Công an các đơn vị, địa phương báo công dâng Bác

Thứ Sáu, 10/03/2023, 10:14

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023), ngày 10/3/2023, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức báo công dâng Bác...

* Tại Di tích lịch sử Quốc gia Nhà thờ Bác Hồ trong kháng chiến chống Mỹ (xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) sáng 10/3, hơn 400 CBCS Công an Phú Yên dự lễ báo công dâng Bác.

Chỉ riêng 5 năm gần đây, Công an Phú Yên đã đấu tranh làm rõ một số đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền; làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; ngăn chặn hiệu quả hoạt động của FULRO, “Tin lành Đêga”, “Tin lành Đấng Chrirst Tây nguyên” ở miền núi; bảo đảm an ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng, chính trị nội bộ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương.

Công an Phú Yên báo công dâng Bác  -0
Đồng chí Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Phú Yên trao bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên cho các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lập nhiều thành tích xuất sắc, kiềm chế giảm thiểu tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí nóng, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đều đạt trên 75%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

Đặc biệt đã đấu tranh khám phá nhiều chuyên án lớn, truy bắt kịp thời các đối tượng gây án. Bên cạnh đó, lực lượng Công an Phú Yên thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm TTATGT, kiềm chế và giảm thiểu TNGT cả ba tiêu chí; thực hiện tốt công tác PCCC & CNCH, không để xảy ra cháy, nổ lớn; thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính Phủ, dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp, quản lý căn cước công dân. Tại lễ báo công, 4 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen, 24 tập thể và 39 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tặng giấy khen.

* Tại Nghệ An, sáng 10/3, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do Thượng tá  Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu cũng tổ chức lễ báo công dâng Bác tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.

3.jpg -0
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong suốt chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Nghệ An đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì; 123 Huân chương các hạng; Cờ luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có 21 tập thể và 09 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Lực lượng Công an trên quê hương Bác Hồ xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, góp phần quan trọng tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An nguyện hứa, một lòng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; thấm nhuần sắt son và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy – di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND, quyết tâm xây dựng tập thể tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, kính trọng lễ phép với Nhân dân, cương quyết, khôn khéo đối với các loại đối tượng đấu tranh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đem hết tâm sức, trí tuệ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, xứng đáng là người cán bộ Công an trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

* Cũng trong sáng 10/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ báo công dâng Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.

2.jpg -1
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và CBCS Công an Đắk Nông dự lễ báo công dâng Bác.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trân trọng báo cáo kết quả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an Đắk Nông trong thời gian qua, nhất là những kết quả nổi bật trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn trong CAND.

Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, lực lượng Công an Đắk Nông đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó 4 năm liên Công an tỉnh được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc và năm 2022 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng cho 71 lượt tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 1 cá nhân, tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 22 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, thưởng nóng cho 71 lượt tập thể, công nhận chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 24 cá nhân, tặng bằng khen cho lượt 441 tập thể, 1.078 cá nhân; Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, thưởng nóng cho 41 lượt tập thể, tặng bằng khen cho 199 lượt tập thể, 639 cá nhân về thành tích xuất sắc trong các mặt công tác...

Nhóm PV
.
.