Công an phối hợp bảo vệ rừng ở Phú Yên

Thứ Tư, 14/12/2022, 08:10

Điểm lại hàng chục vụ án do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, điều tra làm rõ trong 3 năm qua (2020-2022), có 4 vụ phá rừng với tính chất và hậu quả rất nghiêm trọng.

Từ kết quả xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, cán bộ chiến sĩ (CBCS) đơn vị này không chỉ đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của hàng chục “lâm tặc” cùng nhiều cán bộ có liên quan, truy thu thiệt hại lâm sản và môi trường rừng mà còn góp phần bảo vệ rừng ở miền núi Phú Yên.

Trung tá Nguyễn Duy Toàn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết, trong 3 năm (2020-2022), đơn vị đã xác minh làm rõ dấu hiệu tội phạm, khởi tố 4 vụ án hình sự liên quan đến hành vi phá rừng có tổ chức trên địa bàn các huyện Tây Hòa, Sông Hinh và Sơn Hòa; trong đó có vụ phải xác lập chuyên án truy xét ráo riết xuyên suốt hơn 90 ngày đêm mới lật tẩy hành tung thủ phạm. Qua các vụ án này đã khởi tố 73 bị can, trong đó có 14 bị can là cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã liên quan đến các nhóm tội danh “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, “Hủy hoại rừng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

2.jpg -0
Điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Kiểm lâm sử dụng thiết bị flycam rà soát hiện trường phá rừng.

Vụ án có tổ chức quy mô lớn nhất, hậu quả thiệt hại nghiêm trọng nhất, bị can cùng tội danh nhiều nhất, khám nghiệm hiện trường nhiều nhất và là cuộc điều tra truy xét vất vả nhất là vụ phá rừng tại địa phận giáp ranh giữa hai tiểu khu 358 ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa và tiểu khu 312 ở xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh. Hai nhóm “lâm tặc” điều xe cơ giới chuyên dụng san ủi 3 con đường xuyên sâu vào rừng với tổng chiều dài hơn 2.300m để đốn hạ 373 cây gỗ với tổng khối lượng hơn 330m3, gây thiệt hại gần 1,2 tỷ đồng về lâm sản và môi trường. Ngoài những dấu tích mở đường, gốc cây bị đốn hạ và hàng chục cây gỗ còn sót lại chưa kịp cẩu kéo, các cuộc khám nghiệm không thu được dấu vết để truy nguyên do hiện trường bị thay đổi bởi tác động của con người và thời tiết, vật chứng khác không có, nhân chứng cũng không, vì bốn bên đều là rừng, khối lượng lớn cây gỗ đã tiêu thụ không truy thu được để xác định danh mộc, chiều cao, khối lượng để trưng cầu giám định, định giá.

Thế nhưng với quyết tâm đấu tranh làm rõ hành tung thủ phạm, các trinh sát, điều tra viên nhiều ngày đêm vất vả triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì rà soát, sàng lọc hơn 100 đối tượng chuyên nghề đốn hạ, cưa xẻ, vận chuyển, mua bán gỗ lậu ở các huyện Tây Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa và thị xã Đông Hòa, kết hợp xác minh, thu thập chứng cứ từ nhiều nguồn mới lần lượt xác định 25 đối tượng “lâm tặc” phá rừng.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên lần lượt khởi tố thêm 10 cán bộ, công chức, viên chức. Trong số đó có Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa Dương Tấn Định; Phó Hạt trưởng Trương Minh Hoàng; Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh Phạm Đình Phúc; Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây Trịnh Lâm Hải. Ngoại trừ 1 bị can lâm bệnh chết đã đình chỉ điều tra, 34 đối tượng còn lại đang thi hành án sau khi bị truy tố, xét xử trong năm 2022. Từ kết quả điều tra vụ án này, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng 3, Đội kiểm tra pháp luật, Đội điều tra thẩm định cùng 12 CBCS Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen.

Giữa lúc vụ án phá rừng lấy cây gỗ ở địa phận giáp ranh hai huyện Tây Hòa – Sông Hinh còn đang điều tra thì 3 vụ phá rừng mới lần lượt xảy ra ở tiểu khu 162 thuộc địa phận thôn Tân Thành, xã Sơn Hội; tiểu khu 170 ở Hòn Đót, thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định và tiểu khu 173 ở xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa. “Lâm tặc” thuê nhân công sử dụng máy cưa đốn hạ, phát dọn, “cạo trọc” những vạt rừng phòng hộ, rừng sản xuất rồi chọn cây lớn lấy gỗ trước khi đốt cành và cây nhỏ để lấy đất trồng keo. 3 tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khoác ba lô lên rừng khám nghiệm hiện trường, bám cơ sở để truy xét các đầu mối liên quan.

Dù vấp phải rất nhiều khó khăn, vất vả, thông tin thu thập được rất mờ nhạt... nhưng trước thảm cảnh rừng xanh bị tàn phá, các trinh sát, điều tra viên kiên trì rà soát, xác minh nhiều ngày đêm và đã làm rõ sự thật. Kết quả khám nghiệm hiện trường và trưng cầu định giá cho thấy, tổng diện tích rừng bị đốn hạ, phát dọn tại 3 tiểu khu 172, 170 và 173 hơn 13,7ha, hậu quả thiệt hại về lâm sản và môi trường rừng gần 1 tỷ đồng.

Trong 3 vụ phá rừng này, ngoài 33 bị can bị khởi tố về tội danh “Hủy hoại rừng”, 1 bị can “Không tố giác tội phạm”, còn có 4 cán bộ bị khởi tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đó là Ngô Huỳnh Lý, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa; Nguyễn Canh Tuất, nhân viên bảo vệ rừng; Đặng Dương, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa và Nguyễn Văn Hoài, cán bộ lâm nghiệp xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa.

Thượng tá Trà Trọng Phú, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, chia sẻ rằng, xuyên suốt quá trình xác minh điều tra, thu thập chứng cứ những vụ án phá rừng, các điều tra viên không chỉ tập trung truy xét các đối tượng “lâm tặc”, mà còn kiên quyết đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng, để đảm bảo xử lý vụ án khách quan, toàn diện, tránh oan sai, nhưng không bỏ lọt tội phạm. Qua đó góp phần đấu tranh ngăn chặn nạn phá rừng, chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mặt khác, ngoài việc xác định giá trị thiệt hại về lâm sản trong các vụ phá rừng, cơ quan điều tra còn trưng cầu giám định hậu quả thiệt hại về môi trường để có căn cứ bồi thường dân sự, trả lại màu xanh cho rừng...

Hữu Toàn
.
.