Chung kết cuộc thi tìm hiểu môi trường và phòng chống rác thải nhựa

Thứ Sáu, 24/11/2023, 20:35

Tối 24/11, tại TP TP Hồ Chí Minh, Cục Y tế (Bộ Công an) phối hợp cùng Trường Đại học CSND tổ chức chương trình chung kết “Cuộc thi tìm hiểu về môi trường và tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa khối các trường CAND khu vực phía Nam”.

thi1.jpg -0
Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh phát biểu khai mạc chương trình.

Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, cho biết: Thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội.

Xác định rõ vai trò, chức năng của lực lượng CAND trong công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa, thời gian qua, Bộ Công an đã cụ thể hoá bằng những chương trình, kế hoạch, phương án hành động trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tập trung các giải pháp bảo vệ môi trường.

thi2.jpg -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Góp phần thực hiện mục tiêu trên, cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức cho CBCS Công an và cộng đồng về tăng cường tái chế, tái sử dụng, kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa... Đồng thời, thúc đẩy giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong lực lượng CAND, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu của các trường CAND khu vực phía Nam trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

thi3.jpg -0
Tiết mục dự thi đặc sắc của Đại học CSND.

Đêm chung kết có sự tham gia của 5 đội thi, gồm: Trường Đại học ANND, Đại học CSND, Đại học Phòng cháy chữa cháy (cơ sở phía Nam), Cao đẳng ANND I (cơ sở phía Nam) và Cao đẳng CSND II. Các đội thi trên trải qua 3 phần thi, gồm: Phần thi giới thiệu về đội hình, mục tiêu, ý nghĩa tham gia phòng chống rác thải nhựa, phân loại chất thải tại nguồn; trả lời câu hỏi trắc nghiệm về môi trường và phòng, chống rác thải nhựa và thi truyền thông về sản phẩm bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa.

Các tác tiết mục dự thi đều có chất lượng, truyền cảm hứng sâu sắc và mang tính thời sự cao, hiệu ứng xã hội tích cực. 

Đức Mừng
.
.