Cảm ơn Công an giúp đỡ nạn nhân người nước ngoài trong vụ tai nạn giao thông

Thứ Bảy, 05/11/2022, 18:16

Chiều 5/11, một số nạn nhân bị thương người nước ngoài còn lại ở Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã được xuất viện trở về khách sạn, nhà nghỉ cùng đoàn ở khu du lịch bản Lác trên địa bàn huyện.

Sáng cùng ngày, Thượng tá Hà Văn Vân, Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu phối hợp với đơn vị chức năng của huyện đến thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra chiều tối 4/11 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu. Thời điểm này, chỉ còn 2 nạn nhân người nước ngoài là anh Gaja Ortega Alex, người Tây Ban Nha và chị Paige Bird, người Anh đang thu dọn hành lý về khu nghỉ ngơi cùng đoàn.

Cảm ơn Công an giúp đỡ nạn nhân người nước ngoài trong vụ tai nạn giao thông -0
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Chia sẻ tâm trạng sau vụ TNGT, anh Gaja Ortega Alex cho hay: “Tôi cùng các bạn đã được lái xe và phụ xe báo trước về việc xe ô tô khách mất phanh khi bắt đầu đổ đèo. Nhiều người hoảng loạn, tôi đã trấn an và nói các bạn bình tĩnh để tài xế tập trung lái xe xử lý tình huống. Do chuẩn bị tinh thần từ trước nên khi tai nạn xảy ra, chúng tôi không quá bất ngờ. Rất cảm ơn Công an, bác sĩ và chính quyền địa phương đã tận tình giúp đỡ”.

Cảm ơn Công an giúp đỡ nạn nhân người nước ngoài trong vụ tai nạn giao thông -0
Thượng tá Hà Văn Vân, Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu và đơn vị chức năng huyện thăm hỏi người nước ngoài bị thương tại bệnh viện.

Sau vụ va chạm với xe khách, ông Ngô Viết Huynh (SN 1967), trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, lái xe ô tô con BKS 28FZ-131.57 bị chấn thương đốt sống cổ. Khoảng 9h ngày 5/11, ông Huynh được chuyển xuống Bệnh viện Việt - Đức tiếp tục điều trị; hai người đi cùng xe là Nguyễn Duy Huyến và Nguyễn Duy Toản bị thương nhẹ. Được biết, xe ô tô con di chuyển từ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để về tỉnh Thái Bình thì gặp nạn.

Công an huyện Mai Châu cho biết, cơ quan chức năng đang làm việc với lái xe ô tô khách là Dương Đình Hùng (SN 1979), trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT. Lái xe Hùng không bị thương.

Cảm ơn Công an giúp đỡ nạn nhân người nước ngoài trong vụ tai nạn giao thông -0
Ông Ngô Viết Huynh bị chấn thương đốt sống cổ được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 17h40’ ngày 4/11, tại Km131+025 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu xe khách BKS 18B-021.70 do lái xe Dương Đình Hùng điều khiển, trên xe chở theo 44 người (42 người nước ngoài và 2 người Việt Nam) đã xảy ra va quệt với xe ô tô con mang BKS 29A-612.23 do Ngô Viết Huynh điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại, trên xe chở theo 2 người và xe máy mang BKS 28FZ-131.57 dựng ven đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến khoảng 20 người bị thương; 2 xe ô tô hư hỏng. 

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Mai Châu đã chỉ đạo Đội CSGT, Đội An ninh… phối hợp với Công an xã Tòng Đậu khẩn trương đến hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời, phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hòa Bình, Viện KSND huyện Mai Châu tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập hồ sơ, tài liệu. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ TNGT là do xe ô tô khách mất phanh.

Ông Nguyễn Đức Minh, Trưởng đoàn du lịch khách nước ngoài cho biết, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bốn con heo tổ chức tour cho khách nước ngoài từ Hà Nội lên huyện Mai Châu để tham quan, du lịch. Công ty đã thuê một công ty vận tải để vận chuyển hành khách thì không may xảy ra tai nạn. Hiện, những người trong đoàn đang dần ổn định tâm lý, hồi phục sức khỏe.

M.Hiền
.
.