Cảnh sát khu vực thân thiện, gần dân

Thứ Hai, 05/12/2022, 08:45

Xây dựng “Cảnh sát khu vực thân thiện, gần dân” tại Công an phường là một trong những việc làm thiết thực, nhằm thực hiện phong trào Dân vận khéo được lực lượng Công an TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

Hướng đến xây dựng lực lượng Cảnh sát khu vực đổi mới tác phong làm việc, luôn giữ thái độ ứng xử văn hóa, tôn trọng và thân thiện, gần gũi với nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an, nhất là trong thời đại 4.0.

IMG_6213-1670204837833.JPG
Cảnh sát khu vực Công an phường Đức Xuân cùng các thành viên mô hình “Phố phường bình yên” nắm tình hình tại khu dân cư.

Là thành viên trong mô hình “Phố phường bình yên” của phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, thời gian qua, các đồng chí Cảnh sát khu vực (CSKV), Công an phường (CAP) Đức Xuân luôn tăng cường bám sát, nắm tình hình địa bàn, thường xuyên thăm hỏi nhân dân. Giữ vai trò kết nối giữa CAP với các tổ dân phố, tăng cường công tác tuyên truyền những âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm. Bên cạnh đó, CAP Đức Xuân đã duy trì hoạt động các nhóm Zalo với các tổ dân phố, kịp thời thông tin về tình hình ANTT tại địa bàn quản lý, qua đó đã phát huy vai trò của nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT.

Ông Trần Đăng Khoa, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Đức Xuân chia sẻ: “Vấn đề tuyên truyền qua công nghệ 4.0 rất tiện ích, để thông tin đến mọi người dân, bởi hầu hết bà con nhân dân đều có điện thoại thông minh. Qua đó mọi người dễ hiểu hơn, vì tuyên truyền trong buổi họp tổ, chỉ có một thành viên đi họp, có khi không nắm được hết, nhưng thông tin ở trong nhóm, ở nhà có thể đọc cho nhau… Trong CAP, các đồng chí CSKV xuống rất sát sao và cũng tuyên truyền vấn đề này trong các hộ dân”.

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, để hạn chế và tránh lây lan trong cộng đồng thì việc duy trì công tác nắm tình hình và tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư qua nhóm Zalo giữa lực lượng Công an với các tổ dân phố và bà con nhân dân đã trở nên quen thuộc và hiệu quả, bởi mọi thông tin được cập nhật rất kịp thời.

Trung tá Trịnh Hữu Khương, Phó trưởng CAP Đức Xuân cho biết: “Đối với CAP, chúng tôi chỉ đạo CSKV phối hợp tốt với các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố, định kỳ sinh hoạt, đánh giá tình hình ANTT trên địa bàn của tổ dân phố. Chỉ đạo lực lượng CSKV viết bài trên các nhóm Zalo của các tổ dân phố để các cán bộ, công nhân viên chức và đông đảo người dân nắm được, qua đó làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm…”.

Thời đại 4.0, khi các đối tượng triệt để lợi dụng không gian mạng, lực lượng Công an nói chung, những CSKV nói riêng ngoài yêu cầu về pháp luật nghiệp vụ còn phải làm chủ công nghệ để kịp thời nắm bắt, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, lực lượng Công an các cấp đang tích cực đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, thông qua nhóm Zalo, mạng xã hội, những khó khăn, vướng mắc trong công tác cải cách hành chính của người dân được giải đáp và hướng dẫn kịp thời.

Ông Bùi Ngọc Anh, Tổ trưởng tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn chia sẻ: “Thường xuyên tuyên truyền trật tự đô thị, an ninh đảm bảo, CAP Phùng Chí Kiên, hàng ngày, hằng tháng, các đồng chí CSKV thường xuyên nắm bắt, phối hợp tổ dân phố, tuần tra kiểm soát địa bàn nên chất lượng về ANTT rất tốt. Chúng tôi có trang mạng Zalo của tổ dân phố, của chi bộ nên mọi thông tin để người dân nắm bắt rất kịp thời”.

Xây dựng lực lượng “Cảnh sát khu vực thân thiện, gần dân” góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội của địa bàn TP Bắc Kạn ngày càng bền vững.

Ngọc Ánh – Nam Phong
.
.