Chống ma túy ở thành phố bên sông Hàn

Thứ Bảy, 19/08/2023, 10:59

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, tội phạm và tệ nạn ma túy ở Đà Nẵng đang có dấu hiệu gia tăng. Lượng ma túy được đưa vào Đà Nẵng ngày càng lớn, các đối tượng tội phạm ma túy ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhưng với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã kiên trì, quyết liệt, mưu trí triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây ma túy, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Các vụ bắt giữ liên tục cho thấy, lượng ma túy được đưa vào Đà Nẵng ngày càng lớn, từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu như những năm trước đây, khối lượng ma túy liên quan đến các vụ án thường mới dừng lại ở đơn vị tính là “gam”, “tép”, “chỉ” thì gần đây xuất hiện nhiều hơn các vụ mua bán ma túy với khối lượng tính bằng“bánh”, bằng kilogam, bằng con số hàng ngàn viên ma túy tổng hợp. Điển hình ngày 17/2/2023, lực lượng Công an tại TP Đà Nẵng đã bắt quả tang Nguyễn Tiến Tùng (SN 2000, trú tỉnh Quảng Trị) cùng 3 đối tượng có liên quan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 16.338 viên hồng phiến, 2,3kg ma túy đá.

Ngày 23/5 tại khu vực hầm Mũi Trâu (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an dừng kiểm tra xe ôtô BKS 43E-000.58, bắt quả tang Trà Văn Công (SN 1990, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và Đặng Quang Hiếu (SN 1998, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) vận chuyển 9kg ma túy được ngụy trang dưới hình thức gói trà và 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Trưa 21/6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu đã bắt giữ Trần Hải Trung (SN 1999, trú phường Thạch Thang), thu giữ gần 2 bánh heroin đã được phân thành khoảng 1.900 tép nhỏ. Trung là mắt xích trong một đường dây ma túy đã bị Công an quận Hải Châu bóc gỡ cách đó không lâu…

Trang 25 ĐB: Chống ma túy ở thành phố bên sông Hàn -0
Công an quận Hải Châu bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng lo ngại hơn, gần đây tại Đà Nẵng xuất hiện một số đối tượng mua bán ma túy có tàng trữ súng quân dụng, súng tự chế có thể gây sát thương để phục vụ hoạt động phạm tội, sẵn sàng phản kháng trong trường hợp bị cơ quan chức năng phát hiện, truy bắt. Mới nhất vào sáng 26/7, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tiến hành bắt giữ Phạm Thanh (SN 1996, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 300 viên thuốc lắc, 7 gói ma túy đá, 1 cân điện tử dùng để phân chia ma túy, 1 khẩu súng ngắn cùng 19 viên đạn. Trước đó, ngày 14/6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ Phạm Đình Huy (SN 1998, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), là đối tượng cầm đầu một đường dây mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh đưa về Đà Nẵng tiêu thụ, thu giữ 1 khẩu súng với 24 viên đạn bằng kim loại cùng khoảng 1kg ketamine, 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 0,3 kgma túy tổng hợp khác.

Các đường dây, đối tượng tội phạm ma túy thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm trốn tránh pháp luật. Đối tượng cầm đầu ít lộ diện, không trực tiếp mua bán ma túy mà sử dụng điện thoại, mạng xã hội để giao dịch. Chúng cũng thuê các con nghiện, các đối tượng có tiền án, tiền sự và những người có cuộc sống khó khăn, hạn chế về nhận thức để giao nhận ma túy. Một số đối tượng còn lôi kéo những người có mối quan hệ xóm giềng, họ hàng, người thân để hình thành, mở rộng đường dây mua bán ma túy…

Trung tá Đoàn Thị Kim Ngân, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu không giấu được cảm xúc khi kể lại hằng tháng trời ròng rã cùng các trinh sát bám địa bàn, tìm cách “khắc chế’ các phương thức, thủ đoạn tinh quái của đường dây ma túy do Trần Thị Thanh (SN 1963, còn gọi là “ bà Thanh Xóm Chùa”) cầm đầu. Thanh cùng con trai là Phúc “lì” là một trong những đối tượng“cộm cán”trong hồ sơ quản lý của lực lượng Công an. Thanh đã biến ngôi nhà nằm trong một con kiệt sâu với nhiều ngõ ngách ở phường Hải Châu 2, quận Hải Châu thành một “cứ điểm” mua bán ma túy. Các đối tượng này đã liên kết với một số người thân sống ở các ngôi nhà kế cận, hình thành nên một đường dây ma túy với nhiều mắt xích, sử dụng nhiều thủ đoạn gian xảo để đối phó với lực lượng Công an.

Với sự quyết tâm bền bỉ, đến tháng 3/2023, Công an quận Hải Châu mới triệt xóa được “điểm đen” mua bán trái phép chất ma túy của mẹ con Phúc“lì”, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ hàng trăm tép heroin và một số ma túy khác...

Từ đầu năm đến ngày 15/7, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 227 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 410 đối tượng có liên quan (tăng 77 vụ và 180 đối tượng so với 6 tháng cuối năm 2022, thu giữ khối lượng ma túy lớn). Trong đó, số đối tượng người Đà Nẵng là 309 người (chiếm 73,2%), đối tượng ngoài thành phố là 101 người, chiếm 26,8%. Đáng chú ý, có đến 98% đối tượng phạm tội có sử dụng ma túy, độ tuổi từ 18-30 chiếm đến hơn 70%; có 2 trường hợp dưới 16 tuổi, 6 trường hợp 16-18 tuổi) và 2 trường hợp phạm tội về ma túy là người nước ngoài.

Trang 25 ĐB: Chống ma túy ở thành phố bên sông Hàn -0
Trang 25 ĐB: Chống ma túy ở thành phố bên sông Hàn -1
Tang vật có liên quan một số vụ án ma túy được Công an TP Đà Nẵng triệt phá trong năm 2023.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng, gần đây trên địa bàn Đà Nẵng xuất hiện nhiều loại ma túy mới dưới vỏ bọc là nước giải khát, nước collagen, cà phê gói... Trong số đó, có loại chứa chất ADB-Buticana được bán cho đối tượng sử dụng là học sinh. Đây là một loại ma túy được tạo ra bằng cách dùng các chất hóa học tổng hợp gây nguy hại đối với sức khỏe người sử dụng, gây cho họ ảo giác mạnh và hoang tưởng, không làm chủ được hành vi, từ đó dễ dẫn đến những hành động không kiểm soát, mất nhân tính, vi phạm pháp luật.

“Tội phạm ma túy ngày càng xảo quyệt, đòi hỏi lực lượng Công an phải quyết tâm, kiên trì, nỗ lực nhiều hơn” - Thượng tá Đặng Bảo Tùng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng chia sẻ.

Cùng với việc đấu tranh, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Công an TP Đà Nẵng cũng đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy lợi dụng quán bar, karaoke hoặc cơ sở lưu trú để hoạt động. Từ đầu năm đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 60 vụ với 361 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, nhiều điểm ăn chơi có tên tuổi thu hút khách tổ chức sử dụng ma túy như vũ trường New Phương Đông (nay đổi thành quán bar), karaoke Luxury, nhà hàng Night Club đã bị vạch trần... Một số quản lý, chủ nhà hàng, quán karaoke có liên quan đến hoạt động tổ chức sử dụng trái phép ma túy đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cuộc chiến chống tội phạm và tệ nạn ma túy luôn đối mặt với nhiều cam go, thách thức. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp để chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của tội phạm; qua đó xây dựng kịp thời các phương án, các giải pháp phòng ngừa hiệu quả, không để bị động. Lực lượng Công an cũng tập trung phát hiện, xử lý, giúp các đối tượng nghiện đi cai để làm giảm số người tái nghiện trong cộng đồng. Mặc khác, Công an Đà Nẵng cũng chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện ý chí, bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân đối với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhìn nhận đây là những yếu tố quan trọng, then chốt góp phần khống chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố…

Thân Lai
.
.