Công an các đơn vị, địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Sáu, 07/07/2023, 18:30

Ngày 7/7, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. 

Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng:

Chiều 7/7, Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự (TGTG và THAHS) tại cộng đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Bích, Phó Cục trưởng cho biết, đơn vị đã bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, triển khai hiệu quả các mặt công tác; đã chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề ra nhiều chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác TGTG; công tác THAHS tại cộng đồng; công tác hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng. Đã triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối các sự kiện lớn của đất nước, nhất là dịp tết Nguyên đán 2023; tổ chức đợt cao điểm kiểm tra đột xuất công tác quản lý, giam giữ đem lại hiệu quả công tác cao, góp phần quản lý chặt chẽ các loại đối tượng;  tổ chức tập huấn pháp luật, nghiệp vụ nâng cao trình độ cho CBCS hệ lực lượng Công an các đơn vị, địa phương.

img_5253.jpg -0
Trung tướng Nguyễn Văn Phục phát biểu khai mạc hội nghị.

Cục đã hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương hực hiện tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các can, phạm nhân trốn, gây rối, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ; số đối tượng THAHS tại cộng đồng, người bị kết án phạt tù ở ngoài xã hội được theo dõi, quản lý, giáo dục theo quy định; công tác hỗ trợ tư pháp và THAHS tại cộng đồng đã có sự chuyển biến tích cực; công tác tái hoà nhập cộng đồng cho người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong quyết định đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng được quan tâm hơn, góp phần bảo đảm ANTT ở địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có 5 tập thể, 21 cá nhân của Cục Cảnh sát Quản lý TGTG và THAHS được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 5 tập thể, 41 cá nhân được tặng giấy khen của Cục trưởng; không có CBCS vi phạm bị xử lý kỷ luật.

img_5267.jpg -0
Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Phục trao Bằng khen của Bộ trưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
img_5279.jpg -1
Ban Tổ chức trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

6 tháng đầu cuối năm, Cục Cảnh sát Quản lý TGTG và THAHS tại cộng đồng đã đề ra 9 nhiệm vụ công tác, trong đó, tăng cường công tác đào tạo cán bộ, bảo đảm đáp ứng  ngang tầm nhiệm vụ, góp phần xây dựng xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm tốt công tác   quản lý TG, TG, thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Phục yêu cầu CBCS trong Cục tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương về nghiệp vụ công tác quản lý TGTG, THAHS tại cộng đồng; quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; tăng cường tuần tra, lục soát đột xuất công tác TG, TG tại Công an các đơn vị, địa phương; nắm chắc diễn biến tâm lý của các đối tượng để có biện pháp quản lý phù hợp;  quản lý tốt kho vật chứng và tái hoà nhập cộng đồng…

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý:

“Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tiếp tục rà soát, có kế hoạch giải quyết các tụ điểm phức tạp về mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý. Trong đó, sẽ tập trung triệt xoá bằng được những tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trá hình, nhất là ma tuý tổng hợp trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ”. - Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, diễn ra ngày 7/7 tại Hà Nội.

Công an các tỉnh, địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 -0
Thừa uỷ quyền lãnh đạo các cấp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý.
Công an các tỉnh, địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 -0
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND cho các cá nhân thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, các điểm, tụ điểm phức tạp về mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý là vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong dư luận xã hội, được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo.

Để đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương đấu tranh, giải quyết; đồng thời, đề nghị xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp rà soát sót lọt, để điểm, tụ điểm phức tạp, kéo dài, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tái phức tạp hoặc hình thành các điểm, tụ điểm mới.

Sáu tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý toàn quốc đã đấu tranh triệt xoá 322 điểm, 8 tụ điểm phức tạp về ma tuý. Đấu tranh 760 vụ, xử lý hình sự 1.603 đối tượng, xử lý hành chính 2.646 đối tượng có các hành vi liên quan đến ma tuý và vi phạm khác tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, dịch vụ nhạy cảm.

Công an các tỉnh, địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 -0
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng trao Giấy khen của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2023.

Ngoài tập trung triệt xoá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý, thời gian tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý sẽ tập trung xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn theo đúng phương châm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an là đánh cả đường dây, bắt được đối  tượng chủ mưu, cầm đầu, không bỏ lọt tội phạm, truy tận nguồn, nơi xuất phát của đối tượng và ma tuý, làm giảm dần sự phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Ghi nhận thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý có 03 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công các hạng, 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 6 tập thể và 35 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

6 tháng đầu năm 2023 khám phá hơn 15.000 vụ phạm tội về ma tuý

Toàn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh, khám phá thành công hơn 15.000 vụ, bắt giữ hơn 23.000 đối tượng, thu giữ hơn 300 kg heroin, hơn 2 tấn + 1 triệu viên ma tuý tổng hợp, 66 kg thuốc phiện, 300 kg cocain, 70 khẩu súng. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 224 đối tượng truy nã về ma tuý.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đấu tranh thành công 39 vụ, 122 đối tượng, thu giữ hơn 86 kg heroin, hơn 353 kg + 105.000 viên ma tuý tổng hợp, hơn 300 kg cocaine.

Cục Quản lý Xây dựng và doanh trại:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy và lãnh đạo Cục Quản lý Xây dựng và doanh trại đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt là tập trung đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất của các lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an xã, thị trấn; Công an tại các địa bàn trọng điểm và các đơn vị mới thành lập.

Đảm bảo tiến độ, hiệu quả triển khai nhiều dự án trọng điểm quan trọng của Bộ Công an -0
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại trao Giấy khen tặng 2 tập thể xuất sắc.

Nổi bật là công tác tham mưu, đề xuất triển khai các dự án trọng điểm của Bộ và các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất lãnh đạo Bộ giao, quan tâm chỉ đạo như: Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với dự án xây dựng Học viện chính trị CAND Lào, đảm bảo tiến độ, dự kiến ngày 15/7/2023 bàn giao công trình cho bạn Lào. Đã hoàn thành nhiều thủ tục quan trọng liên quan đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng nhằm đẩy mạnh triển khai Dự án mở rộng trụ sở Bộ. Thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn quản lý chất lượng công trình Nhà hát Hồ Gươm và đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Đến nay công trình này chuẩn bị được khánh thành, đưa vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan để khẩn trương hoàn thành các thủ tục về đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và thực hiện giải ngân đầu tư công theo quy định, nhất là đối với các dự án xây dựng trọng điểm của Bộ và các đề án, dự án được Bộ giao cho Cục thực hiện.

Đảm bảo tiến độ, hiệu quả triển khai nhiều dự án trọng điểm quan trọng của Bộ Công an -0
Các cá nhân được nhận Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2023.

Làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, nhất là trong việc thẩm tra, thẩm định và hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai các dự án được Bộ giao cho các đơn vị, địa phương thực hiện. Đặc biệt, đối với việc triển khai đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại cho Công an xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị 11 của Bộ trưởng Bộ Công an đã được Cục tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Bên cạnh những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được, báo cáo và các ý kiến tham luận cũng cho thấy việc triển khai công tác chuyên môn của đơn vị còn gặp những khó khăn như: Sự thay đổi, điều chỉnh quy định của pháp luật tác động đến công tác quản lý xây dựng và doanh trại; nhiều nhiệm vụ trọng tâm đột xuất được lãnh đạo Bộ giao thực hiện có yêu cầu tiến độ triển khai nhanh… Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an TP Hồ Chí Minh:

Chiều 7/7, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Kế hoạch củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự thuộc Công an TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là lực lượng 363). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Cuối năm 2018, trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, tính chất cấu kết đan xen, chuyển hóa hoạt động cùng tính chất lưu động, sự manh động, táo bạo trong thủ đoạn gây án, Công an TP Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch bố trí các tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp - Tổ công tác 363. 

Lực lượng 363 Công an TP Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả trong phòng chống tội phạm -0
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trao quyết định thành lập 10 Tổ công tác 363 thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Đầu năm 2023, để đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Công an TP Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự thuộc Công an thành phố và Quy chế hoạt động của lực lượng này.  

Theo đó, Công an TP Hồ Chí Minh thành lập 68 Tổ công tác 363, gồm 10 tổ cấp thành phố và 58 tổ cấp huyện do Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

Trọng tâm của lực lượng 363 là phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động của tội phạm trên đường phố, nhất là nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí; những đối tượng thay đổi kết cấu phương tiện, tụ tập chạy xe thành đoàn, gây rối trật tự công cộng và xử lý nhanh nhất những tội phạm có tính chất manh động, nguy hiểm.

Sau khi được củng cố, kiện toàn, lực lượng 363 Công an TP Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.  

Cụ thể, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm sâu so với thời gian cùng kỳ và thời gian liền kề, nhất là án cướp giật tài sản. Số đối tượng bị phát hiện về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ cao, đã kịp thời xử lý nghiêm, đưa các đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy vào cơ sở quản l‎ý theo quy định của pháp luật. ‎

Lực lượng 363 Công an TP Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả trong phòng chống tội phạm -0
Lực lượng 363 Công an TP Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả trong phòng chống tội phạm -1
Đại tá Mai Hoàng trao tặng Giấy khen cho 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm.

Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Các Tổ công tác 363 đã lập biên bản xử l‎‎ý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia. Hàng chục ngàn đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội được lực lượng 363 kiểm tra, răn đe.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, khu vực phức tạp về an ninh, trật tự, đã thị uy được lực lượng, không để các đối tượng có điều kiện, khả năng hoạt động phạm tội. Bên cạnh đó, lực lượng này còn giúp đỡ nhiều người dân, kịp thời giải vây họ thoát khỏi những trường hợp nguy hiểm.

Kết quả trên là minh chứng cho bản lĩnh, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ Nhân dân của lực lượng 363 cũng như sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận và biểu dương thành tích lực lượng 363 đã lập được trong 6 tháng đầu năm, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh quyết định tặng Giấy khen cho 53 cá nhân có thành tích xuất sắc. Dịp này, Công an thành phố cũng trao quyết định thành lập 10 Tổ công tác 363 thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Bệnh viện 19-8:

Chiều 7/7, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Bệnh viện 19-8 đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; qua đó, thực hiện tốt công tác thu dung và điều trị, cấp cứu kịp thời nhiều bệnh nhân nặng, hiểm nghèo, bệnh nhân là người nước ngoài.

Đặc biệt, Bệnh viện đã triển khai Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ cao cấp năm 2023, đợt I năm 2023 đối với 1.712 đồng chí; phối hợp với Bộ An ninh Lào khám và điều trị cho nhiều cán bộ cao cấp và thân nhân cán bộ cao cấp của Bộ An ninh Lào.

Bệnh viện 19-8 chữa trị hàng ngàn bệnh nhân với nhiều ca phẫu thuật khó -0
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Hoàng Thanh Tuyền trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng tặng Đại tá Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc bệnh viện và Thiếu tá Đặng Thị Hoa, Phó trưởng khoa Khoa Nội tiết.

Tổng số lượt khám tại bệnh viện đạt 137.222 lượt, số bệnh nhân điều trị nội trú là 16.895 lượt bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 98%. Trong đó, đã thực hiện phẫu thuật đặc biệt 170 ca; đại phẫu 1.126 ca; trung phẫu 957 ca, tiểu phẫu 5.407 ca, vi phẫu 3 ca, mổ nội soi 965 ca, đại phẫu mắt 389 ca. Với hoạt động thủ thuật, đã thực hiện chạy thận nhân tạo cho 5.190 lượt bệnh nhân, đặt catheter 177 ca, đặt nội khí quản 131 ca, mở khí quản 17 ca, rửa bàng quang 176 ca, chụp mạch vành 118 ca, can thiệp tim mạch 116 ca, cấp cứu ngừng tuần hoàn 51 ca…

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Bệnh viện 19-8 -0
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Hiển trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, Bệnh viện đã thực hiện tốt việc đảm bảo công tác y tế tại các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, các Hội nghị của ngành Công an và các nhiệm vụ quốc tế khác.

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Bệnh viện 19-8 -0
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thái Hưng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân.

Công tác công tác tài chính, hậu cần, cung ứng dược, vật tư y tế cũng được quan tâm chú trọng, đáp ứng nhu cầu hoạt động khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Bệnh viện còn quan tâm đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được Bộ giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Song song với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ, y bác sĩ luôn được quan tâm chú trọng. Công tác đoàn thể, xã hội tình nguyện thường xuyên được quan tâm triển khai; tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các xã biên giới nghèo khó khăn, qua đó lan toả hình ảnh đẹp về người bác sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Bệnh viện 19-8, 6 tháng đầu năm 2023, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Bộ Công an và các cấp, ngành khen thưởng. Đặc biệt, tập thể Bệnh viện 19-8 và cá nhân đồng chí Giám đốc Bệnh viện Đại tá Hoàng Thanh Tuyền đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Công an tỉnh Lào Cai:

Sáng 7/7, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023.

Công an các tỉnh, địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 -0
Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định luân chuyển, điều động cho lãnh đạo các đơn vị.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng dự có Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố.

6 tháng đầu năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công an các tỉnh, địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 -0
Toàn cảnh hội nghị.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phương tiện, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu phương thức thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài. Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, hoạt động của các đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương.

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm đã phát hiện, điều tra làm rõ 118 vụ, 219 đối tượng, tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Phát hiện, điều tra, khám phá 78 vụ với 78 cá nhân, 1 tổ chức vi phạm các quy định về trật tự quản lý kinh tế. Tội phạm công nghệ thông tin, mạng viễn thông và sử dụng công nghệ cao, đã thụ lý điều tra 9 vụ, 10 bị can. Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, đã phát hiện 184 vụ với 222 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ trên 29 kg heroin, 3,22 kg thuốc phiện, 2,9kg ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Công an các tỉnh, địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 -0
 Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong vụ cướp tiệm vàng tại Bảo Thắng.

Trên lĩnh vực quản lý hành chính về TTXH, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò thường trực, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Tính đến ngày 16/6/2023, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho các trường hợp đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh với gần 653.000 trường hợp, hoàn thành trước thời hạn Bộ Công an giao 46 ngày, đứng thứ 38/63 địa phương trên cả nước về đích trong chiến dịch “50 ngày, đêm” cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử.

Với những kết quả tiêu biểu, 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Lào Cai vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 179 tập thể, 441 cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.

Công an tỉnh Quảng Bình:

Chiều ngày 6/7, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Công an các tỉnh, địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 -0
Tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Bình.

6 tháng đầu năm nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát huy vai trò tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải quyết các vấn đề nổi lên, không để phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiến độ một số nội dung tham mưu thực hiện Đề án 06 đạt kết quả tốt. Các mặt công tác tham mưu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh lưu ý, 6 tháng cuối năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh dự báo sẽ còn phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng hơn nữa của toàn lực lượng để sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tạo chuyển biến rõ nét về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thần tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tập trung đánh mạnh, đánh trúng tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng, các loại tệ nạn xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc…

Dịp này, thừa quỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Chỉ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho 6 cá nhân; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế:

Sáng 7/7, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả kế hoạch, giải pháp, bảo đảm an toàn tuyệt đối tình hình ANTT.

Công an các tỉnh, địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh.

Với phương châm an ninh chủ động, toàn lực lượng Công an tỉnh nắm chắc tình hình thực hiện hiệu quả các mặt công tác, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm, kiểm soát tốt tình hình ANTT, an toàn xã hội, không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế thăm và làm việc tại địa phương.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là đánh trúng, đánh mạnh vào tội phạm hình sự, ma túy, tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao, cố ý gây thương tích. Điều tra kết luận 262/275 vụ, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần làm giảm tội phạm so với cùng kỳ năm 2022.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đảm bảo an ninh, an toàn trong mọi tình huống  -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương trao Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính Phủ tặng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Song song với công tác đấu tranh PCTP, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung cao độ triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy. Mở các đợt cao điểm ra quân xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến TNGT như vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, chở quá khổ quá tải, góp phần làm giảm TNGT trên cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh đặc biệt chú trọng tham mưu triển khai Đề án 06; ngày đêm thực hiện quyết liệt Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD, tập trung hoàn thành việc thu nhận hồ sơ CCCD đối với 100% công dân đang cư trú tại địa phương.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đảm bảo an ninh, an toàn trong mọi tình huống  -0
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho các cá nhân.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương trao Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính Phủ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND, giai đoạn 2020 - 2022 cho 8 cá nhân. 

Công an tỉnh Đồng Tháp:

Ngày 7/7, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp dự hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2023, Công an toàn tỉnh Đồng Tháp đã bám sát nghị quyết và kế hoạch, chương trình công tác đề ra, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Công an các địa phương sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023 -0
Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. 

Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai chặt chẽ, có hiệu quả giữa công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, kiềm chế, kéo giảm 6,94% tội phạm về trật tự xã hội, không để hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 99,38%, bắt 221 đối tượng, triệt xóa 298 vụ, bắt 1.198 đối tượng tham gia tệ nạn cờ bạc, thu giữ trên 5,56 tỷ đồng.

Công an các địa phương sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023 -0
Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp.

Hội nghị đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tham mưu cùng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, Bằng khen Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Tháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Công an các địa phương sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023 -0
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng 4 cá nhân. 

Công an tỉnh Vĩnh Long:

Ngày 7/7, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đến dự; Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện 417 vụ, 806 đối tượng vi phạm an ninh trật tự. Cơ quan điều tra làm rõ 364 vụ, đạt tỷ lệ 87,3%, trong đó nổi lên là tội phạm cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em và trộm cắp tài sản; triệt xóa 482 vụ, 2.746 đối tượng tệ nạn xã hội, đã khởi tố 119 vụ, 360 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 143 vụ, 629 đối tượng.

Công an các địa phương sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023 -0
Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

Công tác điều tra khám phá án chung đạt 90,3%. Cơ quan Công an đã kiểm tra, phát hiện 403 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt vi phạm hành chính 210 đối tượng, với số tiền trên 317 triệu đồng.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022. Hoàn thành 100% cấp Căn cước công dân đối với người trong độ tuổi, cập nhật, bổ sung làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Công an các địa phương sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023 -0
Đồng chí Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công an tỉnh Trà Vinh:

Cùng ngày, Đảng ủy Công an tỉnh Trà Vinh cũng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được, nổi bật là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được chú trọng và đi vào nền nếp.

Các đoàn thể Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tốt tinh thần xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ.

Công an các địa phương sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023 -0
Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát biểu kết luận hội nghị.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Đại tá Trần Xuân Ánh yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, định hướng và tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường quản lý đảng viên, cán bộ, chiến sĩ để mỗi đồng chí có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, quy tắc ứng xử và Điều lệnh Công an nhân dân.

Nhóm PV
.
.