Công an Đắk Nông xoá nhiều ổ nhóm tín dụng đen, phạm pháp hình sự

Thứ Sáu, 11/03/2022, 06:47

Với những thành tích đạt được sau 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Công an Đắk Nông đã vinh dự được Bộ Công an 4 lần biểu dương, khen thưởng, UBND tỉnh 2 lần biểu dương, khen thưởng...

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với tội phạm, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình an ninh, trật tự luôn được bảo đảm tốt, tội phạm hình sự đã được kiềm chế và kéo giảm, tỷ lệ điều tra phá án đạt 96,67%, riêng trọng án đạt 100%. Nổi bật, Công an Đắk Nông đã xác lập, đấu tranh, triệt phá 9 nhóm, bắt, xử lý 33 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, lưu động, bắt giữ  người trái pháp luật nhằm cưỡng đoạt tài sản, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản; khám phá nhanh 3 vụ, 3 đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook, mạo danh cơ quan chức năng phòng, chống dịch, đăng tải thông tin mua bán nông sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 200 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá 2 nhóm, 4 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay hơn 82 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng và triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền đánh bạc hơn 25 tỷ đồng, bắt 7 đối tượng...

Công an Đắk Nông xoá nhiều ổ nhóm tín dụng đen, phạm pháp hình sự -0
Công an Đắk Nông đấu tranh, triệt phá 1 vụ vận chuyển trái phép gần 200kg pháo nổ.

Cùng với đó, Công an Đắk Nông còn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo nổ, triệt phá 13 vụ, 16 đối tượng chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ hơn 307kg pháo các loại, 170 quả pháo. Phát hiện, bắt xử lý 53 vụ, 79 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy, thu giữ 86 gam heroin, 25 gam ma túy tổng hợp, gần 200 cây cần sa. Ngày 27/2, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý; thu giữ tang vật 10 bánh ma tuý cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan.

Đặc biệt sau khi Công an tỉnh tổ chức thành công mô hình điểm phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm phức tạp gắn với công tác dân vận, Công an các huyện, thành phố tiếp tục lựa chọn các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT để phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân.

Qua đó đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT, nhất là trong việc hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, nhiều thông tin có giá trị liên quan đến ANTT được nhân dân kịp thời cung cấp, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật...

Với những thành tích đạt được sau 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Công an Đắk Nông đã vinh dự được Bộ Công an 4 lần biểu dương, khen thưởng, UBND tỉnh 2 lần biểu dương, khen thưởng, nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương khen thưởng, nhân dân trong và ngoài tỉnh gửi gần 20 lá thư cảm ơn bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì nhân dân phục vụ và những việc làm ý nghĩa, thiết thực nhân văn của CBCS Công an Đắk Nông.

Minh Quỳnh
.
.