Công an Đồng Tháp nỗ lực thực hiện chiến dịch “30 ngày, đêm” cấp căn cước
Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 458.000 trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi, trong đó trên 200.000 trường hợp đã được cấp căn cước. Số còn lại, Công an toàn tỉnh quyết tâm thực hiện chiến dịch “30 ngày, đêm”, thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2.
Đến nay, trên 420.000 trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi đã được cấp căn cước và định danh điện tử. Tại xã An Hữu, Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thực hiện cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi. Với tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”, Công an xã An Hữu đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thu nhận hồ sơ; làm ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
Tại xã Bình Thành, đến ngày 15/4, có hơn 4.000 trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi là học sinh đang trong giai đoạn hình thành kỹ năng, từng bước tiếp cận và tham gia sâu rộng vào môi trường số. Việc hoàn thiện định danh cho gần 4.000 công dân nhỏ tuổi này chính là “mắt xích” cuối cùng để hoàn thành mục tiêu phủ kín căn cước công dân trên địa bàn.
Thượng tá Phùng Chí Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho hay: “Đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các xã, phường phối hợp với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả chiến dịch; đồng thời chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường các giải pháp tuyên truyền để học sinh, phụ huynh và người dân hiểu rõ lợi ích của việc cấp căn cước, định danh điện tử cho trẻ em; phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an rà soát trang thiết bị, bổ sung máy cấp căn cước, định danh điện tử cho Công an các xã, phường”.
Công an tỉnh Đồng Tháp đã thành lập 43 tổ cấp căn cước, huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đoàn viên, thanh niên xã, phường tham gia hỗ trợ. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thành lập các tổ công tác đến Công an các xã, phường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn, hỗ trợ Công an cấp xã trong quá trình thực hiện chiến dịch.
Công an cấp xã đã bám sát phong trào thi đua “Ba nhất” để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Không chỉ thu nhận hồ sơ cấp căn cước, tài khoản định danh mức 2 tại trụ sở, Công an cấp xã còn chủ động phối hợp với ngành Giáo dục đến tận lớp học vào các khung giờ phù hợp để làm căn cước, định danh mức 2 cho học sinh.
Bà Ngô Thị Kim Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Cao Lãnh) cho biết: “Nhà trường thường xuyên thông qua các nhóm Zalo lớp, bản tin và thông báo trực tiếp để hướng dẫn phụ huynh hiểu rõ ý nghĩa cũng như quyền lợi của học sinh khi làm căn cước. Phụ huynh đồng thuận và phối hợp rất tích cực. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Công an khi đến trường làm căn cước cho học sinh”.
Đặc biệt trong những ngày lễ, ngày nghỉ, Công an cấp xã tổ chức thu nhận hồ sơ theo “3 ca”, làm việc xuyên suốt ngày đêm cho đến khi giải quyết hết các trường hợp, không để tồn đọng hồ sơ.
Từ đầu chiến dịch đến nay, Công an toàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi đạt gần 220.000 trường hợp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp căn cước trong chiến dịch đạt 98,48%. Đến nay, khoảng 420.000 trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi đã được cấp căn cước và định danh điện tử.
Chiến dịch “30 ngày, đêm” cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi là nền tảng quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ tiến trình xây dựng Chính phủ số.

Thẻ căn cước - điểm tựa cho những mảnh đời gian khó
Mỗi sản phẩm sẽ có một “căn cước số”