Công an Thái Bình bố trí xuồng máy hỗ trợ di dân tránh bão, sẵn sàng cứu hộ

Thứ Bảy, 07/09/2024, 15:46

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có mưa to và gió mạnh, đặc biệt là các huyện Tiền Hải, Thái Thụy. Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị, Công an huyện, thành phố triển khai phương án ứng phó với bão số 3, tổ chức trực 100% quân số.

Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tiến hành cấm biển, tổ chức kêu gọi, neo đậu 100% tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; tổ chức di dời các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Chỉ đạo, tăng cường lực lượng cho 2 huyện Tiền Hải, Thái Thụy gồm: 79 CBCS thuộc đại đội cơ động Phòng chống lụt bão của Công an và 25 CBCS thuộc Trung đội cứu hộ cứu nạn của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và tích cực khắc phục sự cố cây đổ làm cản trở giao thông trên các tuyến đường; bố trí xuồng máy và lực lượng CSGT tại các bến bãi và cửa sông để kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết…

Công an Thái Bình phối hợp với các lực lượng ứng phó với bão số 3 -0
Gió lớn kèm theo giật mạnh khiến cây cối gãy đổ, gây cản trở giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN)  tỉnh Thái Bình, ngày 7/9, toàn bộ số lao động tại các chòi canh coi ngao, ao đầm nuôi trồng thủy, hải sản ở trong và ngoài đê đã được di dời vào nơi an toàn.

Cùng với đó, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Tiền Hải đã liên lạc được 100% phương tiện tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. Trong đó, có 483 phương tiện với 1.121 lao động đã vào neo đậu tại các bến trong tỉnh; 18 phương tiện với 32 lao động neo đậu tại các bến ngoài tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 102 nhà yếu với 241 người; số dân sống ngoài đê quốc gia là 234 hộ với 651 khẩu. Tất cả các hộ đang chằng chống nhà cửa, cam kết di dời vào nơi tránh trú trước khi bão đổ bộ vào đất liền. UBND huyện giao các ngành, xã sẵn sàng phương tiện, địa điểm và bảo đảm nhu cầu thiết yếu tại nơi tránh trú để phục vụ người dân.

Công an Thái Bình phối hợp với các lực lượng ứng phó với bão số 3 -0
Lực lượng Công an tỉnh giúp dân chằng chống nhà cửa.

Tại huyện Thái Thụy, đến sáng 7/9, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, Thái Thụy đã hoàn thành công tác di dời 169 lao động ở các chòi coi ngao; hơn 1.000 người dân sinh sống ngoài đê; hơn 2.000 người dân trong đê sống ở ngôi nhà yếu đến nơi an toàn. Tất cả tàu, thuyền của huyện đã về nơi neo đậu, tránh trú. Huyện đã lập các tuyến chốt tại tuyến tả sông Trà Lý, tuyến cửa biển, tuyến sông Hữu Hóa để tập trung thực hiện công tác di dời, sơ tán người dân bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân theo phương châm “4 tại chỗ”…

Công an Thái Bình phối hợp với các lực lượng ứng phó với bão số 3 -0
Công an Thái Bình dọn dẹp cành cây, đảm bảo an toàn giao thông.

Với cường độ rất mạnh, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà trong thời gian bão đổ bộ. Hiện, các lực lượng phòng, chống thiên tai của các địa phương, đơn vị đang ứng trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Người dân cũng chủ động các phương án gia cố, chằng chống nhà cửa. Tại 37 trọng điểm xung yếu đê, kè và cống của tỉnh; trong đó, có 8 trọng điểm trên các tuyến đê cửa sông và đê biển, các phương án bảo vệ đã được lập, phê duyệt và giao cho các địa phương chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng triển khai xử lý khi có lệnh yêu cầu hoặc khi có sự cố xảy ra.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 3 gây ra, đến 18h ngày 6/9, thành phố đã hoàn thành việc di dời trên 300 hộ dân tại khu tập thể dầu khí, phường Trần Lãm, khu nhà ở tập thể Nhà máy Đay, phường Quang Trung, khu tập thể Đại học Y - Dược Thái Bình, phường Đề Thám, khu vực ngoài đê Nhất Thanh, phường Kỳ Bá… đến nơi an toàn. Công ty Cổ phần Môi trường công trình và Đô thị Thái Bình, lực lượng Công an, Quân đội và các địa phương cũng đã huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia tỉa cây xanh, cây có nguy cơ gãy đổ trước cửa nhà ở và khu dân cư. Việc khơi thông rãnh, cống thoát nước, cửa thu nước mặt, các mang cống khu vực nội thành; khơi thông dòng chảy kênh mương nội đồng, điều tiết nước trên mặt ruộng đã được khẩn trương triển khai bảo đảm việc tiêu thoát nước, chống ngập úng. Các địa phương đã huy động 100% thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ứng trực, tuần tra trong đêm 6/9.

Vũ Linh
.
.