Công an ngoại thành Hà Nội đắp đê ngăn lũ, lội ruộng gặt lúa chống úng

Thứ Ba, 10/09/2024, 18:19

Với tinh thần "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động CBCS phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang và các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ nhân dân tổ chức phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo thống kê, tính đến 7h ngày 8/9 trên địa bàn huyện, thiệt hại do bão gây ra làm đổ 185m tường bao cũ; 165 ha lúa mùa bị đổ, 135 ha lúa và hoa màu ngập úng; 230 con gia cầm chết; 78 cây xanh bị đổ, gãy; sập đổ 1 nhà bếp 10m2; 1 cổng mái lớp ngói; 120m2 mái tôn,...May mắn, chưa xảy ra ngập úng nội đồng, khu dân cư và không có thiệt hại về người.

5 1009.png -0
Công an huyện Ba Vì giúp dân thu hoạch lúa trong mưa bão.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (bão Yagi), Công an huyện Ba Vì đã huy động 170 CBCS chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với những điều kiện thời tiết xấu nhất theo phương châm "Bốn tại chỗ": Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

6 1009.png -0
Công an huyện Ba Vì hỗ trợ nhân dân di dời tài sản.

Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động rà soát, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp Ban chỉ huy quân sự cùng cấp và các lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện, tài sản,… Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng tình hình thiên tai, bão lụt để hoạt động.

Trong thời gian cơn bão Yagi đổ bộ và gây nhiều thiệt hại, Công an các xã đã có mặt tại những điểm nóng để chỉ đạo và tham gia trực tiếp vào công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão gây ra như: giải phóng các tuyến đường bị cây đổ chắn lối, giúp người dân sửa chữa nhà cửa để đảm bảo an toàn tạm thời. Không chỉ dừng lại ở việc khắc phục tạm thời, Công an các xã còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để khôi phục hệ thống điện, giúp người dân ổn định cuộc sống nhanh chóng.

*Trước hậu quả nghiêm trọng của bão, Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu hộ người bị nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sơ tán các hộ dân sống ven sông có nguy cơ bị lũ cuốn, di chuyển tài sản của người dân trong vũng lũ, xuống đồng cứu vớt hoa màu cho nhân dân.

a -0
Công an huyện Sóc Sơn giúp dân ngăn lũ

Trong những giờ phút nguy nan, những người chiến sĩ Công an ấy đã không ngại khó khăn, tận tụy, vượt qua thử thách để bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân. Họ là những người  sẵn sàng gác lại công việc gia đình để toàn tâm, toàn ý cống hiến cho nhân dân, không chỉ mang lại sự an tâm cho nhân dân, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của người chiến sĩ Công an, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, xứng đáng với truyền thống của CAND Việt Nam "Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ". 

Các CBCS Công an đã không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm túc trực, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống. Từ việc dọn dẹp nhà cửa, đến việc sửa chữa các công trình công cộng, lực lượng Công an luôn hiện diện, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân. Bên cạnh đó, Công an huyện còn tăng cường tuần tra, kiểm soát để bảo đảm ANTT ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình để gây rối.

* Nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão số 3, tính đến 7h’ ngày 8/9, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có nhiều căn nhà, nhiều ha lúa và hoa màu bị đổ, ngập úng, gia cầm chết, cây xanh bị đổ, gãy và có thiệt hại về người.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố và UBND huyện Chương Mỹ, Công an huyện đã huy động 100% CBCS chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với những điều kiện thời tiết xấu nhất theo phương châm "Bốn tại chỗ": Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

a -0
Công an huyện Chương Mỹ phối hợp cùng nhân dân ngăn lũ.

Công an huyện đã huy động các phương tiện tham gia phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn, trong đó có 5 thuyền tôn, 2 xuồng máy, 375 áo phao, 195 chiếc phao tròn, 2 phao bè, 103 chiếc đen pin, 4 cuộn dây phản quang, 32 cưa máy cầm tay, 2 cáng cứu thương, 01 túi cứu thương, 15 máy phát điện, 50 xe ô tô và 120 xe mô tô.

a -0
Công an huyện Chương Mỹ giúp dân bảo vệ tài sản trước nguy cơ lũ lụt

Đồng thời chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động rà soát, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp Ban chỉ huy quân sự cùng cấp và các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện, tài sản, dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ, không để tình trạng dây điện rơi ngang đường. Kiểm tra, rà soát các công trình, nhà ở có nguy cơ ngập lụt, đổ sập, tốc mái, nhà hộ độc thân, neo đơn, người già, người yếu thế... và gia súc, gia cầm ở khu vực nguy hiểm để di dời đến nơi an toàn. Tháo dỡ panô, áp phích, băng rôn, biển quảng cáo và cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gây mất an toàn. Hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, mái tôn để ứng phó với bão số 3.

Trong thời gian cơn bão số 3 đổ bộ và gây nhiều thiệt hại, lực lượng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có mặt tại những điểm nóng để chỉ đạo và tham gia trực tiếp vào công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão gây ra như: giải phóng các tuyến đường bị cây đổ chắn lối, giúp người dân sửa chữa nhà cửa để đảm bảo an toàn tạm thời. Không chỉ dừng lại ở việc khắc phục tạm thời, Công an các xã, thị trấn còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để khôi phục hệ thống điện, giúp người dân ổn định cuộc sống nhanh chóng.

Để giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau cơn bão số 3, Công an huyện chỉ đạo các lực lượng tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, diễn biến thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng, tránh các loại hình thiên tai như mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có thể xảy ra trong những ngày tới. Tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương; chủ động bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, rà soát nhà ở an toàn; sẵn sàng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào một số tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

Chiều 10/9, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào một số tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, đại diện chỉ huy các đơn vị, Công an các quận, huyện, thị xã.

Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) với sức tàn phá rất mạnh, đã gây ra những hậu quả, thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, TP phía Bắc. Tính đến thời điểm hiện tại, mưa bão làm 71 người chết và mất tích; nhiều nhà cửa, công trình bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều tuyến đường, cây cầu bị hư hỏng, xuống cấp; nhiều điểm dân cư bị chia cắt, cô lập, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đời sống của hàng triệu người dân.

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào một số tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ -0
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Ngay trên địa bàn Hà Nội, mưa bão cũng khiến một số người chết và bị thương, trên 25 nghìn cây đổ, gãy cành, một số cơ sở hạ tầng và công trình bị hư hại. Hiện nay, tình hình mưa bão vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như: Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang…

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Nhân dân Thủ đô tham gia ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội phát động và kêu gọi toàn thể CBCS Công an Thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, chia sẻ với những đau thương, mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của CBCS Công an TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào một số tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ -0
Đồng chí Trần Sỹ Thanh và Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.
 

Đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị Đảng ủy, Ban chỉ huy các đơn vị cấp phòng, Công an quận, huyện, thị xã tổ chức phát động, vận động CBCS của đơn vị mình tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ. Kết quả ủng hộ, các đơn vị gửi về Phòng Tài chính Công an TP để tổng hợp, chuyển đến đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Công an cấp huyện chỉ đạo Công an xã, phường thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền, địa phương rà soát, kiểm tra huy động các lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 3, trước mắt giải quyết tình trạng cây đổ, bật gốc, gãy cảnh, ngập úng trên các tuyến đường... để phục vụ người dân, lực lượng chức năng đi lại thông suốt, an toàn. 

Thực hiện chỉ đạo, 100% quân số CBCS tại các đơn vị đã được huy động trực chiến, ứng trực, tập trung trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ứng phó với mưa bão; đảm bảo chế độ thông tin thông suốt, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 

Tất cả các đơn vị trong Công an thành phố vẫn đang tiếp tục phối hợp lực lượng Quân đội, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, bão, nhanh chóng giải phóng các tuyến đường bị cây đổ chắn lối, giúp người dân sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. 

Xuân Mai
.
.