Chuyện của Công an xã vùng cát: Những người con của biển (kỳ 1)

Thứ Hai, 25/07/2022, 09:30

Chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là rất đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; ngày càng nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân.  ngày Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở cơ sở đã mang lại hiệu quả rõ nét, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân dân.

Hòa mình vào đời sống bà con

Hải Ninh là một xã biển bãi ngang của huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Trong những năm qua, Hải Ninh là một trong những địa phương có tốc độ phát triển tương đối khá. Đặc biệt, từ ngày có các dự án phát triển kinh tế - xã hội được đầu tư trên địa bàn thì đời sống và bộ mặt nông thôn mới ở địa bàn xã Hải Ninh đã có nhiều đổi thay sâu sắc. Kéo theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nảy sinh…

Từ ngày có lực lượng Công an chính quy về xã, lực lượng Công an chính quy đã chủ động tìm hiểu, bám sát địa bàn, tranh thủ sự ủng hộ của hệ thống chính trị và những người có uy tín tại địa phương để vận động nhân dân hỗ trợ tối đa lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

b1-1.jpg -0
Công an xã Hải Ninh tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện giao nộp hàng chục khẩu súng, mìn tự chế, pháo các loại.

Thiếu tá Phạm Đức Sơn, Trưởng Công an xã nhớ lại, ngày đầu về xã cũng gặp không ít khó khăn. Đời sống người dân bao đời nay chỉ dựa vào biển, cho nên sau sự cố môi trường biển miền Trung hồi năm 2016, một số đối tượng cố ý lợi dụng các vấn đề liên quan đến dân sinh để kích động người dân cản trở việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như địa phương. Mặt khác, các dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn đã kéo theo giá đất tăng cao, các vụ tranh chấp, lấn chiếm đất đai diễn ra nhiều hơn trước. Việc thực hiện chủ trương giao đất ở không thông qua đấu giá và giao đất sản xuất cho nhân dân trên địa bàn xã diễn ra chậm dẫn đến tình trạng người dân nhiều lần tập trung đông người kéo đến chính quyền các cấp kiến nghị...

Trước những khó khăn đó, Công an xã Hải Ninh đã chủ động trong công tác, họp bàn thống nhất các phương án, từng bước tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng ổn định tình hình để người dân yên tâm bám biển sản xuất. Công an xã Hải Ninh đã sử dụng triệt để hệ thống loa truyền thanh của xã, trang facebook của Công an xã, các hội nghị, diễn đàn tại địa phương để đẩy mạnh vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật cho nhân dân, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới, bài trừ tệ nạn xã hội. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa vận động toàn dân với vận động cá biệt, nhất là đối với các đối tượng có ý thức chống đối; sử dụng kết quả xử lý các vụ việc về ANTT trên địa bàn để tạo sức răn đe, tạo ra hiệu quả thiết thực, từng bước ổn định tình hình, người dân quý mến, tin tưởng, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an.

Điểm nổi bật nhất của lực lượng Công an xã Hải Ninh khi có Công an chính quy về xã đó chính là niềm tin của nhân dân được nâng lên. Ngoài kế hoạch công tác thường xuyên, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hải Ninh thường tận dụng thời gian rảnh rỗi để đến với bà con, hòa mình vào đời sống của bà con.

Thiếu tá Phạm Đức Sơn cho rằng, khi nhân dân chưa tin, chưa đồng tình, ủng hộ thì cũng khó làm việc. Vì vậy, ngay từ đầu, Công an xã luôn xác định việc tiếp xúc trực tiếp, vận động nhân dân là một trong những biện pháp để người dân hiểu, người dân thương. Qua công tác, ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã đã vận động người dân tự nguyện giao nộp hàng chục quả mìn tự tạo, kíp nổ, dây cháy chậm, thuốc nổ, súng cồn tự chế và hàng chục kg pháo trái phép. Nhiều người dân trước đây thường tụ tập, khiếu kiện đông người, qua công tác vận động, giải thích của lực lượng Công an xã đã thay đổi, tình hình khiếu nại, khiếu kiện đông người về đất đai trên địa bàn đến nay cơ bản đã chấm dứt...

Cùng với công tác vận động quần chúng thì việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội là một trong những việc làm được người dân Hải Ninh đồng tình, ủng hộ. Trong đó tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm với tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, xâm hại sức khỏe người khác, bạo lực gia đình, khai thác cát trái phép, đốt pháo trái phép...

Trong công tác cũng như chiến đấu, lực lượng Công an xã Hải Ninh luôn chú trọng đến việc xây dựng lề lối, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ, CAND chuẩn mực, đúng điều lệnh; giải quyết nhanh gọn các vụ việc cũng như các thủ tục hành chính cho nhân dân, được cán bộ và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao. Thường xuyên quan tâm đến đời sống nhân dân, thăm hỏi, động viên, tặng quà vào các dịp lễ, Tết cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chiến sĩ tham gia nghĩa vụ CAND, gia đình hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã.

Trong đợt lũ lụt lịch sử tháng 10/2020, Công an xã Hải Ninh đã cùng với UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể huy động vận chuyển các thuyền nan, áo phao, lương thực thực phẩm và cử gần 10 lượt cán bộ, chiến sĩ, Công an viên vào cứu hộ tại các xã ngập lụt. Tại địa bàn xã, Công an xã đã cử lực lượng giúp nhân dân khắc phục, bảo vệ các hồ nuôi tôm của người dân trong những ngày nước dâng cao. Đặc biệt, gần đây nhất là cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã cùng với người dân cứu được 1 em học sinh bị đuối nước, được Bộ trưởng Bộ Công an nhắc đến trong thư khen...

Nhắc đến chuyện này, Đại úy Phạm Ngọc Thắng, Phó trưởng Công an xã Hải Ninh vẫn nhớ như in buổi chiều ngày 20/5/2021. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại bãi tắm thôn Tân Định, xã Hải Ninh, có người dân đi tắm biển bị đuối nước, Đại úy Phạm Ngọc Thắng đang kiểm tra công tác bảo đảm ANTT khu vực bầu cử và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 khu vực bãi tắm thuộc thôn Tân Định đã nhanh chóng đến hiện trường vụ việc.

Khi đến bãi tắm thôn Tân Định thì phát hiện có 1 người đang nổi trên mặt nước biển cách bờ khoảng hơn 25m, Đại úy Phạm Ngọc Thắng đã hô hoán và cùng một số người dân địa phương lao xuống biển đến vị trí người bị đuối nước và nhanh chóng đưa người bị nạn vào bờ, sơ cứu, hô hấp nhân tạo và cứu sống nạn nhân trong sự vui mừng của tất cả mọi người...

Chuyện đời, chuyện nghề của một nữ Trưởng Công an xã

Trung tá Đinh Thị Thu Hà – Trưởng Công an xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là một trong những Trưởng Công an xã “đời đầu” trong việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về sắp xếp bộ máy của lực lượng Công an, theo tinh thần “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Là cán bộ trưởng thành từ lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trung tá Đinh Thị Thu Hà là nữ Trưởng Công an xã duy nhất của Công an tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện vùng cao Tuyên Hóa nói riêng. Ngày có quyết định được phân công về làm Trưởng Công an xã tại nơi khó khăn, xa trung tâm như xã Đồng Hóa, đối với một nữ Công an là một nhiệm vụ rất khó khăn nhưng cũng nhiều háo hức, thử thách đối với chị. Chị cho rằng, việc “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến” là một trong những lời thề quan trọng của mỗi một cán bộ chiến sĩ CAND và bản thân mình luôn ý thức rõ điều đó.

Về địa bàn sau hơn 2 năm, chị cùng với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Hóa đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, bắt tay ngay vào công việc, khắc phục mọi khó khăn bỡ ngỡ ban đầu nhằm nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu như với các đồng nghiệp nam giới đã khó khăn trong những ngày đầu thì với cán bộ nữ gần như khó khăn được nhân đôi. Điều đó không làm cho Trung tá Đinh Thị Thu Hà nản lòng hay chùng bước mà với trách nhiệm của người đứng đầu, chị đã không ngại khó khăn, đường xá đi lại xa xôi, bất cứ khi nào có tin báo của nhân dân là Công an xã đều có mặt, giải quyết kịp thời.

Trung tá Đinh Thị Thu Hà cùng Ban Công an xã Đồng Hóa đã thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra, kiểm soát các thôn bản, đến từng nhà dân để nắm tình hình, tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác, làm tốt công tác tố giác tội phạm, giúp đỡ Công an xã khi cần nắm bắt thông tin các đối tượng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở nơi mình sinh sống. Sự yêu mến, tin tưởng của nhân dân dành cho lực lượng Công an chính quy cũng đến từ sự gần gũi, tận tụy của đồng chí nữ Trưởng Công an xã và đồng chí trong Ban Công an xã.

Những vụ việc về an ninh trật tự xảy ra ở địa bàn đã được chị chỉ đạo và trực tiếp cùng đồng đội giải quyết. Nổi bật nhất là vụ trộm cắp tài sản do đối tượng nghiện ma túy gây ra tại Trường Tiểu học Đồng Hóa. Nhờ làm tốt công tác quản lý đối tượng trên địa bàn, chỉ sau 4 tiếng đồng hồ sau khi phát hiện vụ trộm, đối tượng đã bị bắt giữ, thu lại tài sản chưa kịp tiêu thụ, trả lại cho nhà trường. Đây là một trong nhiều vụ án trộm cắp tài sản đã được Công an xã Đồng Hóa điều tra ra một cách nhanh chóng. Từ tháng 3/2020 cho đến nay, Công an xã Đồng Hóa đã tham gia điều tra tìm ra 6 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 12 đối tượng, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với việc đấu tranh với các loại tội phạm, Công an xã Đồng Hóa mà đứng đầu là đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Trưởng Công an xã đã nghiên cứu, tìm tòi để xây dựng và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Những mô hình, những tổ tự quản an ninh trật tự do chính Ban Công an xã xây dựng tại các thôn bản ở Đồng Hóa qua một thời gian hoạt động đã phát huy tác dụng trong việc quản lý đối tượng, ngăn ngừa tội phạm, nhất là có tác dụng trong việc giảm tội phạm liên quan đến ma túy…

Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, công việc của Công an xã càng vất vả gấp bội khi phải đảm nhiệm thêm nhiệm vụ hỗ trợ các đơn vị chức năng trong phòng, chống dịch bệnh và giúp đỡ nhân dân nhưng vẫn đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Sự có mặt kịp thời của Công an xã Đồng Hóa đã động viên người dân xóm nghèo này trong thời gian cách ly theo quy định. Trong thời gian dịch bệnh xảy ra, Trung tá Đinh Thị Thu Hà và các đồng chí Công an xã hầu như không có ngày nghỉ bởi ngoài công việc chuyên môn còn phải hỗ trợ lực lượng y tế truy vết, điều tra dịch tễ, giúp đỡ nhân dân…

Ngô Quang Văn
.
.