Công an Hà Nội nói chuyện chuyên đề 40 năm thắng lợi Kế hoạch CM12

Thứ Tư, 03/07/2024, 15:30

Ngày 3/7, Công an TP Hà Nội tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tự hào 40 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 và ý nghĩa thực tiễn đối với công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô”.

Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2024) và hướng tới Kỷ niệm 40 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984-9/9/2024)…

Công an TP Hà Nội tổ chức nói chuyện chuyền đề  -0
Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi nói chuyện.

Tại buổi nói chuyện, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, chuyên án CM12 là một trong những chuyên án điển hình của lực lượng An ninh nhân dân nói riêng, lực lượng CAND nói chung. Chiến thắng của chuyên án mang tầm chiến lược, có giá trị lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; là đòn tấn công quyết định làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; là bài học lớn và cũng là mốc son chói lọi để thế hệ trẻ ghi nhớ về truyền thống vệ quốc vĩ đại của các thế hệ cha anh đi trước.

Công an TP Hà Nội tổ chức nói chuyện chuyền đề  -0
Các đại biểu dự buổi nói chuyện.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn thể CBCS Công an TP, nhất là thế hệ trẻ để học tập rèn luyện bản lĩnh cách mạng, sự sáng tạo của Công an Việt Nam, qua đó vận dụng vào thực tiễn công tác và chiến đấu… Đại tá Nguyễn Thành Long đề nghị các đại biểu tham dự, lãnh đạo các đơn vị lĩnh hội, sau hội nghị phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, CBCS của đơn vị nhất là đối với lực lượng An ninh nhân dân”.

Công an TP Hà Nội tổ chức nói chuyện chuyền đề  -0
Công an TP Hà Nội tổ chức nói chuyện chuyền đề  -1
Một số hình ảnh tại buổi nói chuyện.

Tại buổi nói chuyện, sau khi xem phim tư liệu phóng sự, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, báo cáo viên tại buổi nói chuyện trao đổi, làm rõ nhiều nội dung về quá trình hình thành tổ chức phản động “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam”; bối cảnh lịch sử, điều kiện, tình hình… đấu tranh chuyên án; ý nghĩa, vị trí, vai trò của thắng lợi trong đấu tranh chuyên án đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an TP Hà Nội tổ chức nói chuyện chuyền đề  -0
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, báo cáo viên tại buổi nói chuyện.

Thời gian qua, xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đa dạng hoá và đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS và việc tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề ngày hôm nay là một ví dụ.

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, cùng với việc theo dõi phóng sự và nghe báo cáo viên truyền đạt thông tin, Ban Tổ chức đã tăng cường sự giao lưu, tương tác với CBCS bằng hình thức tổ chức trả lời câu hỏi có tặng quà. 11 câu hỏi xung quanh chuyên án CM12 được đưa ra đã nhận được sự trao đổi sôi nổi từ CBCS.

Tại buổi nói chuyện, Ban tổ chức đã phối hợp với Câu lạc bộ Bóng đã Công an Hà Nội mang đến phần quà là 1 áo thi đấu của cầu thủ Quang Hải. Chương trình góp phần làm tăng sức “nóng” cho phần thi tìm hiểu kiến thức lịch về chuyên án CM12.

Việc kết hợp giữa nghe báo cáo viên truyền đạt nội dung và tương tác tìm hiểu kiến thức liên quan đến chuyên đề là hình thức tổ chức mới, góp phần tạo sự hấp dẫn, khắc phục tình trạng giáo điều, khô cứng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; giúp mỗi CBCS hiểu sâu, hiểu rõ hơn về chuyên án CM12 cũng như bài học thực tiễn cho việc thực hiện nhiệm vụ hiện nay.

Trong “kế hoạch hậu chiến” sau năm 1975, các thế lực thù địch đã tăng cường hậu thuẫn, hỗ trợ các tổ chức phản động người Việt thâm nhập vào nội địa nhằm mục đích chống phá đất nước. Trong đó, nổi cộm nhất là tổ chức “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Đây là hai đối tượng từng làm gián điệp cho Pháp, Mỹ và sau đó sống lưu vong ở Pháp. 

Đầu năm 1981, hai đối tượng Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh tổ chức cho một toán 23 tên biệt kích gián điệp lấy tên là “Minh Vương 1” xâm nhập vào nước ta bằng đường bộ từ Campuchia qua tỉnh An Giang. Ngay khi xâm nhập vào nội địa, các đối tượng biệt kích đã bị ta phát hiện, truy lùng, bắt gần hết, một số tên bị tiêu diệt.

Cơ quan chức năng của ta thu giữ điện đài, vũ khí cùng nhiều phương tiện hoạt động của chúng. Từ thời điểm này, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã chỉ đạo lập kế hoạch đấu tranh với bí số CM12 (CM là Cà Mau, 12 là ngày 12/5/1981 - địch khởi động chiến dịch “Minh Vương 1”).

Thông qua “trò chơi nghiệp vụ”, chúng ta đã phát về trung tâm địch (đặt ở nước ngoài) những bức điện có nội dung tích cực, làm chúng không hề biết sự thất bại của “Minh Vương 1” mà hí hửng tiếp tục lập các kế hoạch xâm nhập nội địa tiếp theo.

Một số trinh sát của ta đã thâm nhập thành công vào các tổ chức của địch, với những vai diễn là “đặc phái viên” và “cơ sở” của chúng. Triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch phản gián liên hoàn, từ tháng 9/1981 đến 9/9/1984, lực lượng an ninh của ta đã câu nhử và đóng lõng nhiều chuyến xâm nhập nội địa của các đối tượng phản động, thu giữ nhiều vũ khí.

Sau khi câu nhử hầu hết số gián điệp biệt kích đã được huấn luyện với vũ khí, phương tiện đưa về nước, lực lượng An ninh Việt Nam quyết định kết thúc Kế hoạch CM12 bằng trận đánh cuối cùng đúng vào đêm 9/9/1984 tại Hòn Đá Bạc (thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Từ năm 1981 đến 1984, lực lượng CAND đã chủ động tổ chức đón bắt 18 chuyến xâm nhập, bắt và tiêu diệt 183 tên địch, thu 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả, phá vỡ 10 tổ chức phản động và xử lý hơn 1.000 đối tượng.

Xuân Mai
.
.