Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử của CSGT
Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng văn hoá ứng xử cho lực lượng CSGT trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.
Ngày 26/9, tại Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ CSGT (Kim Bảng, Hà Nam), Cục CSGT đã khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng văn hoá ứng xử cho CBCS lực lượng CSGT phía Bắc.
Lớp bồi dưỡng nhằm nâng những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng văn hoá ứng xử cho lực lượng CSGT trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, lực lượng CSGT thường xuyên tiếp xúc với quần chúng nhân dân, với những phản biện của xã hội. Đạo đức, tư thế, tác phong ứng xử giao tiếp của CBCS CSGT trong khi làm nhiệm vụ có tác động rất lớn đối với việc xây dựng hình ảnh của người chiến sĩ CAND. Vì vậy, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ngoài việc nâng cao trình độ, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, chính trị, đòi hỏi người chiến sĩ CSGT phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, tư thế, tác phong, văn hoá ứng xử giao tiếp đối với nhân dân và người tham gia gia thông, thực hiện tốt cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, góp phần vào công tác bảo đảm TTATGT, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.
Nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng văn hoá ứng xử, Cục CSGT tổ chức 2 lớp bồi dưỡng tại 2 khu vực gồm 324 CBCS thuộc lực lượng CSGT 63 tỉnh, thành phố.

Tập huấn kỹ năng phòng vệ, tự vệ cho các y, bác sĩ