Chuyển đổi số để xây dựng Học viện ANND thông minh

Thứ Năm, 22/12/2022, 17:24

Chiều 22/12, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh tại Học viện ANND”. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Thiếu tướng, TS Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an; Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo; đại diện một số đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo các trường đại học trong và ngoài lực lượng CAND, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ …

Chuyển đổi số để xây dựng Học viện ANND thông minh -0
Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND nhấn mạnh: Hội thảo là diễn đàn học thuật trao đổi các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học; các giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số giáo dục đại học và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Học viện ANND, từ đó lan toả ra các Học viện, trường CAND.

Chuyển đổi số để xây dựng Học viện ANND thông minh -0
PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã tập trung trao đổi, thảo luận 3 vấn đề chính gồm: Định hướng chuyển đổi số, xây dựng nhà trường thông minh trong các cơ sở giáo dục đại học; thực tiễn chuyển đổi số tại một số cơ sở giáo dục đại học; giải pháp chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh. Từ đó, gợi mở cái nhìn tổng quan về tình hình, xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay và những thách thức, cơ hội mà xu hướng này mang lại.

Chuyển đổi số để xây dựng Học viện ANND thông minh -0
Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo tham luận tại Hội thảo.

Đồng thời, làm rõ được các nội dung về cơ sở pháp lý, mục tiêu, kiến trúc tổng thể cũng như tìm kiếm các giải pháp công nghệ mới phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số giáo dục đại học và đảm bảo an toàn an ninh, thông tin, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong các học viện, trường CAND nói chung và xây dựng thành công nhà trường thông minh tại Học viện ANND nói riêng.

Trong tham luận “Xu thế chuyển đổi số trên thế giới và tại Việt Nam”, PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, sự chuẩn bị về nguồn lực, hạ tầng và khung pháp lý, nâng cao nhận thức của lãnh đạo là thành phần cốt yếu cho sự thành công của chuyển đổi số tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, PGS.TS Nguyễn Trường Thắng gợi mở một số vấn đề về chuyển đổi số trong CAND nói chung, các học viện, trường CAND nói riêng.

Chuyển đổi số để xây dựng Học viện ANND thông minh -0
Thiếu tướng, TS Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin phát biểu tại Hội thảo.

Với tham luận “Thực trạng và định hướng ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND giai đoạn 2021-2030”, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo nhấn mạnh đến yếu tố đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số nói chung và trong các học viện, trường CAND nói riêng; vai trò của nguồn nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số; sự đồng bộ trong đầu tư, mua sắm hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy; kết nối, liên thông về dữ liệu trong các trường CAND…

Thiếu tướng Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cho biết, với vai trò quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trong CAND, hiện Cục đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Khung kiến trúc nhà trường số trong CAND để sớm báo cáo, đề xuất Bộ Công an ban hành. Đây sẽ là cơ sở giúp các học viện, trường CAND định hướng một cách thống nhất cho hoạt động chuyển đổi số trong các học viện, trường nói riêng và hoạt động chuyển đổi số công tác giáo dục, đào tạo của Bộ Công an nói chung…

Chuyển đổi số để xây dựng Học viện ANND thông minh -0
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Học viện ANND đã phối hợp với các tập đoàn, công ty công nghệ hàng đầu như: Biển Bạc, VcCorp, NewTech, Nam Việt, Sophos, NetCom, Vnpt… triển lãm 8 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ chuyên về chuyển đổi số như: Giám sát và đảm bảo an ninh thông tin, số hoá, quản trị đại học số, hệ thống giám sát và kiểm soát an ninh thông minh… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục của các đơn vị, các trường đại học cũng như cán bộ, giảng viên, học viên Học viện ANND có góc nhìn toàn diện và đa chiều về lĩnh vực chuyển đổi số, nền tảng công nghệ chuyển đổi số.

Huyền Thanh
.
.