Chương trình tình nguyện “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” ở Quảng Bình

Chủ Nhật, 26/02/2023, 09:35

Thiết thực chào mừng 75 năn Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND và 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã ban hành chương trình “Tháng 3 biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” trong tuổi trẻ CAND.

Với đặc điểm là địa bàn có nhiều xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên dọc tuyến biên giới Việt - Lào, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, hướng về trẻ em và bà con nhân dân vùng biên giới.

12-1677378931648.jpg
Công an tỉnh Quảng Bình tặng quà các em nhỏ tại bản biên giới Trung Sơn.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động có ý nghĩa này đó chính là chương trình tình nguyện tại bản Trung Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Đây là một trong những bản biên giới rẻo cao, người dân chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Thượng úy Dương Quốc Khánh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết, chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” được tuổi trẻ Công an tỉnh tổ chức tại địa bàn bản Trung Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh với những hoạt động cụ thể, trao tặng hàng chục chiếc áo ấm cho các em học sinh; trao tặng 50 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, tặng hàng trăm cơ số thuốc cho Trạm y tế xã Trường Sơn để có nguồn thuốc điều trị cho bà con; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm cho bà con dân bản.

Là người lần đầu đến với bản Trung Sơn, Thượng úy, bác sĩ Phan Anh Tú, cán bộ Bệnh xá Công an tỉnh đã rất vui mừng khi được thăm khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con dân bản. Anh đã cùng với các y, bác sĩ của bệnh xá không quản thời gian, không để bà con phải chờ đợi, đi lại vất vả, dù hơn 12h trưa nhưng vẫn khám, định hướng điều trị, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn cho bà con cách bảo vệ sức khỏe thông thường.

Cũng giống như bà con dân bản, bà Hồ Thị Hoa rất vui, phấn khởi khi có đoàn tình nguyện của Công an Quảng Bình đến với bản biên giới Trung Sơn. Ngoài việc một số bà con khó khăn được tặng quà thì mọi người dân trong bản đều được khám và cấp phát thuốc miễn phí, được tư vấn chăm sóc sức khỏe, được tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã yêu, đã mến, giờ yêu hơn, mến hơn cán bộ Công an.

Cũng trong chương trình tình nguyện tại bản Trung Sơn, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cũng đã cử các đồng chí đoàn viên, chiến sĩ trẻ tham gia đoàn để phối hợp cấp căn cước lưu động và hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho bà con dân bản.

Trung úy Phạm Hữu Quốc Huy cho biết, công tác cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử là một trong những công tác thường xuyên của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, cùng với chương trình tình nguyện “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” thì ngoài các công tác như là trao phát quà cũng như là khám chữa bệnh miễn phí cho bà con, Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Bình cũng tiến hành hỗ trợ, cấp căn cước cho bà con, hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử, kích hoạt tài khoản Vneid. Đây là hoạt động sẽ giúp cho bà con thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, thủ tục giao dịch sau này cũng như là góp phần thực hiện thắng lợi Đề án 06 của tỉnh.

Có thể nói, chương trình tình nguyện “Tháng ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” là một chương trình có ý nghĩa trong việc góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới, qua đó tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ CAND hướng về địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay tại địa bàn cơ sở.

Thượng úy Dương Quốc Khánh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết thêm: "Thông qua những cuộc hoạt động này, chúng tôi mong muốn tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dân vận của lực lượng Công an, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó quân dân tại địa bàn biên giới; động viên bà con bám bản, bám làng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với bà con dân bản, nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm."

Ngô Quang Văn
.
.