Công an Quảng Trị những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16
Công an các đơn vị, địa phương tại Quảng Trị tham gia truy vết, phong toả các vực có dịch, thành lập chốt kiểm soát tại tất cả cửa ngõ ra vào thành phố Đông Hà và sẵn sàng vận chuyển, cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân.
Ngày 17/9, Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đặc biệt Công an TP Đông Hà tổ chức tham gia truy vết, phong toả các khu vực có dịch, thành lập chốt kiểm soát tại tất cả cửa ngõ ra vào thành phố và sẵn sàng vận chuyển, cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân tại các điểm phong toả trong thời gian thực hiện theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.
Trong đêm 16 và ngày 17/9, lực lượng Công an đã tham gia truy vết 130 trường hợp F1 và F2 của nhiều ca mắc cộng đồng trên địa bàn Đông Hà được phát hiện ít phút trước đó; phong toả nhiều khu phố thuộc các phường 1, 2 và 5, Đông Hà; thành lập 30 chốt trực gác vùng giáp ranh các khu vực phong toả, trên QL1 chỗ 2 đầu giáp ranh và qua thành phố, trên đường 9D, 9B Lao Bảo và Cam Lộ về Đông Hà… Ghi nhận những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 tại Đông Hà, người dân bày tỏ quyết tâm cao, đồng lòng chống dịch.
Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, trong 2 ngày 16 và 17/9, địa phương có thêm 11 trường hợp dương tính COVID-19, trong đó 1 ca trong khu cách ly và 10 ca trong cộng đồng, nâng số ca lây nhiễm trong cộng đồng trong 3 ngày từ 15 đến chiều 17/9/2021 lên 20 ca, tập trung chủ yếu ở địa bàn các phường 1, 2 và 5, Đông Hà.
Hiện các lực lượng đã cơ bản truy vết hết được các F1 và F2. Tuy nhiên, để nhanh chóng khống chế dịch bệnh cần có sự hỗ trợ từ cộng đồng, cung cấp thông tin cho y tế các trường hợp liên quan để áp dụng các biện pháp chống dịch. Ngành Y tế địa phương hiện đang tiến hành xét nghiệm cho tất cả tiểu thương các chợ trên toàn tỉnh nhằm phát hiện sớm các ca bệnh.
Từ đầu năm đến ngày 17/9, trên địa bàn Quảng Trị ghi nhận 158 ca mắc COVID-19; hơn 80 ca đã xuất viện; trong các ca đang điều trị có 1 ca nguy kịch.
