Công an Bắc Giang làm CCCD xuyên Tết cho người dân

Thứ Năm, 26/01/2023, 18:45

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã tổ chức tiếp nhận 736 công dân đến làm thủ tục, trong đó có 379 công dân từ nước ngoài và các tỉnh phía Nam trở về địa phương.

Để triển khai quyết liệt việc thu nhận hồ sơ CCCD cho toàn bộ công dân đủ điều kiện, Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lịch làm CCCD, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội, hệ thống Fanpage, Zalo của Công an các xã, thị trấn.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an huyện Lục Nam đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón tiếp và phục vụ nhân dân, tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD, định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện (nhất là những công dân tạm trú các tỉnh, thành phố về địa phương, kể cả trẻ em đến tuổi cấp CCCD) ở tất cả các ngày Tết.

1(537).jpg -0
Công an Bắc Giang tiếp công dân đến làm CCCD dịp Tết Quý Mão.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Lục Nam đã tổ chức tiếp nhận 736 công dân đến làm thủ tục, trong đó có 379 công dân từ nước ngoài và các tỉnh phía Nam trở về địa phương. Được làm CCCD vào ngày mùng 2 Tết, chị Nguyễn Thị Hương ở thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam cho biết, chị làm công nhân ở các TP Hồ Chí Minh, hộ khẩu vẫn ở Bắc Giang nên chị chưa có điều kiện làm CCCD mới.

“Tôi chỉ về quê được 4 ngày Tết xong lại quay vào TP Hồ Chí Minh làm việc. May quá, các anh Công an không nghỉ Tết, vẫn làm CCCD cho người dân nên tôi đến làm. Có CCCD là tôi yên tâm có giấy tờ hợp pháp để giao dịch, không phải lo lắng gì cả” – chị Hương cho biết.

Được biết, việc tổ chức làm CCCD ở Công an huyện Lục Nam và một số đơn vị thuộc Công an Bắc Giang không chỉ góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ, mà còn tạo điều kiện giúp những người dân xa quê hương có CCCD để giao dịch, làm việc theo quy định của pháp luật.

P. Thuỷ
.
.