Công an Đà Nẵng góp sức chiến thắng dịch COVID-19

Chủ Nhật, 31/10/2021, 13:19

Ngày 10/7/2021, một ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện khi đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, đánh dấu thời điểm bắt đầu đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 tại TP Đà Nẵng với diễn biến phức tạp làm hàng ngàn người nhiễm bệnh, gây xáo trộn và gián đoạn mọi mặt đời sống xã hội. Là một trong những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, Công an TP Đà Nẵng đã đóng góp nhiều sáng kiến và công sức, giúp thành phố kiểm soát và khống chế dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Với tốc độ lây lan của chủng Delta, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 tại TP Đà Nẵng nhanh chóng lan rộng, mặc dù công tác khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm lập tức được triển khai. Đến đầu tháng 8/2021, hàng chục xã, phường ở Đà Nẵng đã xuất hiện các ca nhiễm. Số ca bệnh liên tục tăng với nhiều ca trong cộng đồng, nhiều ổ dịch có hàng trăm F0 và hàng ngàn F1, F2, đặc biệt là các chuỗi lây nhiễm liên quan đến cảng cá Thọ Quang, chợ đầu mối Hòa Cường.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch, Công an TP Đà Nẵng đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai nhiều công tác, biện pháp phù hợp với từng cấp độ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. “Trên cơ sở đánh giá tình hình, chúng tôi đã sớm báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trương phong tỏa cứng thành phố, hạn chế thấp nhất các hoạt động, bao gồm cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt người ra đường, quyết liệt truy vết để kịp thời phát hiện các nguồn bệnh…”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết.

Trang 13: Công an Đà Nẵng góp sức chiến thắng dịch COVID-19 -0
Công an TP Đà Nẵng chuẩn bị hàng hóa cung ứng cho người dân trong thời gian giãn cách nghiêm ngặt.

Từ đề xuất của Công an TP Đà Nẵng, ngày 14/8/2021, UBND Thành phố đã ban hành quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn, thực hiện quy tắc “ai ở đâu, ở yên đó” trong vòng 7 ngày, sau đó gia hạn thêm 2 đợt để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Công an TP Đà Nẵng cũng tham mưu thành lập các Ban điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tại từng thôn xóm, từng khu dân cư.

Chỉ trong vòng 1 ngày, đã có 1.258 Ban điều hành được thành lập, mỗi ban có từ 30-40 người, do Bí thư chi bộ cơ sở làm Trưởng ban, lực lượng Công an làm nòng cốt để giám sát ngay từ khi người dân bước chân ra khỏi nhà và là đầu mối cung ứng tất cả lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân.

Cùng với chốt cứng tại các khu dân cư, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành do lực lượng Công an làm tổ trưởng, tại các cửa ngõ ra vào thành phố, không để xảy ra tình trạng “chặt trong, lỏng ngoài”; phối hợp với các lực lượng để vừa thực hiện test nhanh và khai báo y tế, vừa đảm bảo phương tiện lưu thông thuận lợi, không để ùn ứ tại các chốt. Việc thực hiện quy trình trên đã giúp phát hiện nhiều trường hợp dương tính, nhờ đó tổ chức cách ly y tế kịp thời, cắt đứt nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào thành phố.

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc truy vết để có biện pháp cắt đứt nguồn lây nhiễm nhanh nhất, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo thành lập 8 tổ truy vết COVID-19, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoa học - kỹ thuật, quản lý hành chính… nhằm xác định nhanh nhất các nguồn lây nhiễm. Kết quả công tác truy vết đã góp phần bổ sung thêm nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ Công an và công tác phòng, chống dịch bệnh.  

Trước thực trạng một đơn vị Công an phường phải cách ly, phong tỏa hoàn toàn khi có trường hợp CBCS dương tính, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an các phường, xã chia thành 2-3 tổ, làm việc ở các địa điểm khác nhau. Việc chia nhỏ lực lượng làm việc khi dịch bệnh diễn biến phức tạp có ý nghĩa thiết thực, vừa duy trì quân số làm việc, vừa giúp công tác được đảm bảo xuyên suốt khi không phải cách ly toàn bộ lực lượng của một đơn vị khi xuất hiện các ca F0, F1. Tại trụ sở Công an TP Đà Nẵng, việc giãn cách được thực hiện triệt để theo nguyên tắc cách ly tòa nhà với tòa nhà, tầng với tầng, đơn vị với đơn vị, đội với đội (trừ bộ phận văn thư, cơ yếu) và có phương án hậu cần tại chỗ, đảm bảo hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm giữa các đơn vị…

Cùng với công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch, Công an TP Đà Nẵng cũng tích cực hỗ trợ nhân dân và lực lượng y tế. Từ 1/1/2021 đến nay, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã đóng góp, tặng hơn 100.000 khẩu trang và vật tư y tế cùng nhiều hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch; tặng hàng ngàn suất quà cho những hộ nghèo.

Xuất phát từ thực tế nhiều hộ dân thiếu gạo, rau xanh, thịt cá khi thành phố áp dụng quy định giãn cách nghiêm ngặt, từ ngày 28/8 đến ngày 5/9/2021, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức mô hình “Container cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu” tại 30/56 phường, xã với mục tiêu góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các mặt hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, giảm áp lực cho ngành công thương và chính quyền các cấp. Qua đó, đã tiếp nhận, cung ứng với mức giá thấp hoặc miễn phí cho nhân dân 43.830 đơn hàng với số lượng hàng hóa tiêu thụ lớn gồm: gần 120 tấn gạo, 160 tấn thịt, cá, 67 tấn rau, củ, quả, hơn 1,1 triệu quả trứng các loại, gần 7.000 thùng mì tôm, 35.000 chai dầu ăn, nước mắm và hàng chục nghìn mặt hàng thực phẩm khô khác, góp phần giúp nhân dân vượt qua khó khăn.

Cũng trong thời gian TP Đà Nẵng thực hiện đợt giãn cách nghiêm ngặt “chưa có tiền lệ” từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9/2021, Công an cơ sở đã thực hiện hàng ngàn lượt giúp dân đi chợ, mua thuốc giúp người bệnh, chở sản phụ đi sinh, gặt lúa giúp dân, giúp các gia đình đã đi điều trị hoặc bị cách ly do COVID-19 chèn chống nhà cửa trước khi bão Côn Sơn đổ bộ. Nhiều CBCS đã trích tiền lương để mua nhu yếu phẩm tặng các hộ dân khó khăn và người nước ngoài đang kẹt lại thành phố do COVID-19. Khi hàng chục ngàn người dân từ các địa phương phía Nam và các tỉnh Tây Nguyên kéo nhau thành đoàn đi xe máy, thậm chí đi bộ để trở về quê ở các tỉnh phía Bắc xa xôi, lực lượng Công an đã làm việc với Ban quản lý hầm đường bộ Hải Vân tổ chức nhiều chuyến xe trung chuyển cho người dân qua hầm.

Đối với các đoàn đi đường đèo, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức dẫn đoàn để đảm bảo khoảng cách, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời kêu gọi, tạo điều kiện cho các hội nhóm thiện nguyện tặng cơm nước, xăng xe, sửa chữa xe bị hỏng giúp người dân… 

Với tất cả những nỗ lực vượt bậc, Công an TP Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc 3 mục tiêu quan trọng là “vừa tham gia phòng, chống đẩy lùi dịch COVID-19; vừa thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân; vừa góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” như yêu cầu của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; được chính quyền và người dân Đà Nẵng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao.

Từ 1/10/2021, TP Đà Nẵng nới lỏng giãn cách, từng bước đưa cuộc sống về trạng thái “bình thường mới” và khẩn trương khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thành quả đó có được nhờ sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố, sự chung tay góp sức của toàn dân và lực lượng chức năng khác; trong đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trên tuyến đầu chống dịch.

Thân Lai
.
.