Công an Quảng Ngãi triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm

Thứ Năm, 16/06/2022, 09:03

Với quyết tâm không để hoạt động của các băng nhóm tội phạm hình sự lộng hành, gây mất ANTT, phức tạp tình hình trên địa bàn, gây lo lắng trong quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lực lượng quyết liệt đấu tranh, triệt xóa…

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng bắn nhau giữa 2 băng nhóm xảy ra giữa năm 2021 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn. Ngay sau đó, Phạm Văn Lượm (còn gọi Lượm Đen, 30 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) cầm đầu cùng đồng bọn đã lần lượt bị bắt giữ cùng tang vật là khẩu súng K54 và nhiều hung khí khác.

Cùng với băng nhóm của Lượng Đen, băng nhóm do Nguyễn Thắng (còn gọi Thắng Cu, 36 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) cầm đầu với trên 100 đàn em hoạt động cho vay, đòi nợ thuê… và sử dụng, tàng trữ nhiều súng, lựu đạn quân dụng, tự chế cũng bị sa lưới Công an. Thiếu tá Phan Thanh Vỹ, Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã lập chuyên án đấu tranh triệt xóa thành công băng nhóm Thắng Cu.

Công an Quảng Ngãi triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm -0
Cơ quan Công an khám nhà đối tượng tội phạm thu giữ nhiều vũ khí nóng.

Chuyên án này đã chặt đứt, xóa sổ móc xích của các nhóm thanh thiếu niên hư ở địa bàn các huyện móc nối, câu kết với các đối tượng có tiền án, tiền sự và các nhóm thanh thiếu niên hư ở địa bàn TP Quảng Ngãi để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

“Cán bộ điều tra viên, trinh sát viên của lực lượng CSHS Công an TP Quảng Ngãi kiên quyết đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Với tinh thần không khoan nhượng với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm băng nhóm”, Thiếu tá Phan Thanh Vỹ chia sẻ.

Cùng với đấu tranh triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, thời gian qua Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đấu tranh triệt xóa nhiều băng, ổ nhóm tội phạm “núp bóng” các công ty dịch vụ tài chính để cho vay lãi suất cao, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự hoạt động phức tạp. Điển hình, Phòng CSHS Công an tỉnh đã đấu tranh triệt xóa băng nhóm tội phạm với hơn 10 đối tượng ở một số tỉnh phía Bắc đứng danh nghĩa một số Công ty TNHH, như Nhất Tín, Hà Quảng A&E. Chỉ trong thời gian ngắn băng nhóm này đã cho gần 400 người dân ở Quảng Ngãi vay lãi cao với số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Thiếu tá Trần Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ năm 2019, tình hình hoạt động các băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, hoạt động manh động, lộng hành. Xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, hoạt động theo băng, ổ nhóm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, góp phần kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm. Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch chuyên đề công tác chuyên sâu, đồng thời xác định đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh trấn áp là các băng, nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án.

Bên cạnh huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm hoạt động có tổ chức theo băng, ổ nhóm nói riêng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các băng ổ nhóm tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh và tố giác các hành vi có liên quan. Cho đến nay, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt xóa 36 băng nhóm, với 316 đối tượng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, tạo sự an tâm, tin tưởng của người dân. Qua đó, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thiếu tá Trần Thanh Tùng chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng CSHS trên địa bàn tỉnh, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Đặc biệt trong các chuyên án đã được sự giúp đỡ rất lớn của quần chúng nhân dân. Nhiều người dân đã mạnh dạn lên án, tố giác cung cấp nhiều tài liệu để giúp chúng tôi làm căn cứ đấu tranh thành công chuyên án”.

Trà Câu
.
.