Chuyện những chiến sĩ Quản lý xuất nhập cảnh miền biên cương

Thứ Hai, 13/12/2021, 08:39

Đêm, gió từ sông Hồng ùa vào mang theo cái lạnh của miền biên viễn. Trên chiếc ghế thường ngày vẫn dùng để tiếp dân, những chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai lặng lẽ làm nhiệm vụ…

1.Trụ sở đơn vị ban ngày để làm việc, tối đến lại được trưng dụng để trông giữ người nước ngoài (NNN) nhập cảnh trái phép, trong thời gian chờ làm thủ tục trục xuất về nước. Mùa hè là tiết trời nóng nực, mùa đông là những ngày buốt giá.

Trong điều kiện tỉnh Lào Cai chưa có cơ sở trông giữ người nước ngoài chờ xử lý, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, theo quy định, người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép vào Lào Cai không được vào các khu cách ly tập trung, bởi thế từ nhiều tháng nay, CBCS của Đội Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh cư trú của người nước ngoài (Đội 2), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai, thay phiên nhau canh gác.

Khi trời vừa rạng sáng, họ lại bắt tay vào công việc, xử lý các hồ sơ vi phạm. Trước đó, Công an TP Lào Cai bàn giao cho đơn vị một đối tượng người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp, thông tin ban đầu người đàn ông là Tang Wu Qi, còn gọi là Thang Ngũ Thất (SN 1976, địa chỉ tại huyện Đương Đồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc).

Sau khi người nước ngoài (NNN) có kết quả âm tính, CBCS Đội 2 đã tiến hành làm việc với đối tượng. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, vào năm 2016 đã vay nợ tại Trung Quốc khoảng 1 trăm vạn nhân dân tệ (tương đương với khoảng 3,5 tỷ đồng) để đầu tư kinh doanh. Sau đó, do làm ăn thua lỗ không có khả năng trả nợ, lại bị chủ nợ báo Công an Trung Quốc, đối tượng đã vứt hết hộ chiếu và chứng minh thư rồi bỏ trốn sang Việt Nam vào khoảng tháng 8/2020.

Sau khi sang Lào Cai, đối tượng đã di chuyển về Hải Phòng. Để tránh bị phát hiện, Tang Wu Qi không thuê phòng và không có chỗ ở cố định. Ban ngày, đối tượng đi lang thang và ăn cơm tại các quán hàng ở TP Hải Phòng, ban đêm vào ngủ tại công viên hoặc gầm cầu. Trong thời gian ở Việt Nam, đối tượng vẫn giữ liên lạc với em trai ruột tại Trung Quốc (Tang Liu Yi, SN 1980). Vào khoảng tháng 8/2021, được cơ quan Công an Trung Quốc vận động qua em trai, đối tượng đã đồng ý quay trở về Trung Quốc để giải quyết vụ việc. Công an huyện Đường Đồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã yêu cầu đối tượng lên Lào Cai để chờ gửi công hàm nhờ Công an Lào Cai đưa đối tượng về nước.

Chuyện những chiến sĩ Quản lý xuất nhập cảnh miền biên cương -0
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

 Ngày 11/9, đối tượng Tang Wu Qi bắt xe taxi từ Hải Phòng lên Lào Cai và xuống xe tại khu vực Công viên Hồ Chí Minh, phường Lào Cai, TP Lào Cai. Do không có giấy tờ, đối tượng không thuê được nhà nghỉ nên đã lang thang tại khu vực trên đến ngày 16/9.

Sau đó, đối tượng nhờ được 1 người Việt Nam tên là Ngô Thị Thanh Bình (SN 1991, trú tại tổ 7, phường Xuân Tăng, TP Lào Cai) đặt chứng minh nhân dân thuê giúp phòng 302 nhà nghỉ Phương Thảo, phường Lào Cai, TP Lào Cai. Tang Wu Qi ở đó đến ngày 19/10 thì chủ nhà nghỉ Phương Thảo nghi ngờ là NNN nên báo Công an đến kiểm tra, phát hiện. Trong quá trình làm việc, cơ quan Công an đã triệu tập Ngô Thị Thanh Bình đến trụ sở.

Tại cơ quan Công an, Bình cho biết, vào ngày 16/10, Bình nhận được tin nhắn Wechat của một người bạn Trung Quốc tên là “A Lính” nhờ Bình thuê hộ người Trung Quốc tên là “A Lính” đang ở Lào Cai. Bình đã liên lạc và đến gặp Tang Wu Qi tại khu vực công viên Hồ Chí Minh. Tang Wu Qi nói với Bình là bị mất hộ chiếu nên không thuê được, Bình đã dùng chứng minh nhân dân của mình thuê phòng 302 nhà nghỉ Phương Thảo cho Tang Wu Qi ở. Sau đó, Bình về nhà và không gặp lại Tang Wu Qi cho đến khi đối tượng bị kiểm tra, phát hiện.

 Căn cứ hướng dẫn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc xử lý các trường hợp NNN nhập cảnh trái phép… Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định xử phạt trục xuất và phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lào Cai thi hành quyết định bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

2. Trong năm 2021, “làn sóng” xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua các tỉnh biên giới phía Bắc, đặc biệt là khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng vào Việt Nam để đi sang Campuchia hết sức phức tạp. Các tỉnh phía nam như Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa... đã phát hiện nhiều lần, mỗi lần hàng chục đối tượng người Trung Quốc không có giấy tờ xâm nhập địa bàn để đi Campuchia.

Do yêu cầu của công tác chống dịch, UBND các tỉnh yêu cầu phải nhanh chóng giải quyết bàn giao các đối tượng trở về Trung Quốc. Công an các tỉnh đã có hàng loạt công văn, điện trao đổi với Công an tỉnh Lào Cai đề nghị phối hợp giúp đỡ các tỉnh trong công tác bàn giao người nước ngoài vi phạm pháp luật. Nhiệm vụ nặng nề đó được Công an tỉnh Lào Cai giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, cụ thể là Đội Quản lý nhập cảnh (Đội 2).

Sau khi nhận nhiệm vụ, CBCS Đội 2 đã tỉ mỉ lên danh sách từng đối tượng, dò từng số chứng minh nhân dân đảm bảo chính xác 100% phục vụ công tác xác minh lý lịch được nhanh chóng, thuận tiện. Trong quá trình đó, họ phải đối mặt với không ít khó khăn. Các đối tượng đều không có hộ chiếu và đa số ở trong các tỉnh nội địa Trung Quốc nên chỉ cần sai 1 chữ số trong chứng minh nhân dân là quá trình xác minh bị kéo dài thêm cả chục ngày kèm theo chi phí ăn ở, trông giữ hết sức tốn kém. Có nhiều đối tượng cố tình khai sai thông tin, số chứng minh nhân dân để trì hoãn việc bàn giao, CBCS Đội 2 khi phát hiện đã tổ chức đấu tranh tại chỗ hoặc phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh xác đấu tranh, buộc đối tượng phải cung cấp thông tin thật, tránh việc vì 1 người mà ảnh hưởng đến cả đoàn.

Dưới sự nỗ lực của CBCS Đội 2, quá trình trông giữ, bàn giao 176 đối tượng NNN trong năm 2021 đã diễn ra thuận lợi, hiệu quả, không phát sinh đối tượng bỏ trốn hoặc tình huống ngoài dự kiến, được Công an các tỉnh hết sức cảm ơn và đánh giá cao tinh thần hợp tác của Công an tỉnh Lào Cai.

Chuyện những chiến sĩ Quản lý xuất nhập cảnh miền biên cương -0
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Danh sách Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai và Công an 13 tỉnh trong cả nước bàn giao, buộc xuất cảnh tổng cộng 15 lần, 176 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép và vi phạm pháp luật tại các tỉnh nội địa cho lực lượng chức năng Trung Quốc đã thấy cường độ làm việc căng thẳng của CBCS.

Ngày 31/3, phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai bàn giao 6 đối tượng TrungQuốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại Gia Lai qua CKQT Lào Cai cho lực lượng chức năng Trung Quốc. Ngày 16/4 phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai và Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai bàn giao 12 đối tượng TrungQuốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại Đồng Nai qua CKQT Lào Cai cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Ngày 20/4, phối hợp với Công an tỉnh Cần Thơ và Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai bàn giao 4 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại Cần Thơ cho cơ quan chức năng Trung quốc. Tiếp đó, vào ngày 21/4 phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước và Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai bàn giao 15 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại Bình Phước qua CKQT Lào Cai cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện nhiều trường hợp NNN cư trú trái phép tại Việt Nam. Điển hình, vào ngày 22/2, Công an TP Lào Cai đã bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai người Trung Quốc là Huang Rui Bo  (SN 1970, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Đối tượng khi bị kiểm tra, đang tạm trú tại hộ bà Đinh Thị Phi (ở xã Tả Phời, TP Lào Cai). Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng xuất trình được 1 giấy thông hành dành cho cư dân biên giới Trung Quốc - Việt Nam đã hết hạn từ 16/07/2020. Sau khi tiếp nhận đối tượng, Đội 2 đã tiến hành làm việc và xác định Huang Rui Bo đã nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần.

Đó chỉ là một trong những vụ việc đơn vị đã xử lý. Từ tháng 15/11/2020 đến nay, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt cho 135 chuyên gia nước ngoài vào làm việc với 18 doanh nghiệp tại Lào Cai; 638 chuyên gia nước ngoài vào làm việc với 75 doanh nghiệp thuộc các tỉnh nội địa Việt Nam. Trong số đó đã có 321 chuyên gia nhập cảnh và hoàn thành cách ly tại Lào Cai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, Đội 2 đã quản lý tốt quá trình nhập cảnh, cách ly của số chuyên gia nước ngoài tại địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh liên quan đến NNN tại địa bàn.

Xuân Mai
.
.