, địa hình không thuận lợi, do vậy xuồng máy rất khó khăn hoặc không thể tiếp cận được đến các hộ dân. Lực lượng Công an đã phải dùng giải pháp chằng dây neo vào 2 đầu và bám theo dây để di chuyển đến khu vực có người dân cần cứu giúp. Tại những hộ dân lên tầng cao tránh lũ, Công an dùng xuồng, thuyền phù hợp tiếp cận, dùng thang dây, thang cứng và các vật dụng, thiết bị sẵn có để đưa người dân xuống.

Ấm lòng những nghĩa cử đẹp rơi rốn lũ Thái Nguyên -0
Ấm lòng những nghĩa cử đẹp rơi rốn lũ Thái Nguyên -1
Ấm lòng những nghĩa cử đẹp rơi rốn lũ Thái Nguyên -2
Nhiều hình ảnh đẹp gây xúc động trong nhân dân.

Nhiều giờ đồng hồ, CBCS Công an vẫn dầm mình trong mưa lũ, rà soát từng gia đình, từng trường hợp, ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, người bệnh và những người dân đang mắc kẹt trong khu vực nước sâu đến nơi an toàn. Tính đến 16h ngày 9/9/2024, lực lượng Công an đã phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức di dời 2.364 hộ, với khoảng 10.000 người đến nơi tránh trú an toàn.

Cùng với đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh đã phát động quyên góp, ủng hộ và kết nối với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao tặng hàng nghìn suất nhu yếu phẩm, nước uống, thuốc men, áo phao trợ giúp người dân; tổ chức 4 điểm cấp phát nhu yếu phẩm miễn phí tại các địa điểm trên địa bàn TP Thái Nguyên: Cầu Gia Bẩy, Cầu Bến Tượng, Cầu Sắt, chợ Thái.

Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ cũng đã liên hệ với các Câu lạc bộ xuồng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh điều động 10 xuống cứu hộ và đã đưa được hàng chục người dân đến nơi an toàn... Với phương châm không để người dân bị đói rét và nguy hiểm, lực lượng Công an toàn tỉnh vẫn đang không ngừng nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân vượt qua bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhiều nhà tài trợ, tình nguyện viên, đội cứu trợ hướng về xứ chè

Cũng trong những ngày qua, đặc biệt từ 8-9/9, trong các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook liên tục xuất hiện các tin nhắn kêu cứu của người dân Thái Nguyên về việc bị mắc kẹt trong mưa lũ, mất điện, có người già, trẻ nhỏ, người bị bệnh, hết thức ăn, nước uống... cần được giải cứu. Lực lượng chức năng đã cố gắng hết sức giúp đỡ bà con, song do nước lên nhanh, các điểm ngập sâu nhiều khiến công tác cứu hộ có những lúc bị quá tải.

Số điện thoại của lãnh đạo Công an các xã, phường tại TP Thái Nguyên được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, liên tục được lan toả, song có thời điểm số máy liên tục báo bận, hoặc mất sóng do trạm thu phát sóng bị ảnh hưởng của bão; hoặc có những người dân thậm chí điện thoại không còn mạng, không còn pin để gửi tin nhắn cầu cứu...

Ấm lòng những nghĩa cử đẹp rơi rốn lũ Thái Nguyên -0
Ấm lòng những nghĩa cử đẹp rơi rốn lũ Thái Nguyên -1
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên cấp phát nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân tại TP Thái Nguyên.

Từ Thủ đô Hà Nội, các tỉnh: Hưng Yên, Thanh Hoá, Nghệ An, thậm chí Đà Nẵng... đọc được những dòng kêu cứu xót lòng, nhiều "mạnh thường quân" đã lập nhóm trên Zalo, Facebook với cả nghìn thành viên để sẵn sàng lên đường trong đêm hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ công tác cứu hộ như cano, xuồng, suf, đèn pin, áo phao...; các lương thực, thực phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân trong cơn lũ lịch sử.

Tài khoản "Tom Tom" viết: "10.000 áo phao từ Hà Nội lên Thái Nguyên đêm nay và tàu thuyền", kèm số điện thoại Công an phường, Công an xã và lực lượng cứu hộ ở Thái Nguyên; "Phúc Lộc" cho biết: "Mai đội em có 1.400 suất cơm trua nóng, nước uống và 1.200 suất cơm tối nóng, 200 áo phao. Điểm nào ngập chúng em sẵn sàng tiếp ứng ngay, nghe điện thoại bất cứ lúc nào, số lượng cần nhiều hơn vẫn có thể hỗ trợ liên tục ạ. Yêu thương và cầu mong tất cả bình an";

Ấm lòng những nghĩa cử đẹp rơi rốn lũ Thái Nguyên -0
Ấm lòng những nghĩa cử đẹp rơi rốn lũ Thái Nguyên -1
Nhiều đoàn tình nguyện lên rốn lũ Thái Nguyên hỗ trợ.

Một tài khoản ẩn danh chia sẻ: "Đoàn em có 1.000 áo phao đang gửi xuống"; tài khoản "Ngọc Anh Chipi" đăng thông tin: "Anh chị ơi, mai có đoàn Thanh Hoá ra cứu trợ đem bánh mì, sữa thuốc, đồ dùng thiết yếu ra Thái Nguyên nhà mình"; bạn Thi Dương cho hay: "Bên mình có đội bay UAV có loa đèn và máy bay nông nghiệp lớn di chuyển khu vực Thái Nguyên để hỗ trợ cứu hộ, mong kết nối anh em để tập trung hỗ trợ hiệu quả".

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp vận tải, nhà xe, khách sạn sẵn sàng cung cấp những chuyến xe "0 đồng", những phòng ở miễn phí; nhiều hộ dân tình nguyện nhường phòng cho những hộ dân bị ngập, tạm thời không có nơi ăn chốn nghỉ. Nhiều nhóm cứu trợ, tình nguyện lập trình "bản đồ cứu hộ Thái Nguyên", giúp đội cứu hộ liên hệ trực tiếp đến người cầu cứu gồm danh sách vị trí cần hỗ trợ, thông tin yêu cầu được hỗ trợ và liên tục cập nhật tình hình để tránh trùng dẫm, chồng chéo...

Ấm lòng những nghĩa cử đẹp rơi rốn lũ Thái Nguyên -0
Bản đồ cứu trợ được chia sẻ, lan toả để dễ dàng thực hiện, tránh trùng dẫm.

Hay có những cá nhân chỉ đơn giản là muốn góp sức mình, dù cách này hay cách khác: "Có đoàn nào đi hỗ trợ - cứu hỗ không ạ, em biết bơi, biết kỹ năng cứu hộ muốn đi cùng hỗ trợ bà con ạ" - bạn Dương Minh Đức (SN 2002) trú TP Phổ Yên, Thái Nguyên viết, chia sẻ cả Giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn đối với người cứu nạn, cứu hộ và người hướng dẫn tập bơi; bạn Phạm Hiệp đăng số điện thoại cá nhân cùng lời nhắn: "Mình biết bơi muốn giúp đỡ bà con vùng lũ chuyển đồ và người".

Bạn Quốc Phương nêu: "Mình muốn tham gia cứu hộ cùng bà con TP Thái Nguyên, mình biết bơi và điều khiển thành thạo thuyền, xuồng máy"; "Có đoàn nào nấu cơm đi hỗ trợ bà con còn thiếu người nhặt rau các kiểu không, cho em theo góp sức với ạ", bạn Nhật Bình viết...

Những nghĩa cử đẹp của quân và dân cả nước, hướng về đồng bào nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong những ngày qua, trong đó có Thái Nguyên đã làm ấm lòng  người dân, lan toả năng lượng tích cực về tinh thần đoàn kết, tình nghĩa đồng bào, cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn...

Quỳnh Vinh - Hải Huấn
.
.