Chuyển hóa địa bàn cơ sở, phạm pháp giảm 48%

Thứ Hai, 11/04/2022, 08:59

Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là địa bàn có tỷ lệ phạm pháp hình sự chiếm 23% so với toàn huyện. Vì vậy, trên cơ sở quy định của UBND tỉnh, Công an tỉnh Bình Phước, UBND huyện Chơn Thành chọn địa bàn thị trấn Chơn Thành làm địa bàn chuyển hoá trong năm 2021.

Trung tá Lê Hoàng Hùng, Trưởng Công an thị trấn Chơn Thành cho biết: “Khi thị trấn Chơn Thành tổ chức chuyển hoá địa bàn cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Công an thị trấn cũng là lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch. Vì vậy, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức triển khai các biện pháp, giải pháp trong thực hiện kế hoạch chuyển hoá. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm, từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an thị trấn đã xác định được mục tiêu, nhiệm vụ cũng như tinh thần trách nhiệm của mình, từ đó phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao”.

chuyen_bien_1-1649642391336.jpg
Cán bộ Công an, dân quân, bảo vệ dân phố thị trấn Chơn Thành phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại chợ Chơn Thành.

Với vai trò nòng cốt, Công an thị trấn đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cũng như thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho nhân dân trên địa bàn phường biết, cảnh giác phòng ngừa. Qua công tác tuyên truyền đã góp phần làm chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm của người dân; nhiều nguồn tin có giá trị được người dân cung cấp cho lực lượng Công an. Qua đó, giúp đấu tranh triệt phá 23 tụ điểm hoạt động tệ nạn xã hội; 11 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 18 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường; 12 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; vận động giao nộp 2 vũ khí quân dụng…

Bên cạnh việc duy trì hiệu quả các mô hình “Camera an ninh”, “Tổ xung kích phòng chống tội phạm”… trong năm 2021, Công an thị trấn Chơn Thành đã xây dựng mới mô hình “Kết nối Zalo – vì bình yên khu phố”, thu hút đông đảo người dân tham bảo vệ ANTT theo hướng tự quản, tự phòng.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, cơ quan Công an đã làm tốt công tác nắm tình hình, xác định được các tuyến, địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm và đối tượng cần tập trung đấu tranh, quản lý. Từ đó đã xây dựng kế hoạch để đấu tranh, triệt phá. Đồng thời, kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT. Qua đó, nhằm phát hiện, ngăn chặn những sơ hở dẫn đến phát sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, góp phần quan trọng kiềm chế tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thị trấn.

Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT tại thị trấn Chơn Thành bước đầu đã được thực hiện một cách hiệu quả. Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá chuyển hoá địa bàn đều đạt và vượt so với quy định đề ra. Cơ quan Công an cũng đã rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng.

Thượng tá Nguyễn Bá Tình, Phó Trưởng Công an huyện Chơn Thành cho biết, để làm tốt công tác chuyển hoá địa bàn cần phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, tức là Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo sát vấn đề về chuyển hoá địa bàn; Công an thị trấn tham mưu cho UBND huyện thực hiện tổ chuyển hoá địa bàn, trong đó bao gồm các ban, ngành để phối hợp thực hiện tốt trong công tác tuyên truyền với người dân và vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, Công an thị trấn tăng cường việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để quản lý các đối tượng, làm cho địa bàn đảm bảo ANTT. Công an thị trấn thường xuyên theo dõi, phối hợp với các ban, ngành kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chuyển hoá địa bàn; kịp thời tìm ra những sơ hở thiếu sót để tham mưu, chỉ đạo chấn chỉnh, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ tập trung trong chuyển hoá địa bàn.

Nhằm duy trì ổn định tình hình ANTT địa bàn thị trấn Chơn Thành, Công an thị trấn tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình hoạt động để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Trong đó chú trọng thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác nhân rộng, xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Ông Trịnh Quang Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành cho biết, qua đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện, địa bàn thị trấn Chơn Thành đã hoàn thành các tiêu chí chung. Đó là 100% các tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn được tiếp nhận và xử lý; hệ thống chính trị được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, vững mạnh và đoàn kết; xây dựng mới một mô hình và củng cố các mô hình hiện có tham gia phòng chống tội phạm. Công tác tự phòng, tự quản hoạt động hiệu quả, 100% các hộ dân trên địa bàn được phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm; tội phạm về trật tự xã hội giảm 48% so với trước khi thực hiện chuyển hoá.

T.Sinh – N.Cảnh
.
.