Chăm lo đời sống đoàn viên Công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp Công an

Thứ Sáu, 25/02/2022, 12:43

Tổng kết công tác Công đoàn và phong trào Công nhân lao động của Cục Công nghiệp An ninh năm 2021 cho thấy, hoạt động của tổ chức Công đoàn trong Cục rất hiệu quả với nhiều phong trào thi đua sôi nổi, chăm lo thiết thực đến công việc và đời sống của người lao động.

Ngày 25/2, Công đoàn Cục Công nghiệp An ninh tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022.

Trong năm 2021, phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn Cục Công nghiệp An ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Các hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức; chất lượng hoạt động và các phong trào thi đua ngày càng được nâng lên, thiết thực và hiệu quả hơn.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên Công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp Công an -0
Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ban chấp hành Công đoàn Cục và các Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, công nhân lao động; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng giám sát của tổ chức Công đoàn, nhất là việc phối hợp cùng với chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp, tham gia giải quyết và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức được nhiều các hoạt động ý nghĩa, kịp thời chăm lo, hỗ trợ về vật chất và đời sống tinh thần cho công nhân lao động tại cơ sở, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp như: thành lập các “Tổ an toàn COVID-19”  tại từng phân xưởng, tổ đội sản xuất với nòng cốt là cán bộ công đoàn và đoàn viên tích cực có nhiệm vụ theo dõi kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 taị đơn vị.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên Công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp Công an -0
Thiếu tá Phạm Mạnh Tường, Phó Chủ tịch Công đoàn CAND trao Bằng khen của Công đoàn CAND tặng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác Côn

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, để duy trì hoạt động sản xuất, kịp thời cung cấp các sản phẩm phục vụ công tác của lực lượng CAND, 3 đơn vị bố trí thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” với 160 cán bộ, người lao động. Công đoàn Cục đã hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu, phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo đời sống an sinh, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cho người lao động khi tổ chức ăn, ở tập trung như: trang bị chăn, chiếu, màn, bố trí cải tạo khu tắm giặt, vệ sinh nam-nữ ... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho số lao động thực hiện “3 tại chỗ”, qua đó góp phần cùng người sử dụng lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên Công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp Công an -0
Đại úy Trần Xuân Lâm, Chủ tịch Công đoàn Cục Công nghiệp An ninh trao Giấy khen của BCH Công đoàn Cục tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa rồi, Công đoàn Cục và Công đoàn các cấp cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động tại cơ sở với tổng số tiền gần 3,2 tỷ đồng như: tổ chức chương trình “ Tết sum vầy”; trợ cấp khó khăn, trao tặng quà Tết “ túi an sinh” hỗ trợ các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19;  Phối hợp cùng Công đoàn CAND trực tiếp đến tận xưởng sản xuất thăm hỏi, trao tặng 120 suất quà (gồm gạo, dầu ăn, nước mắm) cho công nhân đang lao động sản xuất tại các phân xưởng của Công ty Thanh Bình để vui xuân, đón Tết; nhiều doanh nghiệp tổ chức “Chuyến xe ngày Tết” đưa đón 457 lượt  người lao động ở phía Bắc về quê đón Tết và hỗ trợ vé tàu xe cho 498 người lao động ở miền Trung và miền Nam về quê đón Tết và sau Tết đón trở lại đơn vị tiếp tục làm việc.

P. Tâm
.
.