Chuyện ghi ở xã sạch ma túy

Thứ Sáu, 26/01/2024, 07:24

Xã Chiềng Công là xã vùng III, thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường La, Sơn La cách trung tâm huyện 38km. Thời gian qua, việc triển khai Đề án chuyển hóa, xây dựng xã Chiềng Công không có ma túy đã được các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân xã cùng vào cuộc, với nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn.

Theo các cơ quan chức năng, xã Chiềng Công là xã có tình hình tội phạm, tệ nạn ma tuý ít phức tạp, ít đối tượng trong diện quản lý tại địa phương. Tuy nhiên, với địa bàn có diện tích rộng, giáp ranh xã Hang Chú, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên và xã Bản Công, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), đây cũng là điều kiện phát sinh các vấn đề phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy, nhất là trồng cây thuốc phiện.

Chuyện ghi ở xã sạch ma túy -0
Lực lượng Công an huyện và cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Công thường xuyên xuống địa bàn thăm hỏi động viên bà con dân tộc.

Trung tá Tráng A Dua, Trưởng Công an xã Chiềng Công cho biết, thời gian qua, Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai vận động về phòng chống tội phạm ma túy tại xã. Sau cuộc tuyên truyền vận động phòng chống tội phạm ma túy, Công an xã đã tham mưu cho đồng chí trưởng ban chỉ đạo thành lập các tổ để xuống các bản triển khai về công tác phòng chống tội phạm ma túy tuyên truyền và đã họp dân, cho các hộ dân ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng, không tái trồng cây thuốc phiện. Từ đó Công an xã tăng cường công tác tuần tra phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên để tuyên truyền chuyển hóa các bản có đối tượng sử dụng ma tuý. Công an xã cũng đã vận động năm trường hợp về sử dụng ma túy đưa đi cai nghiện tại trung tâm điều trị ma túy tỉnh Sơn La.

Trong năm 2023, Công an xã đã tham mưu với UBND xã tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống ma túy tại xã và 15 bản trên địa bàn; phối hợp  tổ chức cho nhân dân ký cam kết không trồng, tái trồng cây có chất ma tuý tại 15 bản, 3 trường học và 1 trạm y tế; 100% các hộ gia đình và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn ký cam kết không trồng, tái trồng cây có chất ma tuý. Công an phối hợp các cấp ủy chi bộ, Ban quản lý bản, tổ an ninh, nhóm liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ, nhất là trong việc phát hiện các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; đưa người nghiện đi cai.

Ông Sùng A Pó, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Đin Lanh cho biết, để giải quyết tình hình ma túy ở bản Đin Lanh, Đảng ủy chính quyền xã cùng với chính quyền bản động viên người dân ký cam kết không mua bán, không sử dụng, vận chuyển ma túy. Còn tại trường PTDT bán trú THCS Chiềng Công, thực hiện Đề án, nhà trường đã phối hợp Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh, thanh thiếu niên về tác hại của ma túy; đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực lồng ghép trong buổi chào cờ, tiết học.

Theo thầy Nguyễn Trí Dũng, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Công, ngay từ đầu năm học, nhà trường ban hành kế hoạch thực hiện tổ chức việc ký cam kết đối với toàn thể giáo viên học sinh trong nhà trường và kết quả trong năm 2023, nhà trường đã đạt danh hiệu trường không ma túy.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an, sau gần 1 năm thực hiện Đề án, đến nay xã Chiềng Công giữ vững được 100% cơ quan, đơn vị, trường học không có ma tuý, chuyển hoá 3 bản từ có tệ nạn ma tuý thành không có ma tuý; xã Chiềng Công vừa được thẩm định là đơn vị, địa bàn đạt tiêu chuẩn “không có ma tuý”. 

Theo Trung tá Lê Mùi, Trưởng Công an huyện Mường La, để xã Chiềng Công giữ được danh hiệu xã không có ma túy, Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an xã, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chỉ đạo tổ công tác 463 của xã phối hợp với Công an chính quy trực tiếp xuống cơ sở quản lý tốt về công tác mô hình ma túy chuyển hóa địa bàn nắm bắt tình hình tại cơ sở. Có thể thấy, triển khai đề án xây dựng xã không ma túy tại xã Chiềng Công đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cao Thiên - Trung Hiếu
.
.