Công an Đắk Nông quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo nổ

Thứ Ba, 10/01/2023, 15:32

Công an Đắk Nông đã chủ động triển khai sớm, đồng bộ, quyết liệt hiệu quả các giải pháp, đánh trúng, đánh mạnh, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ... , góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền an toàn, lành mạnh.

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ, Giám đốc Công an Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Công an các đơn vị, đia phương làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị định 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 

Công an Đắk Nông quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo nổ -0
Một đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo nổ trái phép bị lực lượng Công an bắt giữ.

Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các buổi họp dân, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát tờ rơi, treo panô, áp phích và tổ chức ký cam kết tới 100% thôn, buôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, hộ kinh doanh, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, lái xe.... nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, loại bỏ suy nghĩ lạc hậu cho rằng đốt pháo trong dịp lễ, Tết mang lại may mắn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng pháo cho cán bộ và Nhân dân.

Song song với đó, Công an các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng Công an cơ sở đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo nổ. Tổ chức rà soát, các tuyến, địa bàn trọng điểm, lên danh sách những điểm có nguy cơ đốt pháo nổ, đối tượng có điều kiện, khả năng vi phạm về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, chế tạo và đốt pháo nổ trái phép để kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Công an Đắk Nông quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo nổ -0
Công an huyện Cư Jút bắt giữ 1 vụ tàng trữ, buôn bán hàng cấm, thu giữ gần 100kg pháo nổ.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhất là trong những ngày Tết; huy động tối đa lực lượng, phương tiện xuống địa bàn cơ sở để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về pháo nổ với quyết tâm bảo đảm an ninh, trật tự để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Với tinh thần quyết tâm cao, sau gần 2 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 10 vụ, 20 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ phá nổ trái phép và 2 vụ 7 đối tượng tàng trữ, chế tạo pháo trái phép, thu giữ gần 636kg pháo, 168 quả pháo cùng nhiều tang vật liên quan... 

Đơn cử Công an huyện Đắk Mil trực tiếp và phối hợp đấu tranh, triệt phá 4 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, thu giữ trên gần 500kg pháo nổ các loại, trong đó có vụ phối hợp với lực lượng Biên phòng bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ, vận chuyển 429kg pháo nổ trái phép. Công an huyện Tuy Đức phát hiện, đấu tranh, triệt phá 3 vụ buôn bán, tàng trữ trái phép hàng cấm, thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có vụ bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 30kg pháo nổ. 

Công an Đắk Nông quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo nổ -0
Công an huyện Đắk Mil phối hợp triệt phá 1 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay.

Công an huyện Cư Jút phát hiện, triệt phá 4 vụ, 7 đối tượng tàng trữ, buôn bán hàng cấm, thu giữ gần 138kg pháo nổ các loại. Mới đây, ngày 5/1/2023, Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy, môi trường Công an huyện Cư Jút phối hợp với Công an thị trấn Ea T’ling bắt giữ đối tượng 1 đối tượng đang có hành vi buôn bán pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 90kg nghi pháo hoa nổ loại loại 49 ống/1 hộp. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm. 

Trước đó, vào ngày 7/12/2022 Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy, môi trường Công an huyện Cư Jút phối hợp với Công an thị trấn Ea Tling bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán pháo nổ trái phép, thu giữ tổng cộng 23 hộp nghi pháo hoa nổ (loại 49 ống/1 hộp), có tổng trọng lượng 39,5kg và 28 quả nghi pháo nổ (loại bi tròn), có trọng lượng 200gam. Ngoài ra, đối tượng này còn khai nhận trước đó vào tháng 11 năm 2022 đã có hành vi bán trái phép pháo hoa nổ cho 1 người dân trên địa bàn... Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này về hành vi hành vi buôn bán hàng cấm.

Được biết, trong năm 2021, cùng với việc làm tốt công tác phòng ngừa, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh, triệt phá 19 vụ, 23 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép, thu giữ trên 307kg pháo nổ các loại. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 5 vụ, 6 bị can, xử lý vi phạm hành chính 14 vụ, 17 đối tượng, đồng thời lập biên bản, xử lý 14 trường hợp sử dụng pháo nổ trái phép...

Hiện nay, pháp luật hiện hành đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo, theo đó, mọi hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, chế tạo trái phép các loại pháo nổ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự tùy tính chất, mức độ của hành vi. Mặc dù pháp luật có mức phạt rất nghiêm khắc, nhưng vì lợi nhuận hoặc coi thường pháp luật nên một số người vẫn lén lút sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo nổ. Hệ quả là những tai nạn về pháo, đặc biệt là pháo nổ tự chế đã xảy ra ở một số nơi, nhất là vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán. 

Ngày 25/12/2022, tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã có 5 trường hợp học sinh thương vong khi đặt mua các hóa chất làm pháo nổ qua mạng xã hội và tự chế tạo pháo để bán. Các em hẹn nhau tại một nhà người dân ở địa phương khi họ đi vắng để cùng chế tạo pháo, với nguyên liệu là các hóa chất, vật liệu mua được… Tuy nhiên trong chế tạo pháo đã gây ra nổ lớn, làm 2 em tử vong và 1 em bị thương nặng.

Minh Quỳnh
.
.