Cán bộ, chiến sĩ Công an hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Chủ Nhật, 01/08/2021, 13:00

Sáng 1/8, tại Bệnh viên đa khoa huyện Sốp Cộp (Sơn La), 3 cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an huyện đã kịp thời hiến máu, cứu sản phụ Thào Thị Dia qua cơn nguy kịch.

Trước đó, nhận được thông tin tại Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp có sản phụ Thào Thị Dia (SN 1988, trú tại bản Huổi Pá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp) tự sinh con tại nhà từ 17h ngày 31/7 đến 2h ngày 1/8 mới nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Được biết đây là lần mang thai thứ 6 của chị Dia, thai được 29 tuần, bị rau tiền đạo chảy máu, cạn ối, thai chết lưu và cần truyền gấp một lượng lớn nhóm máu O trong khi kho máu tại Bệnh viện đa khoa huyện không đủ để đáp ứng.

3 CBCS hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch -0
 CBCS Công an huyện Sốp Cộp hiến máu cứu sản phụ Thào Thị Dia.

Ngay lập tức, Công an huyện Sốp Cộp đã huy động CBCS, đoàn viên thanh niên trong đơn vị có cùng nhóm máu O khẩn trương đi hiến máu cứu người. Sau khi thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và tuân thủ các quy định về phòng chống COVID-19, có 3 cán bộ chiến sỹ đủ điều kiện tham gia hiến máu cứu sống sản phụ Thào Thị Dia, qua đó thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người chiến sỹ Công an “vì nhân dân phục vụ”.

Minh Phượng
.
.