Cảnh sát cơ động giữ vững ANTT địa bàn giáp ranh TP Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 29/08/2021, 16:25

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) cho biết, sẽ huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ cho Công an TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khi có tình huống xảy ra.

Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, là địa bàn giáp ranh với tỉnh Long An, vì vậy phương tiện lưu thông đi qua địa bàn rất đông, cả xe cá nhân và phương tiện vận chuyển hàng hóa. Từ khi TP Hồ Chí Minh áp dụng các biện pháp siết chặt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì việc kiểm tra, kiểm soát được tiến hành nghiêm ngặt hơn.

Huy động tối đa lực lượng CSCĐ giữ vững ANTT địa bàn giáp ranh TP Hồ Chí Minh -0
Chốt kiểm soát ở địa bàn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, giáp ranh tỉnh Long An.

Cùng với sự phối hợp của Công an tỉnh Long An, và đặc biệt là lực lượng CSCĐ mà Bộ Tư lệnh CSCĐ tăng cường cho Công an địa phương, các CBCS CSCĐ đã tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo ANTT tại các khu phong tỏa, khu cách ly, chốt kiểm soát, các chốt vành đai giáp ranh.

Trung tá Trần Thanh Sang, Trưởng Công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh cho biết, kể từ khi có lực lượng CSCĐ tăng cường cho Công an TP Hồ Chí Minh, cụ thể là tăng cường cho các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn thì lực lượng tại các chốt kiểm soát được tăng lên cũng như công tác hỗ trợ kiểm soát người ra vào qua chốt kiểm soát được chặt chẽ hơn và thời gian kiểm soát sẽ nhanh hơn đối với một phương tiện khi qua các chốt kiểm soát. Khi có sự việc xảy ra liên quan đến các lực lượng thì có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữ các lực lượng và hỗ trợ lẫn nhau giải quyết các vụ việc khi có tình huống phức tạp xảy ra.

Huy động tối đa lực lượng CSCĐ giữ vững ANTT địa bàn giáp ranh TP Hồ Chí Minh -0

CSCĐ phối hợp với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát tại chốt kiểm soát địa bàn thị trấn Tân Túc.

Từ khi được tăng cường phân bổ về các địa phương, lực lượng CSCĐ còn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), linh hoạt thay đổi các hình thức chốt chặn và tuần tra lưu động cùng với trấn áp , xử lý các trường hợp gây cản trở, chống người thi hành công vụ gây mất ANTT, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Tại khu vực TP Thủ Đức, giáp ranh với địa bàn tỉnh Bình Dương, các CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên cũng được bố trí tại các chốt kiểm soát.

Chiến sĩ Nguyễn Đình Quý, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên, cho biết anh cùng với các đồng đội vào TP Hồ Chí Minh từ ngày 21/8. “Nhiệm vụ của chúng tôi là tham gia vào đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, kiểm soát tại chốt. Đơn vị chia ca trực là 6 CBCS/ca, trực 24/24h. Đơn vị ăn ở tại nhà thiếu nhi Thủ Đức”, chiến sĩ Nguyễn Đình Quý cho hay.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên, cho biết thêm, mỗi ngày chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng, các CBCS luân phiên nhau, thay đổi ca từng ngày. Các CBCS ăn uống, sinh hoạt đảm bảo, đủ sức khỏe để đi làm. Khó khăn nhất là lúc mới mặc đồ bảo hộ vì cách mặc chưa quen, thời tiết nắng nóng nên khá khó chịu vì nóng nực.

Huy động tối đa lực lượng CSCĐ giữ vững ANTT địa bàn giáp ranh TP Hồ Chí Minh -0

CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên kiểm tra giấy đi đường tại chốt kiểm soát ở địa bàn TP Thủ Đức.

Theo Đại úy Trần Văn Tồn, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh, thời gian đầu CBCS CSCĐ chưa quen, nhất là CBCS phải trực chốt rồi ở những khu cách ly. “Tuy nhiên, đối với chúng tôi - lực lượng CSCĐ cũng đã ra quân thực hiện nhiều nhiệm vụ rồi nên trong nhiệm vụ lần này cũng không có gì khó khăn lớn. Trong khi thực thi nhiệm vụ, chúng tôi rất ý thức kỹ càng trong vấn đề phòng dịch, đảm bảo an toàn cho CBCS”, Đại úy Trần Văn Tồn cho biết thêm.

Huy động tối đa lực lượng CSCĐ giữ vững ANTT địa bàn giáp ranh TP Hồ Chí Minh -0

CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên tại chốt kiểm soát ở địa bàn TP Thủ Đức, giáp ranh với tỉnh Bình Dương.

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an, cho biết: “Để làm tròn trách nhiệm của mình, trong thời gian tới, nếu có tình huống xấu, đột xuất bất ngờ cũng như là gây rối rồi có những hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ huy động tối đa lực lượng hỗ trợ cho Công an TP Hồ Chí Minh đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch COVID-19”.

Huy động tối đa lực lượng CSCĐ giữ vững ANTT địa bàn giáp ranh TP Hồ Chí Minh -0

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh cho biết, sẽ huy động tối đa lực lượng hỗ trợ Công an TP Hồ Chí Minh đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch COVID-19.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tăng cường cho Công an TP Hồ Chí Minh gần 1.000 CBCS. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, các đơn vị cần chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ cùng với TP Hồ Chí Minh quyết tâm nỗ lực trên trận tuyến tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Phú Lữ - Mỹ Duyên
.
.