Công an điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân sơ tán, chạy lũ trong đêm

Thứ Ba, 11/10/2022, 05:14

Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp hỗ trợ sơ tán hàng trăm hộ dân tại những vùng ngập sâu, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời giúp di dời tài sản của người dân ở vùng trũng thấp lên vị trí khô ráo.

Sáng 11/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện mực nước lũ trên các sông tại Quảng Nam đang xuống chậm.

Công an giúp sơ tán hàng trăm người dân chạy lũ trong đêm -0
Công an huyện Nông Sơn phối hợp sơ tán người dân chạy lũ trong đêm.

Mực nước lúc 5h cùng ngày, trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 8,83m thấp hơn mức báo động III 0,17m; sông Thu Bồn tại trạm Nông Sơn là 15,43m trên mức báo động III 0,43m; tại trạm Giao Thủy là 8,29m trên mức báo động II 0,79m; tại trạm Câu Lâu là 4,02m trên mức báo động III 0,02m, tại trạm Hội An là 2,1m trên mức báo động III 0,1m; sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ 2,29m trên mức báo động II 0,09m.

Tại huyện Nông Sơn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện này cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở, địa phương đã tiến hành sơ tán 219 hộ, 420 khẩu.

Công an giúp sơ tán hàng trăm người dân chạy lũ trong đêm -0
Công an tại huyện Nông Sơn chốt chặn tại các vị trí bị ngập sâu.

Mưa lũ đã làm sạt lở 1 nhà tại thôn Cấm La, xã Quế Lâm; ngập lụt 264 nhà. Nhiều tuyến đường tại huyện Nông Sơn còn bị chia cắt do sạt lở, nước lũ ngập sâu như tuyến QL14H sạt lở đất, đá nhiều đoạn; tuyến ĐT611 bị ngập hơn 2m đoạn từ Trung tâm huyện đến các xã Sơn Viên, Quế Lộc, giao thông bị chia cắt hoàn toàn; QL14H vị trí tại cầu Khe Rinh, xã Phước Ninh ngập sâu hơn 1m…

Công an giúp sơ tán hàng trăm người dân chạy lũ trong đêm -0
Lực lượng CSGT Công an huyện Nông Sơn cùng người dân di dời tài sản đến nơi an toàn để tránh lũ.

Thượng tá Trần Quốc Phong, Trưởng Công an huyện Nông Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo huyện và của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, trong đêm 10/10, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp hỗ trợ sơ tán các hộ dân tại những vùng ngập sâu, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời giúp di dời tài sản của người dân ở vùng trũng thấp lên vị trí khô ráo.

Cũng tối 10/10, trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km1363 đoạn qua xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn đã xảy ra tình trạng sạt lở, hàng chục mét khối đất đá và cây rừng từ ta luy dương đổ xuống gây tắc đường hoàn toàn.

Cảnh sát giao thông Quảng Nam trắng đêm điều tiết giao thông trong mưa, lũ -0
Cán bộ Đội CSGT số 2 phân luồng giao thông cho các phương tiện di chuyển theo hướng đường Hồ Chí Minh tại khu vực xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc để tránh điểm sạt lở.  
Cảnh sát giao thông Quảng Nam trắng đêm điều tiết giao thông trong mưa, lũ -0
Đến 4h30 ngày 11/10, điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã thông xe 1 làn.

Để đảm bảo an toàn, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp Hạt Quản lý đường bộ Phước Sơn cho đặt biển hiệu và rào chắn cắt cứng đường từ hai hướng lên, xuống gần khu vực sạt lở; đồng thời cử 1 tổ công tác hướng dẫn xe theo chiều lên từ dưới xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc và trao đổi với Công an huyện Phước Sơn đề nghị hướng dẫn xe từ hướng Kon Tum xuống theo đường Hồ Chí Minh rẽ về hướng QL14E từ ngã 3 Làng Hồi để tiếp tục hành trình.

Đến 4h30 ngày 11/10, theo ghi nhận của PV Báo CAND tại hiện trường, điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản được khắc phục, thông xe 1 làn, giao thông trên tuyến thông suốt trở lại.

Cảnh sát giao thông Quảng Nam trắng đêm điều tiết giao thông trong mưa, lũ -0
Lực lượng CSGT Công an Quảng Nam chốt chặn tại khu vực ngập sâu trên tuyến QL1A.

Trong khi đó, trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ 21h30 ngày 10/10 đến sáng nay 11/10, nước lũ dâng cao, ngập sâu từ Km987+500 đến Km989+50.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã phân công lực lượng chốt chặn, điều tiết, hướng dẫn giao thông hai chiều qua khu vực này.

Nhiều tuyến đường miền núi ở Bình Định bị ngập sâu, giao thông chia cắt

Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ đêm ngày 9/10 đến chiều ngày 10/10 trên địa bàn huyện miền núi An Lão có mưa rất to. Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường tỉnh lộ và đường liên xã trên địa bàn huyện An Lão ngập sâu. Tuyến ĐT629, đoạn Trà Cong, các cầu tràn các xã An Hòa, xã An Nghĩa, xã An Quang có một số điểm bị ngập nặng, nhiều vị trí nước lũ sâu hơn 2m.

Công an điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân sơ tán, chạy lũ trong đêm -0
Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Hoài Ân bị ngập sâu.

Ngoài ra, tại khu vực suối Tình Cảm (xã An Quang), tuyến đường thôn 4 đi thôn 2 (xã An Nghĩa) cũng bị sạt lở đất 1 vị trí, khối lượng sạt lở khoảng 100m3 giao thông ách tắc.

Mưa lớn cũng khiến cho nhiều tuyến đường khu vực thấp trũng tại các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây và xã Đắk Mang (huyện Hoài Ân) bị ngập.

Công an điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân sơ tán, chạy lũ trong đêm -0
Một số điểm trên địa bàn huyện An Lão sạt lở, ngập sâu giao thông ách tắc.

Tại những nơi có nước lũ dâng lên các tuyến đường, chính quyền địa phương đã bố trí dân quân, Công an chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại khu vực bị ngập lụt. Chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ.

Công an điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân sơ tán, chạy lũ trong đêm -0
Chính quyền địa phương đã bố trí dân quân, công an chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại khu vực bị ngập lụt.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định vận hành hạ mực nước hồ Định Bình giảm lũ vùng hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

Theo đó, vận hành điều tiết tăng dần lưu lượng nước qua hồ Định Bình (lưu lượng lớn nhất qua hồ là 350m3/s), để hạ mực nước hồ đưa dần về cao trình +70. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 19h tối qua 10/10 đến khi có thông báo mới.

Ngọc Thi
.
.