Chuyện những người "xuyên Tết" giữ gìn trật tự đô thị ở Thủ đô

Thứ Bảy, 21/02/2026, 13:56

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Mô hình chưa có tiền lệ trong công tác trực Tết

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những vi phạm về TTĐT ở Thủ đô chủ yếu là các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện sai quy định, hoạt động kinh doanh gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị…,  gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng hình ảnh Thủ đô.

Đồng thời, trong những ngày Tết Nguyên đán, khi nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội của nhân dân tăng cao, tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội, TTĐT, trật tự công cộng (TTCC) có nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp. Trước tình hình trên, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, với tinh thần chủ động, quyết liệt, “không để trống địa bàn, không để gián đoạn nhiệm vụ”, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bảo đảm ANTT để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Chuyện những người đón Tết muộn -0
Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bảo đảm ANTT để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Trên từng tuyến phố đông đúc, tại các điểm vui chơi, lễ hội, khu vực bắn pháo hoa và khu vực trung tâm thành phố, CBCS duy trì trực thông suốt, không có “điểm dừng”. Các tổ công tác kiên trì bám địa bàn, kịp thời nhắc nhở, xử lý vi phạm, không để xảy ra ùn tắc giao thông, lấn chiếm vỉa hè, mất mỹ quan đô thị hay những hành vi ảnh hưởng đến ANTT công cộng. Mỗi vị trí, mỗi ca trực đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm cho Thủ đô đón xuân trong nền nếp, văn minh và an toàn.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết. Trong đêm Giao thừa và suốt các ngày nghỉ Tết, cán bộ trực tại Trung tâm vẫn căng mình theo dõi từng màn hình, từng tín hiệu cảnh báo, kịp thời phát hiện, lưu trữ, chuyển xử lý các hành vi vi phạm. Khi phố phường rộn ràng đón Tết, phía sau những màn hình công nghệ hiện đại là sự tập trung cao độ, là những ca trực xuyên đêm thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm.

Những ngày nghỉ Tết – khi người người trở về quê hương sum họp – cũng là lúc nhiều chiến sĩ phải gác lại niềm riêng, chấp nhận xa gia đình, cha mẹ già, vợ con nơi quê nhà. Có đồng chí chỉ kịp tranh thủ một, hai ngày nghỉ phép ngắn ngủi trước Tết để về thăm nhà; có người đón Giao thừa qua màn hình điện thoại, tranh thủ gọi về gia đình trong ít phút nghỉ giữa ca trực đêm. Thời gian làm việc kéo dài, áp lực công việc lớn; vừa duy trì TTĐT, vừa giữ vững lễ tiết, tác phong, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh bức xúc trong nhân dân – tất cả càng khiến nhiệm vụ thêm phần nặng nề, vất vả.

Chuyện những người đón Tết muộn -0
Chuyện những người đón Tết muộn -0
Lực lượng chức năng xử lý vi phạm sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trước số nhà 29 phố Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng.

Đúng Giao thừa, khi những lời chúc đầu năm được trao gửi, trên từng tuyến phố và cả trong Trung tâm điều hành hiện đại, bóng dáng người chiến sĩ CSTT vẫn âm thầm hiện diện, lặng lẽ nhưng vững vàng, góp phần giữ gìn bình yên cho Thủ đô trong những ngày đầu năm mới.

Song với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, mỗi CBCS vẫn bền bỉ, trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, kiên trì tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm nhưng thấu tình đạt lý. Sự hy sinh thầm lặng ấy, cùng với việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý đô thị, chính là nền tảng để nhân dân Thủ đô yên tâm vui xuân, đón Tết trong không khí bình yên, trật tự và văn minh.

Huy động 100% quân số, duy trì tuần tra kiểm soát xuyên Tết

Xác định rõ yêu cầu “xuyên Tết, xuyên đêm, xuyên địa bàn”, Công an TP Hà Nội đã tổ chức huy động 100% quân số cán bộ CSTT ra đường làm nhiệm vụ; duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong thực hiện các quy định về TTĐT, TTCC, góp phần giữ gìn mỹ quan, văn minh đô thị của Thủ đô.

Lực lượng Công an tập trung triển khai tại các tuyến phố trung tâm, khu vực bắn pháo hoa đêm Giao thừa, các điểm du lịch, khu vực đền chùa, lễ hội truyền thống đầu năm và các địa bàn đông người, qua đó kịp thời xử lý các trường hợp lợi dụng thời điểm lễ, Tết để vi phạm, gây ảnh hưởng hình ảnh Thủ đô, làm xấu mỹ quan đô thị.

Việc phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát, kết hợp tiếp nhận phản ánh từ nhân dân đã góp phần nâng cao tính chủ động trong quản lý địa bàn, bảo đảm xử lý nhanh chóng, công khai, minh bạch; đồng thời tăng cường tính răn đe, phòng ngừa chung.

Chuyện những người đón Tết muộn -0
Chuyện những người đón Tết muộn -0
Vi phạm sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trước số nhà 47 Nguyễn Du, phường Hai Bà Trưng.

Trong 2 ngày 18 và 19/2 (tức Mùng 2 và Mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 115 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh “phạt nguội”. Trong đó: 49 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI, 66 trường hợp được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 13 xã, phường. Các địa bàn ghi nhận nhiều vi phạm gồm: phường Cửa Nam (15 trường hợp), phường Hà Đông (11 trường hợp)

Đồng thời, cùng thời gian trên, Công an 126 xã, phường đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kết quả, đã xử lý vi phạm hành chính về TTĐT 63 trường hợp, tổng số tiền phạt hơn 151 triệu đồng.

Chuyện những người đón Tết muộn -0
Chuyện những người đón Tết muộn -1
Việc bố trí các điểm trông giữ phương tiện miễn phí góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế tình trạng trông giữ xe trái phép, thu phí sai quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân du xuân, tham quan, lễ chùa đầu năm.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc bố trí 29 điểm trông giữ xe miễn phí, xử lý nghiêm bãi xe trái phép trong ngày Tết. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Hà Nội chú trọng các giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân đi lại, du xuân trong dịp Tết. Công an các phường đã tham mưu UBND cùng cấp triển khai bố trí 29 điểm trông giữ xe miễn phí tại các khu vực bắn pháo hoa đêm Giao thừa và các điểm lễ hội truyền thống đầu năm. Việc bố trí các điểm trông giữ phương tiện miễn phí góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế tình trạng trông giữ xe trái phép, thu phí sai quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân du xuân, tham quan, lễ chùa đầu năm.

Đồng thời, lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm trông giữ xe trái phép. Kết quả đã xử lý 4 điểm trông giữ xe không phép, với số tiền phạt 50 triệu đồng, góp phần lập lại trật tự, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Trong thời điểm Tết, khi mọi người sum họp gia đình, vui xuân đón Tết, lực lượng Công an Thủ đô vẫn thường trực trên từng tuyến phố, địa bàn dân cư, kiên trì tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, giữ vững ổn định tình hình. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tận tụy “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”.

Xuân Mai
.
.