Công an Đắk Lắk tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh cho ngày bầu cử

Thứ Năm, 12/03/2026, 10:20

Trước thềm ngày bầu cử, Công an các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tuyệt đối cho ngày hội toàn dân.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 16 xã, phường có đường biên giới sau sáp nhập. Trong đó, có 4 xã biên giới đất liền và 12 xã, phường biên giới biển. Đối với 4 xã biên giới đất liền gồm: Krông Ana, Ia Rvê, Ia Lốp và Buôn Đôn nằm tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) có đường biên giới trải dài hơn 73km. Đây là những xã có địa hình phức tạp với nhiều lối mở, đường mòn, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống không tập trung, nhiều hộ gia đình thường xuyên ở lại nương rẫy xa hàng tuần liền.

Điều này dẫn đến việc tiếp cận thông tin về danh sách ứng cử viên, quy trình bỏ phiếu cũng như ý nghĩa của ngày bầu cử của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là địa bàn các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để tuyên truyền chống phá, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, đặc biệt là trong các dịp sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Công an xã biên giới Đắk Lắk: Siết chặt an ninh biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày hội bầu cử -0
Lực lượng Công an xã Ia Rvê phối hợp cùng các lực lượng vũ trang, đoàn thể tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh biên giới.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an các xã biên giới đất liền đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn bầu cử với lộ trình cụ thể. Trọng tâm là cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Công an và lực lượng vũ trang trên địa bàn. Các tổ tuần tra liên ngành được duy trì 24/24 giờ, tập trung kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật.  Công an xã tăng cường công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, chủ động rà soát nhân khẩu, đảm bảo mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã biên giới Đắk Lắk: Siết chặt an ninh biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày hội bầu cử -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Rvê phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở đến tận nhà dân để tuyên truyền Luật bầu cử cũng như đảm bảo an ninh trật tự.

Xã Ia Rvê có đường biên kéo dài hơn 11,7km, nằm tiếp giáp với huyện Kô Nhék, tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Đây là địa bàn đa dạng về dân tộc, tôn giáo, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội.  Trung tá Nguyễn Quốc Hoan, Trưởng Công an xã cho biết: “Công an xã đã phối hợp cùng lực lượng Quân sự, Biên phòng xây dựng phương án tuần tra khép kín địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra cơ động bằng phương tiện và tuần tra mật phục tại các “đường mòn, lối mở”,  tạo nên một thế trận phòng ngừa xã hội vững chắc. An ninh trật tự trên địa bàn xã đến nay cơ bản ổn định, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng nào”.

Công an xã biên giới Đắk Lắk: Siết chặt an ninh biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày hội bầu cử -0
Công an xã Ia Rvê phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở, Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền pháp luật đến với người dân trên địa bàn.

Một “mặt trận” khác cũng được các lực lượng triển khai tích cực là công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. "Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường trực bảo đảm quân số với ý chí chiến đấu cao, sẵn sàng xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vụ việc phát sinh, phức tạp, không để bị động, bất ngờ”, Trung tá Hoan nói.

Tại Buôn Đôn lực lượng Công an xã cũng  đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của cử tri.

Công an xã biên giới Đắk Lắk: Siết chặt an ninh biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày hội bầu cử -0
Công an xã Buôn Đôn tổ chức tuyên truyền pháp luật cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thượng tá Lê Thanh Tuân, Trưởng Công an xã Buôn Đôn cho biết, xã Buôn Đôn là xã lớn nhất cả nước với diện tích tự nhiên hơn 111.161ha, có đường biên giới dài 45,542 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Vùng đất này có 15 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 76,8%. Sự đa dạng văn hóa và địa lý đã tạo nên một bức tranh Buôn Đôn đầy màu sắc nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an ninh biên giới.

Công an xã Buôn Đôn đã xây dựng kế hoạch tổng thể và các phương án chi tiết bảo vệ tại tất cả khu vực bỏ phiếu. “Công an xã đã tổ chức tổng rà soát, kiểm tra cư trú đối với toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn; lập danh sách các đối tượng cần quản lý, tăng cường nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa. Các tổ công tác được phân công phụ trách từng thôn, buôn bám sát cơ sở, chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng”, Thượng tá Tuân cho hay.

Công an xã biên giới Đắk Lắk: Siết chặt an ninh biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày hội bầu cử -0
Công an xã Buôn Đôn cùng chính quyền địa phương đến thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật một hộ dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an xã đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ an toàn tại các điểm bỏ phiếu với quan điểm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Công an xã biên giới Đắk Lắk: Siết chặt an ninh biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày hội bầu cử -0
Công an xã Buôn Đôn tăng cường tuyên truyền pháp luật cũng như Luật bầu cử đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn bà con nâng cao cảnh giác trước các thông tin sai sự thật, các luận điệu xuyên tạc liên quan đến bầu cử trên mạng xã hội, không nghe theo kẻ xấu kích động, lôi kéo gây mất đoàn kết trong cộng đồng.

Với sự chủ động và quyết liệt trong triển khai kế hoạch, Công an các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri vùng biên thực hiện quyền công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Thành
.
.