Công an Cao Bằng tổ chức Hội thi tìm hiểu nghiệp vụ lực lượng CSND

Thứ Ba, 05/07/2022, 18:09

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2022), sáng 5/7, Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu công tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB) của lực lượng CSND” năm 2022.

Với sự góp mặt của 100 thí sinh là đoàn viên, thanh niên đến từ các phòng nghiệp vụ khối Cảnh sát, Công an các huyện, thành phố, Hội thi là sân chơi bổ ích, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ về chặng đường lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CSND; trau dồi công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần củng cố, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

unnamed.jpg -0
Đại tá Đoàn Hồng Hiệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Trưởng Ban tổ chức hội thi trao giải Nhất cho Đại uý Hứa Thị Viên.

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Đoàn Hồng Hiệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh và Ban tổ chức ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị, trực tiếp là Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trong công tác tham mưu, đề xuất tổ chức hội thi lần này đúng vào dịp kỉ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, đồng thời biểu dương tinh thần, trách nhiệm cũng như sự nhiệt tình của 100 thí sinh tham gia hội thi.

Trong thời gian tới, Đại tá Đoàn Hồng Hiệu yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí tham gia hội thi tiếp tục thường xuyên quan tâm, dành nhiều thời gian nghiên cứu các quy định của Bộ Công an và thực hiện hiệu quả công tác NVCB, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng CSND.

Trải qua 30 câu hỏi chính thức cùng 5 câu hỏi phụ vô cùng kịch tính và gay cấn, Đại úy Hứa Thị Viên – cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã giành chiến thắng thuyết phục, đoạt giải Nhất của hội thi. Giải Nhì thuộc về Đại úy Trần Văn Ngân – Trưởng Công an xã Lương Can, huyện Hà Quảng. Ban tổ chức cũng đã trao giải Ba cho 8 thí sinh có thành tích xuất sắc.

Trung Nguyễn
.
.