Chuyện thu hồi vũ khí trong vùng dân tộc thiểu số ở Sơn La

Thứ Tư, 02/08/2023, 10:19

Từ việc chưa nhận thức rõ được mối nguy hiểm cũng như vì tò mò mà một số người dân tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La thời gian qua đã đặt mua linh kiện vũ khí trên mạng xã hội về để tự lắp ráp theo hướng dẫn.

Đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0

Trong đợt cao điểm ra quân, rà soát, thu hồi VK, VLN trong tháng 7 vừa qua, Công an huyện Mường La đã phát hiện L.V.T. (SN 1997, trú tại xã Mường Chùm, huyện Mường La) có hành vi tàng trữ vũ khí (súng hơi). Qua nắm bắt và tuyên truyền vận động, anh T. đã tự nguyện giao nộp khẩu súng nêu trên.

Đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0
Đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -1

Tại cơ quan Công an, anh T. khai nhận “mua số linh kiện của khẩu súng hơi trên mạng xã hội, mỗi lần mua một vài linh kiện, chia thành 3 lần, sau đó lắp thành khẩu súng hoàn chỉnh… với mục đích để săn bắn chim và ếch nhái”.

Tương tự như T., một thanh niên cùng xã khác là L.V. M. cũng đặt mua số linh kiện súng hơi với số tiền 2,5 triệu đồng sau đó lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh, lực lượng Công an đã phát hiện hành vi trên của M. và tiến hành thu hồi khẩu súng nêu trên.

Tự nguyện giao nộp khẩu súng, bà Lò Thị Vui cho biết: “Con trai tôi có một khẩu súng hơi, tôi thấy ngành Công an đang tuyên truyền vận động thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ nên tôi mang đến giao nộp, không dám giữ ở nhà”.

Theo Thiếu tá Điêu Chính Phú, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Mường La: “Qua quá trình rà soát, kiểm tra lực lượng Công an đã kết hợp tuyên truyền, vận động người dân, về cơ bản thì ý thức của người dân là tốt tuy nhiên là người dân chưa hiểu hết được sự nguy hại của việc mua linh kiện vũ khí là trái quy định. Công an huyện sẽ phối hợp với Công an xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền bà con giao nộp, tố giác tội phạm góp phần đảm bảo ANTT”.

Đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0
Tuyên truyền vận động người dân giao nộp súng.

Bên cạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm, Công an huyện Mường La đã phối hợp với các cơ quan truyền thông của huyện, của tỉnh, Công an 16 xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

“Thời gian tới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc và kế hoạch mà Công an huyện đã xây dựng, lãnh đạo Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội nghiệp vụ trong đó trọng tâm là Đội Hình sự, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH rà soát các đối tượng có khả năng sử dụng, tàng trữ VK,VLN, CCHT để xử lý theo quy định của Pháp luật” - Trung tá Lê Mùi, Trưởng Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La khẳng định.

Từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, lực lượng Công an huyện Mường La đã thu hồi 135 hiện vật các loại, trong đó: 57 khẩu súng kíp, 60 khẩu súng cồn, 8 nòng súng, 5 kíp nổ, 5 viên đạn AK. Riêng trong đợt cao điểm thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới, không gian mạng, dịch vụ bưu chính, phương tiện giao thông, Công an huyện Mường La đã ra quân tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ trái phép trên địa bàn huyện Mường La, đã thu hồi 10 khẩu súng hơi, 21 bộ linh kiện (cụm chi tiết vũ khí).

Cao Thiên – Trung Hiếu
.
.