Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Chuyển hoá địa bàn từ mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư”

Thứ Ba, 01/11/2022, 15:59

 Một buổi chiều cuối tháng 9/2022, chúng tôi có mặt tại nhà văn hoá tổ 14, phường Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội), nơi diễn ra buổi “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại tổ dân phố, khu dân cư”.

Chủ trì buổi giao ban là đồng chí Dương Ngọc Thoả, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương, Trưởng Ban chỉ đạo 138. Cùng tham gia có đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Hà Đông, các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố và đại diện khoảng 60 người dân.

1.Tại buổi giao ban, sau khi ban tổ chức tuyên bố lý do, đại diện Đội Tổng hợp, Công an quận Hà Đông đã báo cáo tình hình, kết qủa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; công tác phòng cháy, chữa cháy và công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ “An ninh Tổ quốc”.

Tiếp đó, đồng chí trưởng Công an phường Phú Lương đã báo cáo kết quả tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong tháng trên địa bàn. Trong tháng 9/2022, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục ổn định. Công an phường tiếp tục nắm bắt tình hình nội bộ nhân dân; kiểm tra tạm trú, tạm vắng; nắm tình hình, di biến động của các loại tội phạm. Đồng thời, triển khai các tổ tuần tra nhân dân, tổ phản ứng nhanh phòng cháy, chữa cháy…

Chuyển hoá địa bàn từ mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” -0
Chuyển hoá địa bàn từ mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” -0
2_1-1667293249250.jpg
Một số buổi “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” trên địa bàn quận Hà Đông.

“Trên địa bàn vẫn còn tình trạng dán các tờ rơi, quảng cáo cho vay nặng lãi ở các khu phố.  Điều này, sẽ tạo cơ hội các thanh niên trong làng vay tiền, ăn chơi lêu lổng…”, khi được mời phát biểu ý kiến về ANTT, bà Nguyễn Thị Dung, Tổ dân phố 13 cho biết. Tiếp đó, là ý kiến của bà Đào Thị Kim, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Tổ 13, phản ánh việc trong tổ còn khó khăn về ánh sáng tại các một số đoạn đường. Ví dụ như việc cổng nhà văn hoá không có đèn chiếu sáng; ở các chợ có các ô cột nhiều chắn ánh sáng gây khó khăn cho người dân đi lại, dễ gây tai nạn. Bà Dung đề nghị UBND phường khắc phục tình trạng trên, lắp đèn chiếu sáng trong các ngõ, xóm để nhân dân được đi lại thuận tiện….

Bà Hoàng Thị Cúc, Tổ 13 cho biết: Tại khu vực Thượng Mạo, UBND phường Phú Lương đã lắp đặt khu chơi cho trẻ, chỗ tập thể dục cho người dân nhưng hiện nay chưa có đèn chiếu sáng; đồng thời, đề nghị UBND phường làm lại các đoạn đường đất ở khu vực làng nghề còn nhiều đoạn khúc khuỷu, ổ gà…

Tại buổi họp, đã có 5 ý kiến được đưa ra. Các ý kiến ngày sau đó đã được đồng chí Chu Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Phú Lương và đồng chí Dương Ngọc Thoả kịp thời giải đáp. Đồng chí trưởng Công an phường đã nhất trí với ý kiến của các công dân về việc kiểm tra các cơ sở buôn bán các mặt hàng về phòng cháy, chữa cháy; tham mưu cho UBND phường ra mắt mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, tổ phản ứng nhanh phòng cháy, chữa cháy và lắp các chuông báo động cháy nổ ở các gia đình và đã có các hộp lưu động phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Công an phường cho biết đã in gần 1000 bản thông báo, gửi các hộ gia đình để nắm bắt được tình hình tội phạm và tuyên truyền cho người dân hiểu được cách phòng ngừa các loại tội phạm.

Chuyển hoá địa bàn từ mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” -0
Chuyển hoá địa bàn từ mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” -1
Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Công an quận Hà Đông trả lời những vướng mắc của người dân.

Việc trao đổi một cách thẳng thắn tại buổi giao ban đã giúp chính quyền địa phương và Công an quận Hà Đông kịp thời nắm bắt được các khúc mắc; giải đáp những kiến nghị của người dân.

2. Từ tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông đã chủ động tham mưu với Quận uỷ, xây dựng Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 8/12/2020 của Quận uỷ Hà Đông; tham mưu UBND quận xây dựng và triển khai Kế hoạch số 252/ KH-UBND ngày 8/12/2021 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” trên địa bàn quận Hà Đông…

Ngày 17/12/2020, Công an quận Hà Đông xây dựng kế hoạch số 238/KH-CAHĐ về việc triển khai mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” trên địa bàn quận Hà Đông; chỉ đạo Công an các phường tham mưu Đảng uỷ, UBND phường triển khai thực hiện mô hình trên địa bàn; tham mưu Đảng uỷ, UBND các phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân tại các tổ dân phố, khu dân cư tham gia thực hiện có hiệu quả mô hình giao ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

“Ban đầu, chúng tôi tổ chức thí điểm mô hình trên địa bàn 5 phường gồm Biên Giang, Phú Lương, Nguyễn Trãi, Văn Quán, Yên Nghĩa. Định kỳ, vào các ngày từ 15 đến 20 hằng tháng, các đơn vị tổ chức giao ban luân phiên tại các tổ dân phố, khu dân cư”-  lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết.

 Từ buổi giao ban thí điểm chỉ có 62 công dân đến dự, đến nay có những buổi giao ban đã có gần 200 công dân đến dự và đóng góp ý kiến với chính quyền và lực lượng Công an về công tác đảm bảo ANTT.  Từ sự e dè ban đầu, người dân đã mạnh dạn hơn trong việc đề xuất các khó khăn, vướng mắc, những ý kiến đóng góp của cá nhân hoặc những ý kiến chung của cá nhân hoặc những ý kiến chung của nhiều quần chúng trong khu dân cư, trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Qua đó, đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị đã giúp lực lượng Công an triển khai các kế hoạch, biện pháp xử lý các vụ việc gây mất ANTT.

Theo nguồn tin của nhân dân cung cấp tại các buổi giao ban, Công an 5 phường thuộc quận Hà Đông đã nắm thêm được những biểu hiện, quy luật hoạt động của đối tượng có dấu hiệu ghi vấn. Từ đó, kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giải quyết dứt điểm, không gây bức xúc trong nội bộ nhân dân.

Điển hình, qua nguồn tin của nhân dân, ngày 9/2/2021, Công an phường Yên Nghĩa tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà Đỗ Văn Thịnh (SN 1996, trú tại tổ 11, phường Yên Nghĩa) phát hiện công dân này có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Công an phường đã tiến hành thu giữ tang vật là pháo nổ. Tiếp đó, vào ngày 12/4/2021, Công an phường Yên Nghĩa tiến hành mật phục, bắt quả tang Nguyễn Đức Giang (SN 1999, ở tại phường Nguyễn Trãi) và Phạm Văn Trường (SN 1996, ở tại tổ 7, phường Yên Nghĩa) đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,370g Methamphetamine.

Qua nguồn tin của quần chúng, ngày 30/3/2021, Công an phường Phú Lương phối hợp cùng với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế kiểm tra kho hàng hoá của Phùng Văn Thanh (tại đường Bắc Lãm). Qua kiểm tra, Công an quận ra quyết định xử phạt hành chính hơn 70 triệu đồng đối với Thanh về hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả nhãn hiệu không niêm yết giá.

Qua một năm triển khai thực hiện mô hình trên địa bàn 5 phường, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác giao ban tại các tổ dân phố, khu dân cư. Qua công tác giao ban, quần chúng đã cung cấp 154 tin cho chính quyền và Công an phường giải quyết các vấn đề nổi cộm, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT. Trong đó, có 31 tin về trật tự an toàn xã hội, 36 tin liên quan đến tệ nạn ma tuý, mại dâm, 18 tin về trật tự an toàn giao thông… Thông qua công tác giao ban, người dân đã trực tiếp phản ánh tình hình an ninh tại khu dân cư, dân phố đã cung cấp nhiều thông tin cho chính quyền và lực lượng Công an phường giải quyết các vấn đề nổi cộm, các  khúc mắc trong nội bộ nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT chung tại tổ dân phố, khu dân cư.

Trước những hiệu quả của mô hình đem lại, từ tháng 4/2022, Công an quận Hà Đông đã triển khai, nhân rộng trên địa bàn 18 phường. Công an quận Hà Đông đã ký quy chế phối hợp đảm bảo ANTT với 45 ban quản trị toà chung cư trên địa bàn 7 phường; tiến hành hơn 300 buổi tuyên tuyền, vận động nhân dân tại các toà chung cư chấp hành quy định của pháp luật, quy định vận hành nhà chung cư; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy… ; tuyên truyền để người dân biết và tham gia tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật qua fanpage Tuổi trẻ Công an quận Hà Đông.

Tổ chức cấp phát 10 nghìn cuốn “Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật” đến các hộ dân, triển khai dán hơn 3000 mã QR- code và hướng dẫn người dân truy cập “Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử”. Tại hội nghị sơ kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với hơn 100 đại diện Ban quản trị các toà chung cư. Qua đó, đã tiếp thu, trả lời 7 ý kiến tổng hợp tất cả các vấn đề liên quan đến tình hình ANTT tại các khu chung cư trên địa bàn.

Xuân Mai
.
.